Tùy tiện chèo thuyền giữa hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chèo SUP (thuyền) giữa lòng hồ Yên Lập - hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của một số người thích khám phá. Hành vi này ngay lập tức khiến nhiều người giật mình, sửng sốt và thậm chí lên án gay gắt bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nguồn nước và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động trong ngày 17.5, ông Nguyễn Khánh Dư - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập - cho biết: “Dịp 30.4 - 1.5, chúng tôi phát hiện 6 người đang chèo 4 thuyền ngay đảo giữa hồ, đơn vị đã nhắc nhở yêu cầu những người này di chuyển về bờ.

Những hoạt động trái phép này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi trong lòng hồ, có nhiều điểm nước sâu. Chưa kể hoạt động ăn uống, tham quan có thể khiến ô nhiễm nguồn nước, nguy cơ cháy rừng… Sau vụ việc, công ty đã tăng cường nhân lực để giám sát tại những địa điểm trọng yếu 24/24, kể cả ngày nghỉ”.

Tuy nhiên, hiện đơn vị có tất cả 16 cán bộ, công nhân viên, nhân lực khá mỏng trong khi địa bàn quản lý rộng. Mong rằng qua báo chí, mọi người sẽ nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không tổ chức tham quan, du lịch trong lòng hồ” - ông Dư cho biết thêm.

dsfsdg
Một trang Facebook còn đăng bài chào mời tour tham quan, khám phá chèo thuyền lòng hồ Yên Lập. Ảnh chụp màn hình.

Điều đáng nói, thời gian gần đây, một số trang Facebook còn đăng bài chào mời tour tham quan, khám phá chèo thuyền lòng hồ. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập đã phải làm văn bản gửi các địa phương và UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo sự việc.

Hồ Yên Lập có dung tích 127,5 triệu m3, là hồ chứa nước ngọt lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cung cấp nước cho TP.Uông Bí, TX.Quảng Yên và TP.Hạ Long.

Hiện có khá nhiều lối dẫn vào hồ, trong đó chủ yếu là từ bến tàu Đá Gân (phường Đại Yên, TP. Hạ Long).

 
Hồ Yên Lập có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về an ninh nguồn nước, cấp nước cho TP. Uông Bí, TX. Quảng Yên và TP. Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngày 5.2.2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 582/UBND-XD2 quy định rõ, cho phép duy trì hoạt động của 19 phương tiện vận chuyển khách trên lòng hồ Yên Lập trên nguyên tắc chỉ phục vụ vận chuyển khách từ bến Đá Gân sang chùa Lôi Âm.

Quy định là vậy nhưng vẫn xuất hiện tình trạng một số tàu chở nhiều người tham quan lòng hồ Yên Lập không đúng tuyến, vào các đảo trong lòng hồ để tổ chức dã ngoại, ăn uống, cắm trại, chèo thuyền.

Ngoài ra, ngay tại khu vực bến tàu Đá Gân còn một số hộ kinh doanh ăn uống tự phát tổ chức các hoạt động chèo thuyền, bơi lội. Tình trạng này không phải bây giờ mới diễn ra.

Để lập lại trật tự, UBND thành phố Hạ Long đã Giao UBND phường Đại Yên kiểm tra, rà soát và yêu cầu dừng hoạt động chèo SUP, các hoạt động du lịch tự phát trong khu vực Hồ Yên Lập.

Giao BQL rừng phòng hộ Hồ Yên Lập bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các hoạt động phát sinh ảnh hưởng tới khu vực Hồ Yên Lập, thực hiện cắm biển cảnh báo, biển cấm tắm, bơi, lội, cấm tổ chức các hoạt động du lịch trong khu vực lòng Hồ Yên Lập.

Thực tế trên cho thấy, công tác quản lý lòng hồ rất cần sự vào cuộc và đi trước một bước của chính quyền địa phương để các hoạt động du lịch tự phát chấm dứt hoàn toàn.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nữ chủ quán bia và tốp khách Quảng Ninh sử dụng trái phép ma túy

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Ngày 17.5, Công an thành phố Uông Bí cho biết, đơn vị vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tai nạn tại khai trường khai thác than ở Quảng Ninh làm 1 công nhân tử vong

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Khoảng  3h45, ngày 17.5 tại một khai trường khai thác than thuộc thành phố Cẩm Phả đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 16.5, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ tại địa bàn thành phố Hạ Long.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

HLV Mai Đức Chung, Thanh Nhã chia sẻ kế hoạch đến World Cup 2023

NHÓM PV |

Tại buổi giao lưu với Báo Lao Động, huấn luyện viên Mai Đức Chung và 2 cầu thủ Thanh Nhã, Hải Linh đã chia sẻ sự chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho World Cup 2023.

Đăng kiểm vùng Tây Bắc - Nơi đông nườm nượp, nơi vừa đủ chỉ tiêu

Tân Văn |

Trong khi nhiều trạm đăng kiểm trên cả nước gặp tình trạng quá tải, lái xe phải chờ đợi dài ngày mới đến lượt, thì tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc, PV ghi nhận hình ảnh trái ngược.

Điều tra nữ chủ quán bia và tốp khách Quảng Ninh sử dụng trái phép ma túy

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Ngày 17.5, Công an thành phố Uông Bí cho biết, đơn vị vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tai nạn tại khai trường khai thác than ở Quảng Ninh làm 1 công nhân tử vong

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Khoảng  3h45, ngày 17.5 tại một khai trường khai thác than thuộc thành phố Cẩm Phả đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 16.5, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ tại địa bàn thành phố Hạ Long.