Ngừng việc, mất thu nhập: Những nguy cơ rình rập người lao động

ANH THƯ |

Tháng 7.2020, Thành phố Hồ Chí Minh có 18.464 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động, gần 350 ngàn lao động tự do mất việc làm; Đồng Nai hơn 20 ngàn lao động tự do mất việc làm. Tháng 8, Hà Nội có trên 1.000 doanh nghiệp (DN) rút lui khỏi thị trường khiến hàng nghìn lao động lao đao... Thực tế này gây ra hệ lụy hàng trăm nghìn lao động phải đối mặt với nguy cơ ngừng việc, mất việc làm và mất thu nhập.

Dịch bệnh gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực

Theo Trung tâm DVVL Hà Nội, tháng 8, cầu lao động suy giảm do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế, xã hội. Các biện pháp hạn chế đi lại tại nhiều tỉnh, thành phố khiến cho lực lượng lao động có xu hướng sụt giảm.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội - cho hay, tại Hà Nội, thị trường lao động phải đối diện với nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều DN, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động dưới 20 - 30% công suất, do phải đảm bảo công tác giãn cách xã hội và không nằm trong các lĩnh vực thiết yếu. Chi phí sản xuất tăng cao trong khi việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều hạn chế. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục gia tăng, kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một bộ phận người lao động mất việc phải rời khỏi thị trường.

 
Chi phí sản xuất tăng cao trong khi việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều hạn chế trong năm qua. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), khi số lượng doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường lớn thì số lao động bị mất việc làm cao, phải tìm kiếm cơ hội việc làm ở khu vực phi chính thức - nơi nhiều rủi ro, dễ tổn thương. Số lao động phi chính thức quý II.2021 là 20,9 triệu người (57,4%), tăng 1,4 triệu người (1,6%) so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính số lao động trong tháng 7 sẽ tiếp tục tăng.

Cục Việc làm cho rằng, tỷ lệ lao động phi chính thức hiện nay được ghi nhận là cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, cho thấy dịch COVID-19 đã đẩy hơn 1,4 triệu người rơi vào trạng thái dễ tổn thương do không có việc làm chính thức.

Trong tháng 7, với sự bùng địch ở các tỉnh phía nam, khiến lao động phi chính thức gặp nhiều khó khăn hơn khi không thể làm việc do phải tạm dừng các hoạt động bán buôn, bán lẻ… Theo đó, số lao động phi chính thức bị mất việc làm, phải tạm ngừng làm việc, thu nhập giảm chiếm tỉ lệ lớn.

Theo thống kê sơ bộ của các tỉnh, số lao động tự do bị mất việc làm, ngừng việc chiếm tỉ trọng lớn, ước tính hơn 5 triệu người. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 18.464 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động, gần 350 ngàn lao động tự do mất việc làm; Đồng Nai hơn 20 ngàn lao động tự do mất việc làm.

Việc làm sẽ tiếp tục gặp khó khăn

TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐTBXH) cho rằng, với diễn biến dịch bệnh như hiện nay, thị trường lao động từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra theo kịch bản nào là rất khó nhận định. Nhìn vào những số liệu thống kê về tình hình việc làm, thất nghiệp thời gian qua có thể thấy rõ tác động của dịch COVID-19 đến thị trường lao động, song TS Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, con số thực sự bị ảnh hưởng có thể lớn hơn nhiều.

 
Hoạt động xây dựng phải đối mặt với nguy cơ lớn khi các chi phí đầu vào như giá thép xây dựng, vật liệu tặng cao, nhiều công trình xây dựng không được phép hoạt động trong thời ký giãn cách. Ảnh: Hải Nguyễn.

“Việc làm sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Theo xu thế hiện nay, thị trường lao động chưa thể phục hồi được, nhưng tôi hy vọng cuối năm 2021 khi các nước bắt đầu mở cửa trở lại, trong nước việc tiêm chủng vaccine được triển khai trên diện rộng, kinh tế tăng trưởng tốt lên thì thị trường lao động mới có điều kiện phục hồi. Tuy nhiên, khác với kinh tế, thị trường lao động không thể phục hồi nhanh mà luôn có độ trễ và chuyển dịch về cơ cấu lao động”, TS Nguyễn Thị Lan Hương kỳ vọng.

Cục Việc làm cho biết, ảnh hưởng dịch COVID-19, tỉ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Chỉ riêng tại Hà Nội, ông Vũ Quang Thành - PGĐ Trung tâm DVVL Hà Nội đánh giá, đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động, việc làm trong các ngành, thị trường lao động lại rơi vào trạng thái biến động khó lường. Điều này khiến các DN buộc phải chống đỡ bằng nhiều biện pháp, trong đó có tinh giản lao động như: Cắt giảm, nghỉ luân phiên, tuyển dụng lao động thời vụ... để duy trì hoạt động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương để tuyên truyền, giải thích cho người lao động tại Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) – liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Gần 300 công nhân ngừng việc liên quan đến chế độ, phúc lợi

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, sau một ngày làm việc, đối thoại về nội dung liên quan đến vụ việc ngừng việc tập thể của công nhân Công ty Medikit, phần lớn các kiến nghị của người lao động đều được giải quyết.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương để tuyên truyền, giải thích cho người lao động tại Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) – liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Gần 300 công nhân ngừng việc liên quan đến chế độ, phúc lợi

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, sau một ngày làm việc, đối thoại về nội dung liên quan đến vụ việc ngừng việc tập thể của công nhân Công ty Medikit, phần lớn các kiến nghị của người lao động đều được giải quyết.