Ngày 8.1, Hải Phòng chuyển "vùng đỏ", 131 xã phường cấp độ nguy cơ rất cao

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hải Phòng chuyển cấp độ 4 - nguy cơ rất cao.

Theo thông tin CDC Hải Phòng, cấp độ dịch toàn thành phố là cấp độ 4, nguy cơ rất cao. 10/15 quận, huyện là "vùng đỏ" gồm: quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Đồ Sơn, Hải An, Kiến An, huyện Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. 4 huyện cấp độ nguy cơ cao gồm huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1 - Bình thường mới.

Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng có 131/218 xã, phường thị trấn nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 71 xã, phường thị trấn nguy cơ cao (vùng cam), 10 xã phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 6 xã, phường vùng xanh.

Trước đó, theo báo cáo của CDC, tính từ 18h ngày 6.1 đến 18h ngày 7.1, Hải Phòng có 804 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca ghi nhận thành phố là gần 15.000 ca (19 ca tử vong). Hiện, thành phố có 8.234 ca đang điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 8.1.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 8.1.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Lấy chiều sâu kết quả để "nuôi dưỡng" hoạt động công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an". Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - dự và chỉ đạo.

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Lấy chiều sâu kết quả để "nuôi dưỡng" hoạt động công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an". Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - dự và chỉ đạo.

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.