Năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình 3 đề án quan trọng

Cường Ngô |

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, năm 2021, Ban có một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án. Trong năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương còn rất nhiều việc phải làm, trong đó sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng.

Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự nỗ lực

Ngày 13.1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trong năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhờ đó, năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị.

Trong năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các nội dung, đề án, báo cáo liên quan đến kinh tế,  xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất; có 191 lượt phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Trung
Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, năm 2021, Ban có một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án.

Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát thực tiễn, củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương, bộ, ngành, đặc biệt là thông qua việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, các nội dung công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, toàn diện. Các hoạt động đoàn thể được quan tâm triển khai. Tham mưu thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế bằng những hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị được chủ động triển khai.

 Trình 3 đề án quan trọng

Ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ông đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phải tiếp tục nỗ lực để cùng cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực nói chung và nước ta nói riêng được dự báo sẽ còn có những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, riêng trong năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng như: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (trình Hội nghị Trung ương 5 - tháng 5.2022);

Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" (trình Hội nghị Trung ương 5 - tháng 5.2022);  và Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (trình Hội nghị Trung ương 6 - tháng 10.2022).

"Trong năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức, bộ máy, kiện toàn cấp ủy Đảng của Ban đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ...

Cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hải Phòng tổng kết NQ19

Phạm DUng |

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (NQ 19) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”, sáng 18.10.2021, tại Hải Phòng, đã diễn ra buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Thành ủy Hải Phòng nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai của Thành phố phục vụ công tác tổng kết NQ 19.

Điều động ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Vương Trần |

Bộ Chính trị vừa có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Phạm Đông |

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vừa được phân công, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hải Phòng tổng kết NQ19

Phạm DUng |

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (NQ 19) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”, sáng 18.10.2021, tại Hải Phòng, đã diễn ra buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Thành ủy Hải Phòng nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai của Thành phố phục vụ công tác tổng kết NQ 19.

Điều động ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Vương Trần |

Bộ Chính trị vừa có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Phạm Đông |

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vừa được phân công, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.