Bỏ vân tay, quê quán trên căn cước công dân: 80 triệu thẻ đã cấp vẫn có giá trị

Vương Trần |

Trước đề xuất thay đổi một số hình thức thể hiện trên thẻ căn cước công dân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho biết, những thẻ căn cước công dân đã cấp vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Vừa qua, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã tiến hành cấp hơn 98 triệu số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc.

Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, cơ quan này cho biết đã tiến hành cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện cấp thẻ.

Bộ Công an cũng đã xây dựng dự Hồ sơ dự án Luật Căn cước công công dân (sửa đổi). Theo đó, trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đề xuất hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú... 

Thông tin này khiến nhiều người lo lắng nếu thay đổi thông tin như đề xuất thì những thẻ căn cước công dân đã cấp sẽ như thế nào?

Chị Nguyễn Kim Anh (Hoài Đức, Hà Nội) băn khoăn: Trong nhiều năm qua, các loại giấy tờ tùy thân của người dân có nhiều thay đổi. 

“Chỉ trong khoảng 5 năm qua, người dân đã thay đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân 12 số rồi mới đây là thẻ căn cước công dân gắn chip” - chị Kim Anh nói và thắc mắc không biết thẻ căn cước công dân gắn chip của mình còn giá trị hay không nếu thay đổi các thông tin.

Thắc mắc trên không chỉ của riêng chị Kim Anh mà cũng của nhiều người dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip vừa mới được cấp (đổi) trong thời gian qua.

Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). Ảnh: Hữu Chánh
Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). Ảnh: Hữu Chánh

Liên quan tới việc này, Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - cho biết, nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân như đề xuất trong dự thảo Luật nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tăng tính bảo mật thông tin cá nhân của công dân.

Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước công dân, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước công dân và bảo đảm tính riêng tư của công dân.

Các thông tin căn cước của công dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước công dân. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân, dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước công dân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nên xem xét nhiều nội dung sửa đổi để tăng tuổi thọ Luật Căn cước công dân

KHÁNH LINH |

Đề xuất thay đổi "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh" trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm đóng góp. Có ý kiến cho rằng nên sử dụng "nơi sinh", thay vì "nơi đăng ký khai sinh". Đồng thời, cần cân nhắc kĩ tránh việc thay đổi luật nhiều lần, thay đổi trường thông tin trên thẻ căn cước gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân và thực hiện các giao dịch của công dân.

Phải nộp lại chứng minh nhân dân khi đổi sang thẻ căn cước công dân

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill diudiu2xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có bắt buộc phải nộp lại chứng minh nhân dân khi đổi sang thẻ căn cước công dân không?

Tin sáng: Lý do nên sửa quê quán thành nơi sinh trên thẻ căn cước công dân

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Lý do nên sửa quê quán thành nơi sinh trên thẻ căn cước công dân; Hà Nội triển khai 57 chốt trực phân luồng, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ; Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng dịch COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ...

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Lôi kéo "bốc đầu xe" dịp Giỗ Tổ trên Facebook, thanh niên bị triệu tập

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 19.4, Công an TP Việt Trì đã triệu tập L.Q.V - quản trị viên của nhóm Facebook “Việt Trì Xịn 19” vì nhiều hành vi sai trái trên không gian mạng.

Cơ quan tư pháp đã hướng dẫn cựu tử tù Hàn Đức Long đòi bồi thường oan sai

Vương Trần |

Hiện nay, TAND cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn theo yêu cầu của ông Hàn Đức Long và giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã thôi việc

Ái Vân |

Một trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và được giải quyết cho thôi việc.

Quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có quá dễ dãi?

Nhung Phùng |

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thí sinh có điểm IELTS 4.0 sẽ được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gây nhiều tranh cãi trái chiều.

Nên xem xét nhiều nội dung sửa đổi để tăng tuổi thọ Luật Căn cước công dân

KHÁNH LINH |

Đề xuất thay đổi "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh" trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm đóng góp. Có ý kiến cho rằng nên sử dụng "nơi sinh", thay vì "nơi đăng ký khai sinh". Đồng thời, cần cân nhắc kĩ tránh việc thay đổi luật nhiều lần, thay đổi trường thông tin trên thẻ căn cước gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân và thực hiện các giao dịch của công dân.

Phải nộp lại chứng minh nhân dân khi đổi sang thẻ căn cước công dân

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill diudiu2xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có bắt buộc phải nộp lại chứng minh nhân dân khi đổi sang thẻ căn cước công dân không?

Tin sáng: Lý do nên sửa quê quán thành nơi sinh trên thẻ căn cước công dân

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Lý do nên sửa quê quán thành nơi sinh trên thẻ căn cước công dân; Hà Nội triển khai 57 chốt trực phân luồng, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ; Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng dịch COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ...