Độc đáo bộ linh vật hơn 60 chú mèo mừng Xuân Quý Mão 2023

Anh Tú |

TPHCM - Khoảng gần 2 tuần nay, ngoài giờ dạy thêm môn Anh văn cho các em nhỏ, thầy Nguyễn Thành Tâm (73 tuổi, nguyên là giáo viên tiếng Anh ở trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM) lại mày mò chế tạo các linh vật mèo từ vỏ trứng để kịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Căn phòng chật hẹp ở lầu 4 chung cư Nguyễn Văn Lượng 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) là nơi thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (73 tuổi) chế tác nhiều linh vật, nhân vật nổi tiếng bằng vỏ trứng.
Căn phòng chật hẹp ở lầu 4 chung cư Nguyễn Văn Lượng 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), là nơi thầy giáo Nguyễn Thành Tâm đang chế tác nhiều linh vật, nhân vật mèo Quý Mão bằng vỏ trứng.
Đây là năm thứ 20, thầy Tâm chế tác linh vật Tết bằng vỏ trứng. Cứ mỗi năm, thầy Tâm đều cho ra hàng loạt mẫu con vật phù hợp.
Đây là năm thứ 20, thầy Tâm chế tác linh vật Tết bằng vỏ trứng. Cứ mỗi năm, thầy Tâm đều cho ra hàng loạt mẫu con vật phù hợp. Và đây cũng là năm thứ 2 thầy chế tác lại linh vật mèo.
Đón Tết Kỷ Hợi 2019, thầy Tâm chế tác khoảng 70 linh vật heo thể hiện qua 12 đề tài bao gồm heo đại gia, tiểu gia, heo gia đình, heo rừng, gia đình heo…cho đến heo quay. Đón Tết Quý Mão 2023, thầy Tâm chế tác khoảng hơn 60 linh vật mèo thể hiện qua nhiều đề tài được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian, ca dao tục ngữ Việt Nam, ...những bộ phim hoạt hình nổi tiếng.
Đón Tết Quý Mão 2023, thầy Tâm chế tác khoảng hơn 60 linh vật mèo thể hiện qua nhiều đề tài được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian, ca dao tục ngữ Việt Nam,... những bộ phim hoạt hình nổi tiếng.
Thầy Tâm thường sử dụng vỏ trứng vịt, cút, đà điểu,... để chế tác sản phẩm. Ngoài ra, ông còn dùng các vật liệu khác như: mút xốp, ống hút, đất sét, chì... để tạo các chi tiết chân, tay cho giống nguyên bản con linh vật cần làm.
Thầy Tâm thường sử dụng vỏ trứng vịt, cút, đà điểu,... để chế tác sản phẩm. Ngoài ra, ông còn dùng các vật liệu khác như: mút xốp, ống hút, đất sét, chì... để tạo các chi tiết chân, tay cho giống nguyên bản con linh vật cần làm.
Thầy Tâm thường sử dụng vỏ trứng vịt, cút, đà điểu,... để chế tác sản phẩm. Ngoài ra, ông còn dùng các vật liệu khác như: mút xốp, ống hút, đất sét, chì... để tạo các chi tiết chân, tay cho giống nguyên bản con linh vật cần làm.

 
Mỗi nhân vật mèo được thầy Tâm thể hiện một nét tính cách riêng, nhưng chung quy lại vẫn đem đến sự vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới. Trong ảnh là những chú mèo đang múa lân sư rồng được thầy Tâm chế tác từ vỏ trứng cút và trứng gà.
Những chú mèo với đầy đủ sắc thái cảm xúc.
Những chú mèo với đầy đủ sắc thái cảm xúc.
 
Dàn đồng ca mèo máy đang cười vui lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Doremon.
 
Hình ảnh chú mèo trèo cây cau đươc lấy cảm hứng từ câu ca dao, tục ngữ "Con mèo mà trèo cây cau. Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo" cũng được Thầy Tâm tái hiện sinh động.
 
Cặp đôi bạn thân mèo và chó.
Với mẫu linh vật heo đơn giản, thầy Tâm tạo hình chỉ khoảng một giờ, mẫu nhiều chi tiết cần phải tỉ mỉ đến 4-5 giờ.
Trung bình mỗi sản phẩm thầy Tâm phải mất từ 4-5 giờ. Có những sản phẩm công phu hơn thì có thể mất đến vài ngày mới hoàn thiện.       
Với thầy Tâm, công việc này cũng đã giúp ông hình thành tính kiên trì, không nóng vội. Đây cũng là công việc đem lại niềm vui cho người thầy giáo khi tuổi đã về già, dù không đem lại lợi nhuận nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục công việc này tới khi không thể làm nữa.
Với thầy Tâm, công việc chế tác vỏ trứng đã giúp ông hình thành tính kiên trì, không nóng vội. Đây cũng là công việc đem lại niềm vui cho người thầy giáo khi tuổi đã về già, dù không đem lại lợi nhuận nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục công việc này tới khi không thể làm nữa.

 

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo về hưu hóa vỏ trứng cút thành linh vật La'eeb - World Cup 2022

Anh Tú - Thanh Chân |

TPHCM - Cứ mỗi kỳ World Cup, thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp) lại mày mò chế tác linh vật của từng mùa giải bằng vỏ trứng. La'eeb - linh vật của World Cup 2022 hiện lên sống động qua bàn tay khéo léo của thầy Tâm.

Thày giáo về hưu ở TPHCM chế tác linh vật World Cup bằng vỏ trứng cút

Tú Chân |

Với niềm đam mê thể thao, nhất là bóng đá, ông Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp) đã mày mò chế tác La'eeb - linh vật của World Cup 2022 tỉ mỉ, khéo léo.

Ekip "Công tử Bạc Liêu" chọn giai đoạn đốt tiền nấu trứng để làm phim

ĐÔNG DU |

Video đầu tiên của dự án phim "Công tử Bạc Liêu" gây ấn tượng với toàn bộ mô hình nhân vật và nội thất xa hoa. Qua đó, đoàn phim tiết lộ sẽ chọn thời điểm từ khi cậu Ba Huy bắt đầu nổi danh ăn chơi khét tiếng lục tỉnh Nam kỳ với sự kiện đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu để làm phim.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Thầy giáo về hưu hóa vỏ trứng cút thành linh vật La'eeb - World Cup 2022

Anh Tú - Thanh Chân |

TPHCM - Cứ mỗi kỳ World Cup, thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp) lại mày mò chế tác linh vật của từng mùa giải bằng vỏ trứng. La'eeb - linh vật của World Cup 2022 hiện lên sống động qua bàn tay khéo léo của thầy Tâm.

Thày giáo về hưu ở TPHCM chế tác linh vật World Cup bằng vỏ trứng cút

Tú Chân |

Với niềm đam mê thể thao, nhất là bóng đá, ông Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp) đã mày mò chế tác La'eeb - linh vật của World Cup 2022 tỉ mỉ, khéo léo.

Ekip "Công tử Bạc Liêu" chọn giai đoạn đốt tiền nấu trứng để làm phim

ĐÔNG DU |

Video đầu tiên của dự án phim "Công tử Bạc Liêu" gây ấn tượng với toàn bộ mô hình nhân vật và nội thất xa hoa. Qua đó, đoàn phim tiết lộ sẽ chọn thời điểm từ khi cậu Ba Huy bắt đầu nổi danh ăn chơi khét tiếng lục tỉnh Nam kỳ với sự kiện đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu để làm phim.