Hải Phòng: Lấy chiều sâu kết quả để "nuôi dưỡng" hoạt động công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an". Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - dự và chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề nghị các cấp công đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nội dung hoạt động chăm lo người lao động phải sâu sắc, tiến hành kịp thời, công khai, hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tiến hành chủ động, đa dạng, quyết liệt theo quy định pháp luật và sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Các cấp công đoàn “nuôi dưỡng” hoạt động bằng chiều sâu của kết quả hoạt động, hướng đến mục tiêu góp phần khẳng định địa vị chủ thể của người lao động đối với gia đình và xã hội; phát huy đầy đủ vai trò then chốt của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Dung
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Dung

Năm 2022, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phát huy kết quả chương trình “75.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó, phát triển”, tích cực tổ chức thực hiện với nỗ lực cao hơn chương trình “Một triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch bệnh COVID-19”.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn thành phố để có giải pháp kịp thời nhằm đạt kết quả cao nhất cả nhiệm kỳ….

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ tặng các tập thể. Ảnh: Mai Dung
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ tặng các tập thể. Ảnh: Mai Dung

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn phối hợp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động công bố sớm kế hoạch làm việc, tiền lương, thưởng Tết để người lao động vững tâm. Các cấp công đoàn quán triệt tốt quan điểm tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội, sử dụng tốt nguồn tài chính công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên và một phần tài chính công đoàn tích luỹ để chăm lo Tết cho người lao động.

TP.Hải Phòng dành 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Mai Dung
TP.Hải Phòng dành 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Mai Dung

Năm 2022, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phấn đấu phát triển mới 30.000 đoàn viên, thực tăng 25.000 đoàn viên, thành lập mới 160 công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 người lao động trở lên; giới thiệu ít nhất 3.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng và 50% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước đủ điều kiện do công đoàn đề nghị thành lập tổ chức Đảng. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn liên quan đến tổ chức Công đoàn, người lao động.

Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu hoàn thành từ 90% trở lên chỉ tiêu thu tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; 90% trở lên công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 60% trở lên. Các cấp công đoàn hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 70 nhà Mái ấm Công đoàn...

Đại diện Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận quà, trợ cấp, vé xe dịp Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Mai Dung
Đại diện Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận quà, trợ cấp, vé xe dịp Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Mai Dung

Nhân dịp này, chương trình “ Tết sum vầy – Xuân bình an” được Liên đoàn Lao động TP. tổ chức với nhiều phần quà chăm lo Tết cho công nhân lao động. Theo đó, TP.Hải Phòng hỗ trợ 4 tỉ đồng, Liên đoàn Lao động TP. hỗ trợ 6,1 tỉ đồng trao tặng 3.000 suất trợ cấp, 6.000 suất quà, 4.500 vé xe và 50 chuyến xe cho CNVCLĐ thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các phần quà sẽ được Liên đoàn Lao động TP. trao cho đại diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để triển khai sau đó đến đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.