Nghệ An và Thanh Hoá phát công điện khẩn đón tâm bão số 3

Anh Đạt |

Trước tình hình biến động khó lường của bão số 3, ban chỉ huy của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã chủ động chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh và chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão này.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp chỉ đạo buổi họp báo khẩn cấp với các ban ngành liên quan.

"Toàn bộ vùng biển Vịnh Bắc Bộ nằm trong vùng nguy hiểm, vùng hồ và sườn Tây đang bị tổn thương, nguy cơ sạt lở rất cao. Hoàn lưu gây mưa sẽ tập trung vào vùng này nên các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng trực tiếp yêu cầu, các ban chỉ huy tại địa phương liên tục báo cáo tới Uỷ ban chỉ đạo Trung ương để kịp thời có hướng dẫn đối phó với những biến đổi của bão số 3. 

 
Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (Ảnh: Đặng Đạt)

Ngay sau đó, ban chỉ huy tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã phát công điện khẩn, triển khai kế hoạch chủ động đón bão. Các công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất để đón đầu cơn bão này.

 
Đồng chí Phạm Đăng Quyền,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đi kiểm tra tình hình tiêu thoát lũ tại cống Đồng Sú, xã Đa Lộc (Ảnh: Hậu Lộc).

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Nga Sơn, Thanh Hoá đã chỉ đạo, kêu gọi 226/228 tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn (2 tàu hiện đang ở tỉnh Quảng Ninh). Tuyệt đối không để bất cứ tàu thuyền và lao động nào ngoài khu vực bãi ngao. 

Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện bám sát cơ sở được phân công, cùng với ban chỉ đạo các xã hướng dẫn nhân dân giằng chống nhà cửa phòng tránh bão nhằm giảm nhẹ thiệt hại người và của. Chỉ đạo chi nhánh thủy lợi Nga Sơn thường trực 24/24h các cửa cống, chủ động tiêu tháo nước đệm phục vụ sản xuất và dân sinh. Bên cạnh đó, giao chủ tịch UBND các xã có đê tổ chức giải tỏa cây cối, vật cản trên hành lang đê.

Tại Nghệ An, công tác phòng chống bão cũng đang được gấp rút thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã có công điện yêu cầu các huyện khẩn trương chủ động ứng phó bão và mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại.

Các lực lượng vũ trang (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh) theo chức năng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân tại địa phương.

 
Các hộ kinh doanh ở Cửa Hội, thị xã Cửa Lò chằng chéo ki ốt trước giờ bão số 3 đổ bộ. (Nguồn: báo Nghệ An)
 
Mực nước các sông trên địa bàn đang lên cao. (Ảnh: Minh Thái)
 
 Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Nghệ An  kiểm tra diện tích lúa bị ngập tại xã Trù Sơn. (Ảnh: Ngọc Phương) 
 
 Thị trấn Yên Thành khẩn trương mở cống tràn tiêu sông Dinh để thoát lũ cho thị trấn và xã Tăng Thành, Xuân Thành. (Ảnh: Văn Trường) 
 
Người dân chủ động thu hoạch ngô sớm dù chưa đến độ. (Ảnh: Quốc Phòng) 
 
 Do trời liên tiếp đổ mưa nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hoạch cũng như vận chuyển nông sản (Ảnh: Quốc Phong)
 
Sáng 18.7, các tàu thuyền neo đậu ở cảng Cửa Lò để tránh bão. (Ảnh: Nam Phúc)
Anh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 đổ bộ, ngư dân Thanh Hóa hớt hải kéo thuyền bè lên phố neo đậu

Sơn Tùng |

Trước khi bão số 3 đổ bộ, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến sáng 18.7, tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão.

Bão số 3 gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hỏa tốc triển khai ứng phó

Kh.V |

Hồi 16h ngày 18.7.2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT-Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPTT-TKCN đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh yêu cầu triển khai ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Trước giờ bão số 3 đổ bộ, EVN đã xong các phương án ứng phó

Kh.V |

Để thực hiện tốt công tác ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 Sơn Tinh gây ra, trước chị đạo của Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) và EVN Việt Nam, ngành điện đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để ứng phó.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bão số 3 đổ bộ, ngư dân Thanh Hóa hớt hải kéo thuyền bè lên phố neo đậu

Sơn Tùng |

Trước khi bão số 3 đổ bộ, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến sáng 18.7, tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão.

Bão số 3 gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hỏa tốc triển khai ứng phó

Kh.V |

Hồi 16h ngày 18.7.2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT-Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPTT-TKCN đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh yêu cầu triển khai ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Trước giờ bão số 3 đổ bộ, EVN đã xong các phương án ứng phó

Kh.V |

Để thực hiện tốt công tác ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 Sơn Tinh gây ra, trước chị đạo của Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) và EVN Việt Nam, ngành điện đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để ứng phó.