Thầy giáo bán chữ, kiếm tiền mua quà Tết cho học sinh nghèo

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.

10 ngày trước, tài khoản mạng xã hội của thầy giáo Phan Hoàng Bách - giáo viên Trường Trung học phổ thông Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện bài viết với nội dung “bán chữ”.

Nam giáo viên trình bày rằng, ở Trường Trung học phổ thông Đakrông - nơi anh công tác có hơn 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô; đa số các em là hộ nghèo và cận nghèo.

“Để kiếm đôi đồng hỗ trợ cho các học sinh mua bánh chưng nhân thịt ngày Tết tới đây, tôi liều mở shop bán chữ ngày Xuân. Kinh phí thu được trừ đi giấy bút sẽ chuyển nhà trường ủng hộ cho các học có hoàn cảnh khó khăn” - thầy giáo Phan Hoàng Bách viết trên mạng xã hội.

“Thầy đồ” quê xứ Nghệ viết chữ theo yêu cầu để lấy kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: Hàn Nguyên.
“Thầy đồ” quê xứ Nghệ viết chữ theo yêu cầu để lấy kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: Hàn Nguyên.

Sau khi rao bán chữ trên mạng xã hội, một số người vào ủng hộ bằng cách đặt nam giáo viên viết chữ theo yêu cầu. Hôm chủ nhật tuần trước, thấy ở trường có buổi họp phụ huynh, thầy giáo Bách cũng ôm giấy bút đến, chọn 1 góc ở sân trường rồi soạn “đồ nghề”, ai đi ngang có nhu cầu thì có sản phẩm ngay.

Đến hôm 30.1, thầy Bách dừng việc bán chữ, trừ đi các khoản giấy bút thì thu được 8 triệu đồng. Trước đó, thầy có vẽ 2 bức tranh, tặng cho Đoàn trường Trung học Phổ thông Đakrông bán được 1,9 triệu, có bạn nguyên là học sinh của trường ủng hộ 2 triệu đồng nữa, tổng cộng gần 12 triệu đồng.

Số tiền này thầy Bách giao lại cho Đoàn trường Trung học Phổ thông Đakrông, để tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”. Tại chương trình, Đoàn trường sẽ có các suất quà tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất, mỗi suất quà gồm gạo, nước mắm, bút, vở…

Thầy giáo Bách (bìa trái ảnh) trao số tiền từ việc bán chữ cho chương trình Xuân yêu thương. Ảnh: Hàn Nguyên.
Thầy giáo Bách (bìa trái ảnh) trao số tiền từ việc bán chữ cho chương trình Xuân yêu thương. Ảnh: Hàn Nguyên.

Là giáo viên dạy môn Sử, thầy Bách (41 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã có gần 15 năm dạy học ở huyện miền núi Đakrông. Thầy tự mày mò học viết chữ thư pháp và vẽ tranh từ mấy năm trước.

Từ dịp Tết năm 2023, thầy bắt đầu có ý tưởng bán chữ kiếm tiền hỗ trợ học sinh. Ở năm đầu tiên, thầy Bách bán chữ ở 1 gian hàng chợ Xuân và thu được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này sau đó quy thành các món quà Tết, tặng cho học sinh mang về nhà ăn Tết.

“Số tiền mình thu được từ bán chữ và tranh không bao nhiêu, nhưng chủ yếu là muốn động viên, truyền cảm hứng cho các em. Để các em thấy rằng thầy cô dù khó khăn, cũng cố gắng tìm cách hỗ trợ, mong các em cùng cố gắng để đến trường, học tốt” - thầy giáo Phan Hoàng Bách cho hay.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình Xuân yêu thương. Ảnh: Hàn Nguyên
Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình Xuân yêu thương. Ảnh: Hàn Nguyên

Ông Nguyễn Phương Nam - Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Đakrông cho biết, đơn vị vừa vận động được hơn 45 triệu đồng để tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”. Trong đó, đã dành tặng 35 suất quà, 15 suất học bổng, hỗ trợ in ấn sách và tài liệu cho 7 lớp 12…

“Từ sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, trong đó vai trò của thầy Phan Hoàng Bách là không nhỏ, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Đakrông đã tổ chức thành công chương trình Xuân yêu thương, trao tận tay các phần quà cho các em học sinh” - ông Nguyễn Phương Nam cho hay.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quà Tết trao tay cho công nhân, lao động ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 31.1, tại hội trường UBND xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tới thăm, tặng quà cho công nhân, lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều gia đình chủ nhà trọ ở TPHCM đã tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người lao động ở trọ như tặng quà, làm tiệc, mời ca sĩ hát cho công nhân nghe. LĐLĐ TPHCM cũng tổ chức họp mặt, tặng quà (1 triệu đồng/phần) hơn 90 gia đình công không về quê ăn Tết nhân nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tặng quà Tết cho người lao động ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Đakrông của tỉnh Quảng Trị đã nhận được các suất quà Tết do Đại học Huế, Công đoàn Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao tặng.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương |

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Sắp xuất hiện không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024

AN AN (THỰC HIỆN) |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt.

Độc đáo Cá chép thạch rau câu 3D hút khách ngày Tết ông Công ông Táo

THẾ ĐẠI |

Bên cạnh những con cá chép vàng được người dân mua thả sông để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo năm nay loại thực phẩm mang tên "cá chép thạch rau câu 3D" đang được các bà nội trợ "săn đón".

Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu

Phương Ngân |

TPHCM - 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu tiểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tuyên dương trong ngày 2.2.

Quà Tết trao tay cho công nhân, lao động ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 31.1, tại hội trường UBND xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tới thăm, tặng quà cho công nhân, lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều gia đình chủ nhà trọ ở TPHCM đã tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người lao động ở trọ như tặng quà, làm tiệc, mời ca sĩ hát cho công nhân nghe. LĐLĐ TPHCM cũng tổ chức họp mặt, tặng quà (1 triệu đồng/phần) hơn 90 gia đình công không về quê ăn Tết nhân nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tặng quà Tết cho người lao động ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Đakrông của tỉnh Quảng Trị đã nhận được các suất quà Tết do Đại học Huế, Công đoàn Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao tặng.