Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Ngày 3.1, một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng thông tin, dự kiến trong dịp Tết nguyên đán, Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa ở 3 điểm gồm trung tâm thành phố và 2 điểm ở huyện Thuỷ Nguyên và Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch của thành phố, có thể điều chỉnh sau khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, ngày 31.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành Kế hoạch 287/KH-UBND về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các địa phương lân cận, các cấp, ngành, địa phương thành phố tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Từng hoạt động phải xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ quy mô thời gian, địa điểm, nguồn lực, cơ quan chủ trì, khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức huy động xã hội hóa…

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí các tuyến đường phố, các hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống… cần được kiểm soát tốt và đảm bảo các quy định, nguyên tắc về phòng dịch.

Cùng với đó, kế hoạch cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết; tổ chức Chợ Hoa Xuân đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; phục vụ tốt nhu cầu điện, nước… Đặc biệt, phải tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách và người có công.

Hải Phòng dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào xuân Nhâm Dần 2022" và kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng gắn với 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng vào tối 31.1 (tức 29 tháng Chạp) tại Quảng trường Nhà hát thành phố; Chương trình biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp và một số hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại dải trung tâm thành phố.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nhâm Dần 2022 (nếu được tổ chức) phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng phát triển 4.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 30.12, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

20 con em CNLĐ Hải Phòng nhận học bổng từ quỹ Tấm lòng vàng Lao Động do Vietcombank tài trợ

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.12, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao học bổng tặng con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng phát triển 4.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 30.12, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

20 con em CNLĐ Hải Phòng nhận học bổng từ quỹ Tấm lòng vàng Lao Động do Vietcombank tài trợ

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.12, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao học bổng tặng con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.