Xử lý nghiêm các hành vi mê tín dị đoan tại lễ hội, đền chùa ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước để ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi tại các di tích, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26.2, ông Đinh Đức Tài - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc gửi Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quán triệt nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai kịp thời các nội dung về công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Còn theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, dịp đầu năm 2024, các đền, chùa, di tích trên địa bàn tỉnh đều tấp nập khách hành hương, du xuân. Để chấn chỉnh tình trạng mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, ngay từ đầu mùa lễ hội năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn thanh tra đi về cơ sở kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, các đơn vị quản lý, các cơ sở tín ngưỡng hoạt động đúng quy định.

Ảnh: Nguyễn Trường
Qua kiểm tra cho thấy, các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội. Ảnh: Nguyễn Trường

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao; công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả, đã tiến hành kiểm tra đối với 21 di tích lịch sử văn hoá, trong đó có 4 di tích quốc gia; 15 di tích cấp tỉnh và 2 di tích chưa xếp hạng.

Qua kiểm tra cho thấy, các di tích đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội; các đồ vật, hiện vật đã được kiểm kê được bảo quản tốt và phát huy được giá trị, không bị mất mát, thất lạc; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực di tích được đảm bảo.

Đối với các di tích có diễn ra tổ chức lễ hội, các Ban quản lý di tích, Ban khánh tiết thực hiện đấy đủ các quy định của pháp luật và thực hiện tốt các thủ tục hành chính như: thông báo tổ chức lễ hội, thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản lễ hội…. để lễ hội được diễn ra đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, dân tộc.

Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều diễn ra văn minh, an toàn trật tự, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, địa phượng. Ảnh: Nguyễn Trường
Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều diễn ra văn minh, an toàn trật tự, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, địa phượng. Ảnh: Nguyễn Trường

"Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại các điểm di tích đều diễn ra văn minh, an toàn trật tự, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, địa phương. Không có hiện tượng mê tín dị đoan, cờ bạc, trục lợi" - ông Tài cho hay.

Cũng theo ông Tài, trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, các hành vi lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Đồng thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng, mê tin dị đoan để thu lợi bất chính...

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh, Nghệ An quyết tâm dẹp mê tín dị đoan, trục lợi

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong dịp Tết, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các di tích, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ

Phạm Đông |

Tối 30.1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.

Bắt 2 đối tượng dùng hành vi mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã bắt quả tang và bắt giữ 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ACV lên tiếng khi bị chê thiết kế sân bay Long Thành không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm

Xuyên Đông |

Trước thông tin nhà ga hành khách số 1 (sân bay Long Thành) sẽ không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm, ACV đã lên tiếng.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội khai bị nhổ nước bọt

Tô Thế - Thu Giang |

Tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh đã khai do bị nhổ nước bọt trước nên đã phi xe máy lên đường Vành đai 2 chặn đầu xe, ẩu đả.

Bắt tạm giam Chủ tịch xã và 4 cán bộ lạm quyền ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Ngày 27.2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Công an Hà Nội tạm chiếm vị trí thứ 2 của Thanh Hóa trên bảng xếp hạng V.League

NHÓM PV |

Giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa, Công an Hà Nội thắng trận thứ tư liên tiếp và tạm vươn lên vị trí thứ 2 tại Night Wolf V.League 2023-2024.

Hà Tĩnh, Nghệ An quyết tâm dẹp mê tín dị đoan, trục lợi

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong dịp Tết, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các di tích, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ

Phạm Đông |

Tối 30.1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.

Bắt 2 đối tượng dùng hành vi mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã bắt quả tang và bắt giữ 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.