Ngăn một phụ nữ có hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Một phụ nữ khi đến chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có hoạt động mê tín dị đoan đã bị lập biên bản, nhắc nhở.

Chiều 4.3, thông tin với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích - cho biết, Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc lập biên bản, nhắc nhở bà Phan Thị Ch (trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vì có hành vi mê tín dị đoan khi đi hành lễ tại chùa Hương Tích.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 3.3, một đoàn du khách đến từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trong đó có bà Ch đến chùa Hương Tích để thực hiện lễ cầu an.

Khi hành lễ, bà Ch mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội vành mũ tán rộng và một người đàn ông hộ lễ đã thực hiện việc cầu an tại Điện Tam Thế.

Tuy nhiên, sau đó, bà Ch có biểu hiện lên đồng, nhập "thần hổ" rồi la hét. Những người xung quanh chắp tay vái lạy với biểu hiện hành vi trái với tín ngưỡng, quy định những việc không được phép tại chùa.

Du khách đổ về hành hương tại chùa Hương Tích ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng năm 2024) vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách đổ về hành hương tại chùa Hương Tích ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng năm 2024) vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý Chùa Hương tích đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu đoàn du khách dừng thực hiện hành vi mê tín dị đoan và lập biên bản nhắc nhở bà Ch.

Bà Ch sau đó đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm.

Bà Hà, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích khuyến cáo, du khách khi đến chùa Hương Tích dâng sớ cầu an không được mang vàng mã, bia rượu, tiền thật và các đồ lễ có nguồn gốc từ việc sát sinh dâng lên điện Tam Bảo, Am Phật Bà, Điện Tam Thế, Tổ Đường.

Tại khu vực đền Thánh Mẫu, Ban Quản lý cũng khuyến cáo cấm đồ cúng có nguồn gốc động vật như gà, các loại thịt, hạn chế tối đa việc dâng cúng vàng mã.

Trưởng Ban Quản lý Chùa Hương Tích cũng thông tin, từ đầu mùa lễ hội Chùa Hương Tích 2024 (mùng 6 tháng Giêng) đến nay, tại chùa này mới phát hiện một trường hợp thực hiện hành vi mê tín dị đoan như bà Ch.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm các hành vi mê tín dị đoan tại lễ hội, đền chùa ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước để ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi tại các di tích, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Bài trừ mê tín dị đoan trong dịp Tết, cán bộ đi trước làng nước theo sau

Lê Thanh Phong |

Phải đón Tết cổ truyền ngày càng văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Muốn làm được điều đó, trước hết là bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ

Phạm Đông |

Tối 30.1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.

Bill Gates trở lại Việt Nam, nghỉ ở resort 5 sao tại Đà Nẵng cùng bạn gái

Ý Yên |

Bill Gates trở lại Việt Nam sau gần hai thập kỷ. Tỷ phú này dự định cùng bạn gái nghỉ dưỡng trong một resort 5 sao tại Đà Nẵng.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Vượt qua Hàn Quốc, Việt Nam thành nước xuất khẩu smartphone thứ 2 thế giới

Anh Vũ |

Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động khi vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại dự án vừa bị Thanh tra Bắc Ninh điểm mặt

Trần Tuấn |

Dự kiến bàn giao quý IV/2022, nhưng đến nay, 160 biệt thự tại dự án Garden House (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) mới hoàn thành phần thô, còn lại các hạng mục khác vẫn ngổn ngang, dang dở và vắng bóng người ở.

Ôtô con bẹp rúm, 1 người tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Trên địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ôtô, khiến ba người thương vong.

Xử lý nghiêm các hành vi mê tín dị đoan tại lễ hội, đền chùa ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước để ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi tại các di tích, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Bài trừ mê tín dị đoan trong dịp Tết, cán bộ đi trước làng nước theo sau

Lê Thanh Phong |

Phải đón Tết cổ truyền ngày càng văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Muốn làm được điều đó, trước hết là bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ

Phạm Đông |

Tối 30.1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.