Bài trừ mê tín dị đoan trong dịp Tết, cán bộ đi trước làng nước theo sau

Lê Thanh Phong |

Phải đón Tết cổ truyền ngày càng văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Muốn làm được điều đó, trước hết là bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan.

Một nội dung tại Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành, đó là bài trừ mê tín dị đoan, trong đó có nạn đốt vàng mã.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không đốt và sử dụng đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, trục lợi, mê tín dị đoan trong lễ hội.

Lễ hội nhiều, nhưng biến tướng thành các hoạt động mê tín cũng không ít. Trong các hoạt động mê tín đó, có không ít người là cán bộ, đảng viên. Nói thẳng như vậy, đừng né tránh.

Còn đốt vàng mã, cũng có nhiều người là cán bộ, đảng viên, đốt theo cách tệ nạn, là hủ tục lạc hậu.

Muốn dẹp bỏ mê tín dị đoan ra khỏi đời sống văn minh, trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương.

Lại một lần nữa nói thẳng, đó là người dân nhìn vào sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, thấy rõ có nhiều người có hành vi, hoạt động thể hiện mê tín, không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, thì những cán bộ đảng viên đó không xứng đáng trong mắt dân.

Đã đến lúc, phải có quy định xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên có hành vi, hoạt động mê tín dị đoan.

Một nội dung khác trong Công điện của Thủ tướng, đó là không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Vụ mới toanh đang gây "sốt" trên các kênh truyền thông, một cán bộ ở Hà Tĩnh đánh xe công, biển số xanh vào sân bay đón con từ TPHCM ra, xe bật đèn ưu tiên và hụ còi rất "oách", như đón lãnh đạo cao cấp.

Vụ này sai rành rành, và cũng nhắc nhủ nhiều người khác không được sử dụng xe công cho việc riêng. Muốn đi lễ hội, đền chùa, hãy tự lo, không sử dụng xe công.

Mừng xuân vui Tết tiết kiệm, cán bộ, đảng viên phải làm gương về thực hành tiết kiệm. Ăn nhậu thừa mứa, lãng phí là không văn minh, thiếu văn hóa.

Dân gian nói "cán bộ đi trước, làng nước theo sau", trong trường hợp này là rất phù hợp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người dân dần thay đổi ý thức, thị trường vàng mã ế ẩm

MINH HÀ |

Những năm trước, đồ cúng ông Công, ông Táo thường rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ sớm thì năm nay, dù đã cận ngày 23 tháng Chạp, thị trường vàng mã ế ẩm trông thấy, rất ít người hỏi mua.

Vàng mã phục vụ lễ ông Công ông Táo giảm giá vẫn vắng khách mua

HẢI ĐĂNG |

Dù mẫu mã đa dạng, bắt mắt nhưng thị trường vàng mã trước Tết ông Công ông Táo năm nay lại ảm đạm, giá thành giảm sút.

Sự thật việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ ở Đền Tranh Hải Dương ba ngày chưa hết

Hoàng Thông |

Hải Dương - Cơ quan chức năng ở Hải Dương đã thông tin vụ việc gây xôn xao mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ, đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan Lớn Tuần Tranh (hay Đền Tranh). Cơ quan chức năng khẳng định, đó là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến Đền quan Lớn Tuần Tranh và địa phương.

Trên 200 công nhân được xe Công đoàn đón trở lại làm việc

Kiều Vũ |

Tết Giáp Thìn năm 2024, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không chỉ được về quê miễn phí trên xe ôtô do Công đoàn Hà Nội tổ chức mà còn có những công nhân được đón trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe khách đổ nghiêng, đè lên xe máy ở Yên Bái

Phan Kiên |

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Người dân dần thay đổi ý thức, thị trường vàng mã ế ẩm

MINH HÀ |

Những năm trước, đồ cúng ông Công, ông Táo thường rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ sớm thì năm nay, dù đã cận ngày 23 tháng Chạp, thị trường vàng mã ế ẩm trông thấy, rất ít người hỏi mua.

Vàng mã phục vụ lễ ông Công ông Táo giảm giá vẫn vắng khách mua

HẢI ĐĂNG |

Dù mẫu mã đa dạng, bắt mắt nhưng thị trường vàng mã trước Tết ông Công ông Táo năm nay lại ảm đạm, giá thành giảm sút.

Sự thật việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ ở Đền Tranh Hải Dương ba ngày chưa hết

Hoàng Thông |

Hải Dương - Cơ quan chức năng ở Hải Dương đã thông tin vụ việc gây xôn xao mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ, đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan Lớn Tuần Tranh (hay Đền Tranh). Cơ quan chức năng khẳng định, đó là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến Đền quan Lớn Tuần Tranh và địa phương.