Người dân và doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã sẵn sàng xuất khẩu sầu riêng

Phan Tuấn |

Thông tin sầu riêng được xuất khẩu chính ngạnh vào Trung Quốc được người nông dân và doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk xem là thời khắc quan trọng trong việc phát triển, kinh doanh ngành hàng này. Để tận dụng được cơ hội này, người dân, doanh nghiệp cũng thay đổi phương thức canh tác, chế biến nhằm vượt qua những thách thức về chất lượng sản phẩm.

Người trồng sầu riêng tạo ra sản phẩm tốt

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là điều kiện quan trọng để quả sầu riêng của Việt Nam có đầu ra bền vững tại thị trường Trung Quốc.

Đây được xem là thời khắc quan trọng cho ngành hàng sầu riêng chuyển mình, xuất khẩu chính ngạch vào đất nước đông dân cư nhất thế giới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 17.000ha sầu riêng. Trong đó, khoảng 15.000ha đã cho thu hoạch, với sản lượng khoảng 140.000 tấn. 

Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là thời điểm cây sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch, thế nhưng thời gian này, nhiều thương lái đã đổ về vườn của người dân để thu mua.

Gia đình ông Đỗ Viết Hùng, ở xã Ea Tar, huyện Cư M’gar có hơn 10ha sầu riêng trồng sắp bước vào vụ thu hoạch. Năm ngoái, gia đình ông thu sầu riêng lứa đầu tiên được hơn 110 tấn, bán với giá 25.000 đồng/kg.

Theo ông Hùng, sầu riêng xưa nay đều được thương lái thu mua, xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nên giá cả bấp bênh.

"Trung Quốc yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không được vượt mức cho phép... Nhằm đạt hiệu quả tôi đã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng để trồng theo hướng VietGAP, cấp mã vùng trồng. Nếu xuất khẩu chính ngạch thì đầu ra, giá cả sẽ ổn định, người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều" - ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Thanh Thúy, ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk có hơn 2ha sầu riêng. Ngày nào gia đình chị Thúy cũng đón vài thương lái đến thăm quan, đặt vấn đề thu mua.

Theo chị Thúy, vườn sầu riêng năm nay của gia đình năng suất chỉ đạt khoảng 25 tấn, giảm gần một nửa so với năm trước. Tuy nhiên, về mặt giá cả đang tăng lên từng ngày nên đã bù cho gia đình được phần nào.

Chị Thúy cho biết, hiện nay các thủ tục để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Gia đình tôi và bà con trồng sầu riêng rất vui mừng và phấn khởi khi giá cả sầu riêng cũng lạc quan hơn năm trước.

"Mùa sầu riêng năm ngoái, người dân nơi đây bán với giá 20 - 30.000 đồng/kg. Thế nhưng, năm nay, giá mua đầu mùa ngay tại vườn đã cao gần gấp đôi. Theo tính toán của chị Thúy, với giá cả dao động từ 40 - 50.000/kg, vụ sầu riêng này gia đình chị thu về hơn 1 tỷ đồng" - Chị Thúy phấn khởi.

Cả người dân và doanh nghiệp đều phấn khởi và sẵn sàng tạo ra sản phẩm tốt để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Ảnh: Phan Tuấn
Cả người dân và doanh nghiệp đều phấn khởi và sẵn sàng tạo ra sản phẩm sầu riêng có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Ảnh: Phan Tuấn

Doanh nghiệp sẵn sàng 

Theo tính toán của các đơn vị thu mua, chế biến sầu riêng, bình quân mỗi năm có đến 70% sản lượng sầu riêng Đắk Lắk xuất theo đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Theo ông Lê Anh Trung, Giám đốc phụ trách vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn, ở huyện huyện Krông Pắk thì Nghị định thư là cơ hội rất tốt để cho các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng  đường đường chính chính.

Khi xuất khẩu tiểu ngạch, các doanh nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian khiến giá thành tăng cao và lợi nhuận thu về ít hơn khi xuất khẩu chính ngạch.

Cũng theo ông Trung, từ năm 2020, đơn vị đã liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với 33 mã số vùng trồng cho 1.160ha sầu riêng. Hiện, đơn vị đang có 9 cơ sở đóng gói với diện tích mặt bằng xưởng gần 60.000m2, có thể đáp ứng năng lực thu mua những vùng liên kết với sản lượng 200.000 tấn mỗi năm.

"Hiện tại, chúng tôi đã liên kết với 20 hợp tác xã có quy mô hơn 6.000ha. Trong đó, đã hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục để được cấp mã số vùng trồng là hơn 2.500ha” - ông Trung cho biết.

Krông Pắk là "thủ phủ" sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 4.000ha, sản lượng đang cho thu hoạch khoảng 50.000 tấn/năm. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, sản phẩm sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương.

Huyện Krông Pắk được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng tập thể. Trong đó, có 1.040ha được cấp mã vùng trồng và đang tiếp tục đề xuất cấp khoảng 1.000ha nữa.... Huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm yêu cầu nhập khẩu của đối tác.

Theo cơ quan chức năng, thị trường Trung Quốc đã mở cửa. Thế nhưng, để những sản phẩm sầu riêng có chỗ đứng vững chắc thì người trồng và đơn vị xuất khẩu sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cần phải tuân thủ đầy đủ các nội dung đã ký kết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc

Vũ Long |

Việt Nam đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk mở lễ hội quảng bá sản phẩm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Huyện Krông Pắk là vùng thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 3.700ha với sản lượng khoảng 45.000 tấn/năm. Hiện địa phương đã phê duyệt đề án mở lễ hội sầu riêng ngay trong tháng 9.2022 để quảng bá sản phẩm.

Đắk Lắk: Hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, thiệt hại gần 500 tấn quả

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Trận giông lốc lớn đi qua xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đã làm hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc

Vũ Long |

Việt Nam đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk mở lễ hội quảng bá sản phẩm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Huyện Krông Pắk là vùng thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 3.700ha với sản lượng khoảng 45.000 tấn/năm. Hiện địa phương đã phê duyệt đề án mở lễ hội sầu riêng ngay trong tháng 9.2022 để quảng bá sản phẩm.

Đắk Lắk: Hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, thiệt hại gần 500 tấn quả

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Trận giông lốc lớn đi qua xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đã làm hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.