Ngày 26.2, theo số liệu thống kê từ Cục thống kê tỉnh Bình Phước, hiện tỉnh có 13.901 ha đất trồng cây ăn quả các loại.
Những năm gần đây, sầu riêng được đánh giá là một trong những loại cây trồng cho lợi nhuận kinh tế cao, nhiều người dân tại Bình Phước đã dần chuyển đổi cây trồng từ các loại cây công nghiệp như tiêu, cà phê qua trồng các cây trồng khác.
Theo ghi nhận trong năm 2022, diện tích cây hồ tiêu giảm 1.144 ha, cây cà phê giảm 604 ha.
Từ tháng 7.2022, khi có Nghị định thư về kiểm dịch thực vật sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc thì giá thu mua loại quả này đã tăng lên rất cao. Điều này càng khiến nhiều nông dân quyết định chuyển qua trồng sầu riêng.
Diện tích trồng cây sầu riêng tại tỉnh Bình Phước năm 2022 đã đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021 (tăng khoảng 28,4%).
Trong số 4.802 ha, đến nay diện tích đã cho sản phẩm là khoảng 2.289 ha (tăng 611 ha); sản lượng ước đạt 21.804 tấn (tăng 6.189 tấn so với năm 2021).
Cảnh báo việc ồ ạt trồng sầu riêng
Ngày 23.2, Cục Trồng trọt Bộ NN-PTNT đã có công văn về việc chỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh, thành miền Nam. Trong đó cảnh báo việc tăng diện tích cây sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dư thừa…
Để phát triển sầu riêng bền vững, hiệu quả, Cục Trồng trọt đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông các tỉnh, thành phố tuyên truyền, cảnh báo người dân nếu trồng sầu riêng ồ ạt theo phong trào, không theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Cung vượt quá cầu, dư thừa, dội chợ và nghiêm trọng hơn là tại các vùng không phù hợp như vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn, vùng không chủ động được tưới, tiêu sẽ gây thiệt hại nghiệm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam.