Nét đẹp người Thủ đô từ phong trào Người tốt việc tốt

Huy Hùng |

30 năm qua, phong trào người tốt, việc tốt của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Nếp sống văn hoá, bản sắc riêng của Thủ đô văn hiến

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết: 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô ngày càng phát triển về chất và lượng; lan tỏa sâu rộng trong tất cả các ngành, các cấp mọi lúc mọi nơi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp; góp phần gìn giữ và vun đắp văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Biểu hiện rõ nét nhất sức sống của phong trào “Người tốt, việc tốt” chính là thời gian vừa qua, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thành phố Hà Nội đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua với sự tham gia thực chất của cả hệ thống chính trị.

30 năm triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” đã có gần 29.000 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu được thành phố biểu dương, khen thưởng; trên 350.000 gương “Người tốt, việc tốt” được các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố khen thưởng, trong đó hầu hết là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động trực tiếp.

Từ năm 2010 đến nay, thành phố cũng đã biểu dương, tôn vinh 119 gương “Công dân Thủ đô ưu tú”, đây thực sự là những bông hoa đẹp tiêu biểu của Thủ đô. Công tác tổ chức phong trào thi đua này đã được nhiều tỉnh, thành phố, địa phương, đơn vị nghiên cứu, học tập, áp dụng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, trong khó khăn, thử thách, các lực lượng ở cơ sở và Nhân dân đã phát huy cao độ tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả, hỗ trợ tích cực trong công tác phòng, chống dịch. Đã có rất nhiều tấm gương sẵn sàng xung kích vào tuyến đầu chống dịch, tình nguyện góp sức, góp công và ủng hộ tiền mặt cũng như vật chất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Kết quả là Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Có thể khẳng định rằng, 30 năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng nói chung đã tạo động lực và niềm tin trong Nhân dân, “vườn hoa” người tốt, việc tốt của TP đã có gần 30.000 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 119 cá nhân có đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Dấu ấn riêng từ những Công dân Thủ đô ưu tú

Một trong những nét đặc thù tạo nên dấu ấn riêng trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội là việc xét tặng và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Qua 13 năm thực hiện (2010-2022) đã có 129 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Trong đó, nhiều cá nhân đến nay vẫn phát huy thành tích, có ảnh hưởng tích cực ở địa phương, đơn vị và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Năm nay, 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực những tấm gương tiêu biểu đại diện cho 747 cá nhân trong “vườn hoa” người tốt, việc tốt của Thủ đô, những người sống, học tập, lao động và cống hiến hết mình vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội, đã được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Các công dân ưu tú năm 2022 đã giao lưu, chia sẻ về những việc làm nhân văn, ý nghĩa, thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đó là ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn được coi là “khắc tinh” của tội phạm trên địa bàn. Từng 2 lần bị phơi nhiễm HIV, trong gần 20 năm qua, ông đã cùng đồng đội bắt hơn 300 vụ trộm, cướp, ma túy, mại dâm.

Tấm gương người trí thức Thủ đô tiêu biểu là PGS-TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với công tác nghiên cứu khoa học. Là người hết lòng vì sự phát triển của Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội. Nữ chuyên gia “ba trong một” ( môi trường, phát triển cộng đồng và giám sát, đánh giá dự án về phát triển cộng đồng) đã rất xúc động và bày tỏ sự biết ơn khi được lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận công sức, tâm huyết và những đóng góp của bà.

Để phong trào Người tốt, việc tốt ngày càng phát triển thực chất

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người tốt, việc tốt”; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị để phong trào “Người tốt, việc tốt” ngày càng phát triển thực chất và có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị.

Thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; thực hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo sự lan tỏa trong xã hội; chú trọng đề xuất khen thưởng đối với đối tượng là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực công tác có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ Thủ đô luôn tỏa sáng phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại buổi đối thoại với đại biểu phụ nữ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, phụ nữ Thủ đô có vai trò rất quan trọng và có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước.

Trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022.

Biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10) và biểu dương  60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.