Người dân chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo có cuộc sống mới tạm ổn định

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sau một thời gian vận động người dân di dời sang nơi tạm cư tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM), đến nay, 20 hộ dân của căn chung cư cũ tại số 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TPHCM) đã hoàn tất công tác di dời và dần quen với nơi ở mới sau hơn 1 tháng sinh sống.

Clip: Cảm nhận của người dân sau một thời gian an cư tại nơi tạm cư mới.

Cuộc sống đã dần đi vào ổn định

Người dân
Người dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 được di dời sang nơi tạm cư tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM). Ảnh: Minh Quyền

Là 1 trong 2 hộ dân đầu tiên đồng ý di dời sang nơi ở mới từ trước Tết Nguyên đán, bà Trần Nghiêng Nhạn (65 tuổi) cho biết đến nay cuộc sống của bà đã dần ổn định, công việc kinh doanh cũng đã đâu vào đấy, vấn đề về di chuyển, đi lại tuy có hơi bất cập nhưng bà cũng đã quen dần nên cảm thấy thoải mái khi sống tại căn chung cư mới này.

“Ban đầu qua đây lo sợ nhiều thứ lắm, nhất là sợ tiền điện cao hơn bên nhà cũ gấp nhiều lần, tại bên chỗ mới này hiện đại với tiện nghi hơn. Nhưng sau 1 tháng, tôi thấy mọi thứ cũng giống như ở bên kia, tiền điện nó vẫn vậy không có thay đổi gì nhiều", bà Nhạn nói.

 
Bà Nhạn đã dần quen với cuộc sống tại nơi ở mới. Ảnh: Anh Tú

Trước khi bắt đầu cuộc sống mới tại căn chung cư An Phú, nhiều người dân, nhất là những người già lo sợ sẽ không thể thích nghi được vì đã quá quen thuộc với nếp sống tại nơi ở cũ. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng, hầu hết người dân đều có chung một cảm nhận “mọi thứ vẫn vậy, thậm chí tốt hơn".

Nói về những tiện nghi tại nơi ở mới, bà Nhạn cho biết thêm: “Sang bên đây, nhà cửa rộng rãi, thoáng mát, không phải leo cầu thang bộ nữa nên đỡ đi nhiều lắm. Vì sống ở trên tầng cao như thế này nên tối đến tôi cũng hay ra ngắm đường sá, thỉnh thoảng nhâm nhi chén trà, đặc biệt đi ngủ sớm hơn, vì đóng cửa lại trong nhà yên tĩnh lắm. Nhìn chung cuộc sống bên đây rất thoải mái".

 
Cuộc sống mới của ‘cựu’ cư dân chung cư chờ sập 440 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Anh Tú

Anh Nguyễn Ngọc Dũng (48 tuổi), là hộ thứ 6 di dời sang căn chung cư An Phú cũng cho biết, gia đình anh đã dần thích nghi với cuộc sống mới tại đây dù công việc ít nhiều bị ảnh hưởng: “Mới đầu qua đây, tôi thấy hơi lạ lẫm, nhưng ở 1 tháng nay rồi vợ chồng tôi quen dần và công việc cũng đâu vào đấy. Bên căn chung cư cũ tôi mở tiệm bán nước mía, không phải tốn bất kì chi phí nào, sang đây không làm được nghề đó nữa, tôi phải kiếm công việc khác. Nhưng nhìn chung tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống mới ở đây".

Niềm mong mỏi sau 2 năm tạm cư

Bên cạnh việc cuộc sống đã dần đi vào nề nếp ổn định, đa phần người dân sau khi chuyển đến nơi ở mới vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở không biết sau 2 năm nữa, mọi người liệu có thể mua lại căn chung cư đang tạm cư không hay vẫn phải tiếp tục chờ đợi thêm.

Bà Lâm Kim Hoa (71 tuổi), chia sẻ: “Tôi thấy cuộc sống bên đây như vậy là khá ổn định rồi, chỉ có điều đi làm bây giờ tôi phải đi xe đạp, hơi xa và vất vả. Tôi cũng rất mong chính quyền sớm giải quyết xong vấn đề ở căn chung cư cũ để chúng tôi có thể yên tâm sinh sống lâu dài ở đây".

Căn chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng và đã được chính quyền yêu cầu di dời nhiều năm nay. Ảnh: Anh Tú
Căn chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng và đã được chính quyền yêu cầu di dời nhiều năm nay. Ảnh: Anh Tú

Trao đổi với Lao Động về kế hoạch sắp tới của chính quyền trong công tác phá dỡ và đền bù cho người dân, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5, TPHCM cho biết: “Phía phường vẫn luôn theo sát và nắm được tình hình của người dân sau khi chuyển qua nơi ở mới, đa phần người dân rất vui và phấn khởi vì căn hộ mới rất tươm tất, sạch sẽ, rộng rãi. Thấy vậy chúng tôi cũng rất mừng. Có một điều người dân vẫn còn băn khoăn về chính sách bồi thường. Liên quan đến vấn đề này, quận vẫn đang trong quá trình đôn đốc thành phố để sớm đưa ra phương án đền bù cho người dân, đồng thời quận đang xin ý kiến của thành phố để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ khu chung cư cũ".

Bà Vân cho biết thêm, theo tiến độ đã đề ra, công tác phá dỡ khu chung cư cũ sẽ thực hiện trong quý I năm 2023 này. Hiện tại, công tác rào chắn, niêm phong đã được chính quyền thực hiện hoàn tất ở cả 20 căn hộ tại khu chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2017. Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15.2.2023, quận có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời sau ngày 15.2 nhận được mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ.


ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Người dân ở chung cư cũ nát được chuyển đến tạm cư tại căn hộ mới rộng 80m2

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Những ngày qua, lực lượng dân quân và trật tự đô thị đang khẩn trương hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) trong việc di dời, sắp xếp đồ đạc sang nơi ở tạm cư mới tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Soi chiếu hành lý ở cửa khẩu, phát hiện hơn 6kg ma túy trên xe ôtô

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay (Cục Hải quan Quảng Trị) tiến hành soi chiếu hành lý trên các xe ôtô đi từ Lào về, phát hiện có ma túy số lượng lớn.

Độc đáo cây đàn violon được chế tác từ gốc cà phê

Phan Tuấn |

Nghệ sĩ Nguyễn Trường người nổi tiếng với cây đàn violon tre đi vào kỷ lục Việt Nam nay lại tiếp tục sáng tạo ra một cây đàn violon độc đáo khác làm từ gốc cà phê. Cây đàn "độc nhất vô nhị" này đã tạo sức hút ngay giữa thềm Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Sự vắng mặt của BTS đang báo động thời kỳ suy tàn của Kpop

Chí Long |

Chuyên gia nhận định, BTS và BlackPink - hai nhóm nhạc Kpop lớn nhất hiện nay - là nhân tố quyết định khi nói đến sự trường tồn của Kpop.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Người dân ở chung cư cũ nát được chuyển đến tạm cư tại căn hộ mới rộng 80m2

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Những ngày qua, lực lượng dân quân và trật tự đô thị đang khẩn trương hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) trong việc di dời, sắp xếp đồ đạc sang nơi ở tạm cư mới tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).