Nâng thời hạn visa điện tử thu hút khách du lịch quốc tế

Khánh Linh |

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, việc nâng thời hạn, giá trị của thị thực điện tử (visa điện tử) sẽ thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch, kinh tế nước ta.

Ngày 17.5, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV.

Theo đó, Bộ Công an được Chính phủ giao cho chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5 các dự án Luật gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 
Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, “Các dự án Luật được Bộ Công an soạn thảo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Công an tỉnh Hà Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các cục nghiệp vụ của Bộ công an sẽ có buổi khảo sát việc thi hành Luật Căn cước công dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Mở rộng đối tượng áp dụng trong Luật Căn cước

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 Điều (trong đó, so với Luật Căn cước công dân năm 2014 thì dự thảo Luật đã sửa đổi 39/39 điều, bổ sung mới 7 điều).

Dự thảo Luật Căn cước mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Căn cước công dân năm 2014, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay. Sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ "căn cước công dân", quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ "thẻ căn cước", nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

Bên cạnh đó, thẻ căn cước sẽ được cấp cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên…

Nâng thời hạn visa điện tử để thu hút khách quốc tế

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, việc nâng thời hạn, giá trị của thị thực (visa) điện tử là cần thiết. Việc này sẽ thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch, kinh tế nước ta.

Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đại tá Hà, việc triển khai chính sách visa điện tử là một chủ trương đúng đắn, đảm bảo thuận tiện công khai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Quá  trình thực hiện, nhiều quy định lại ràng buộc việc mở rộng đối tượng được cấp visa điện tử, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngoài ra, thời hạn visa điện tử hiện nay cũng tương đối ngắn, không quá 30 ngày và chỉ có giá trị nhập cảnh một lần, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam.

Theo đại tá Hà, dự kiến trong thời gian tới, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta sẽ tăng cao, đặc biệt là người nhập cảnh bằng visa điện tử ngày càng nhiều. Do vậy, công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải tăng cường hơn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiệm vụ cụ thể của công chức trưởng công an xã

Quế Chi (T/H) |

Trưởng công an là một trong 7 chức danh đối với công chức cấp xã. Vậy nhiệm vụ cụ thể của công chức Trưởng Công an xã là gì?

Bộ Công an nói về cấp giấy chứng nhận căn cước, quản lý người gốc Việt

Quang Việt |

Việc thu thập dữ liệu thông tin ngoài phục vụ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam, còn là cơ sở pháp lý để quản lý họ.

Bộ Công an nói về lợi ích của tích hợp thông tin vào căn cước công dân

Việt Dũng |

Ngoài giảm các chi phí giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn "tiết kiệm" được thời gian, công sức khi thông tin đã được tích hợp vào căn cước công dân gắn chip.

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Cảnh báo biến chứng kinh hoàng do tiêm tan mỡ tại spa kém chất lượng

Thanh Trà |

"Chỉ cần gõ từ khoá “tiêm tan mỡ"" trên Facebook, chúng ta có thể dễ dàng thấy hàng ngàn kết quả được hiển thị. Từ những fanpage của spa lớn cho đến facebook cá nhân ngập tràn những bài đăng quảng cáo với những lời cam kết hiệu quả an toàn. Nhẹ dạ cả tin vào những lời quảng cáo của spa, nhiều chị em đã phải gánh chịu những biến chứng nặng nề."

Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng báo chí về Khoa học Công nghệ

Anh Vũ |

Ngày 18.5.2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) đã trao Giải thưởng Báo chí về KHCN năm 2022 cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Xác minh clip người đàn ông xưng trưởng công an phường, lăng mạ người khác ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 18.5, theo thông tin từ Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã nhận được thông tin clip liên quan đến một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo công an một phường có hành vi lăng mạ người khác.

Mẹ say bia và ma tuý đánh con 1 tuổi tử vong vì dỗ con không nín khóc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ người mẹ đánh con 1 tuổi tử vong khi dỗ con không nín khóc.

Nhiệm vụ cụ thể của công chức trưởng công an xã

Quế Chi (T/H) |

Trưởng công an là một trong 7 chức danh đối với công chức cấp xã. Vậy nhiệm vụ cụ thể của công chức Trưởng Công an xã là gì?

Bộ Công an nói về cấp giấy chứng nhận căn cước, quản lý người gốc Việt

Quang Việt |

Việc thu thập dữ liệu thông tin ngoài phục vụ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam, còn là cơ sở pháp lý để quản lý họ.

Bộ Công an nói về lợi ích của tích hợp thông tin vào căn cước công dân

Việt Dũng |

Ngoài giảm các chi phí giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn "tiết kiệm" được thời gian, công sức khi thông tin đã được tích hợp vào căn cước công dân gắn chip.