Nestlé Việt Nam tặng 6.000 phần quà Tết đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

T.Giang |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức trao tặng hàng nghìn phần quà thiết thực đến các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn trong bối cảnh nhiều biến động, phức tạp, khó lường nền kinh tế toàn cầu. Điều này đã gây ra những tác động không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Với mong muốn chung tay mang Tết đủ đầy, ấm áp đến người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nestlé Việt Nam đã phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng - báo Lao Động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Liên Đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Hội chữ thập đỏ Thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), Viện Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo và sinh kế số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), và các đối tác trao tặng gần 6.000 đơn vị sản phẩm đến đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động, phụ nữ và trẻ em nghèo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các sản phẩm gồm sữa lúa mạch MILO, nước tương MAGGI, cà phê NESCAFÉ, trà NESTEA,…

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai chia sẻ: "Ban thường vụ Liên đoàn lao động trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp ủng hộ của công ty Nestlé Việt Nam để cùng đồng hành với tổ chức Công đoàn tỉnh Đồng Nai chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành của công ty sẽ tiếp thêm nghị lực để công nhân lao động tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, cùng đón Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi".

Là công ty hàng đầu trên thế giới về thực phẩm, Nestlé luôn gắn liền việc thực hiện trách nhiệm xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm, công ty phối hợp với các tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội, tặng nhiều phần quà là các sản phẩm dinh dưỡng tới các đối tượng chính sách và hộ nghèo tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, góp phần chia sẻ khó khăn chung của cộng đồng.

Từ năm 1995, Nestlé Việt Nam đã và đang đồng hành với các đối tác để đảm bảo sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho cộng đồng với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt Nam. Với những đóng góp cho người lao động và cộng đồng, từ năm 2019 đến nay, Nestlé Việt Nam đã 4 lần được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”. Đây là danh hiệu thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH, và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bên cạnh đó, công ty cũng vinh dự được 3 lần ghi nhận là Doanh nghiệp Bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất với các thành tích về môi trường, xã hội và quản trị.

T.Giang
TIN LIÊN QUAN

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thầy giáo bán chữ, kiếm tiền mua quà Tết cho học sinh nghèo

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân

Bảo Nguyên |

Ngày 1.2, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

10.000 bánh chưng xanh tỏa hương khắp bản làng biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày từ 31.1 đến 1.2, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát động gói 10.000 bánh chưng xanh tặng cho các hộ nghèo vùng biên giới.