Đề xuất thời hạn thị thực điện tử tăng từ 30 lên 90 ngày

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu ở Việt Nam.

Đề xuất trên được nêu trong hồ sơ Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo Bộ Công an, từ ngày 15.3.2022, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch, lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021, nhưng vẫn còn rất thấp so với thời điểm trước dịch, chỉ bằng 32,6% so với năm 2019.

Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch, kinh tế xã hội. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số ngày lưu trú tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.

Trước bối cảnh đó, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo, trong đó có nội dung đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu ở Việt Nam tối đa 3 tháng.

Các cá nhân có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam trong thời hạn trên 3 tháng, thì được xem xét giải quyết theo quy định của luật hiện hành.

Cũng trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất kéo dài thời hạn tạm trú với công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày. Còn thời hạn visa du lịch vẫn giữ nguyên 3 tháng như quy định trước đây.

Chính phủ sẽ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử trên cơ sở không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Về thủ tục khai báo tạm trú, Bộ Công an đề xuất người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú.

Ngoài ra, cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử. Các cơ sở lưu trú khác khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch sáng 15.3, Thủ tướng cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử. Tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước, quốc tế mở các đường bay và trực tiếp kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm, tiềm năng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phát triển du lịch: Tăng số nước được miễn thị thực, mở rộng visa điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Chính sách thị thực du lịch rất thông thoáng và tiện lợi

Vương Trần |

Trước phản ánh của các doanh nghiệp, chuyên gia ngành du lịch rằng visa là "nút thắt" lớn nhất khiến Việt Nam không đạt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, chính sách thị thực hiện rất thông thoáng và thuận lợi.

Chính sách cấp thị thực của Việt Nam: Đơn giản, thông thoáng

Quang Việt |

Hiện nay, chính sách cấp thị thực cho người nước ngoài được quy định đơn giản, thông thoáng hơn theo hướng thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Ông Tập Cận Bình: Nga - Trung là láng giềng thân thiện, đối tác tin cậy

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh và Mátxcơva là láng giềng thân thiện và là đối tác đáng tin cậy.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Phát triển du lịch: Tăng số nước được miễn thị thực, mở rộng visa điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Chính sách thị thực du lịch rất thông thoáng và tiện lợi

Vương Trần |

Trước phản ánh của các doanh nghiệp, chuyên gia ngành du lịch rằng visa là "nút thắt" lớn nhất khiến Việt Nam không đạt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, chính sách thị thực hiện rất thông thoáng và thuận lợi.

Chính sách cấp thị thực của Việt Nam: Đơn giản, thông thoáng

Quang Việt |

Hiện nay, chính sách cấp thị thực cho người nước ngoài được quy định đơn giản, thông thoáng hơn theo hướng thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.