Nghệ An: Nước biển gần bờ đục ngầu do lũ đổ về, du lịch thất thu

ANH ĐỨC |

Mưa lũ ở miền Tây Nghệ An trong nhiều ngày qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình du lịch biển Cửa Lò dịp 2.9 năm nay. Du khách cũng ngại tắm biển vì nước biển đục ngầu do nước lũ từ thượng nguồn về.

Quang cảnh khu du lịch biển Cửa Lò
Quang cảnh vắng vẻ hơn hẳn dịp này năm trước tại khu du lịch biển Cửa Lò

Mặc dù dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2.9) năm nay kéo dài 3 ngày, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường, mưa lũ kéo dài tại các huyện miền Tây Nghệ an từ ngày 30-31.8.2018 lượng mưa đo được trên địa bàn Nghệ An phổ biến từ 100 – 200mm/ đợt, có nơi từ 200 – 300mm/đợt.

Mưa lớn kết hợp lũ từ nước bạn Lào đổ về buộc các thủy điện phải vận hành xả lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng các huyện miền Tây… Chính yêu tố đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch biển Cửu Lò, du khách ngoại tỉnh về thăm quan, ngắm cảnh, tắm biển và thưởng thức hải sản giảm sút.

Khách sạn này có đến 100 phòng tuy nhiên không một ai đặt phòng nghỉ trong dịp này
Khách sạn này có đến 100 phòng tuy nhiên không có khách đặt phòng nghỉ trong dịp này

Theo tìm hiểu của PV tại một số khách sạn lớn trên địa bàn thị xã Cửa Lò thì được biết hầu hết các khách sạn đều còn rất nhiều phòng trống, có những khách sạn lớn như SAPA HOTEL với quy mô 100 phòng khách, tuy nhiên tính đến hết ngày 1.9 khách sạn này chưa có một du khách, hay tua du lịch nào đặt phòng nghỉ.

Bà chủ khách sạn này cũng cho biết thêm không chỉ có năm nay mà dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017 du khách cũng vắng vì mưa triền miên. Không chỉ có khách sạn này mà các khách sạn lớn khác lượng khách đặt phòng cũng rất ít, khách chủ yếu ở gần nên họ không thuê phòng nghỉ lại qua đêm.

Còn việc kinh doanh của các cửa hàng hải sản vẫn thu hút được lượng khách nhỏ.

Chị Nguyễn Tú Anh một chủ cửa hàng kinh doanh hải sản cho biết: Mặc dù do mưa lũ kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về dẫn đến nước biển đục, cộng thêm thông tin trên báo đài nên du khách ở xa như Hà Nội và các tỉnh thành khác không đăng ký lịch trình về tắm biển Cửa Lò, nên việc bán hàng chỉ bán cho khách nội tỉnh và một số tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến ăn hải sản vào chiều tối.

Cùng chung cảnh ngộ, nhiều khách sạn đều treo biển thông báo còn phòng
Cùng chung cảnh ngộ, nhiều khách sạn đều treo biển thông báo còn phòng

Anh Lê Quang Cường một du khách đến từ Hà Tĩnh cho biết, tôi đi cùng gia đình ra đây để tắm biển, tuy nhiên khi đến đây thấy nước biển đục mọi người trong gia đình không ai dám tắm, chỉ thưởng thức hải sản rồi về.

Hầu hết là du khách nội tỉnh đến thưởng thức hải sản trong chiều tối
Hầu hết là du khách nội tỉnh đến thưởng thức hải sản trong chiều tối

Trao đổi với PV Lao Động ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Cửa lò cho biết thêm:

Mặc dù ảnh hưởng lũ đầu nguồn làm cho nước biển đục đã giảm lượng lớn khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Chỉ được rất ít tua tuyến du khách từ Hà Nội đã đăng ký trước. Nhưng bù lại trong 2 ngày 1.9 và 2.9 khu du lịch biển cũng đã đón một lượng lớn khách du lịch nội tỉnh vào tầm chiều tối, những người đi theo tốp kiểu gia đình, hoặc nhóm bạn thân hữu, ước lượng từ 32 – 35 nghìn khách vào chiều tối để thưởng thức hải sản tại đây.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm là nhờ quản lý chặt chẽ nên không có tình trạng “chặt chém” khách về mặt giá cả của các nhà hàng.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.