Nan giải chuyện lấy lại vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Người dân, du khách phải lách người qua những hàng quán, xe máy mới có chỗ đi bộ. Dù là trên vỉa hè, nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng xe cộ, bàn ghế vẫn vô tư bày bán. Mâu thuẫn về vỉa hè dành cho người đi bộ và kinh tế vỉa hè vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng.

Vỉa hè bị tư nhân hóa làm nơi đậu xe, bày bán hàng quán. Clip: Thùy Trang

Vỉa hè bị cắt xẻ làm nơi đậu xe, bán hàng rong

Ngày 13.6, bà Hồ Thị Thanh Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu lắc đầu khi nhắc đến vấn đề vỉa hè. Theo bà, hiện nay tại nhiều tuyến đường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đặt để vật dụng diễn ra tràn lan, nhiều tuyến không còn lối đi bộ, tình trạng xe ôtô đậu đỗ không đúng quy định, xe máy chiếm hết vỉa hè… không còn lối đi bộ diễn ra hàng ngày.

“Khách đi bộ phải đi dưới lòng đường, không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị. Người dân đề nghị thành phố có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm sai, lập lại trật tự cho đô thị, đảm bảo an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè, nhưng làm xong hôm nay thì hôm sau họ lại tái phạm” – bà Thái nói.

Vỉa hè thành nơi đậu xe, bày bảng hiệu. Ảnh: Thùy Trang

Khu vực chợ Hàn, quận Hải Châu là nơi hoạt động kinh doanh buôn bán gắn với du lịch diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng nhiều đoàn khách du lịch quốc tế phải lách người qua những hàng quán, bàn ghế, xe cộ mới có lối đi trên vỉa hè. Nhiều đoàn đông khách, trời nắng gắt, buộc phải đi xuống lòng đường. Ánh mắt những du khách đầy lo lắng vì sợ xe chạy đến thì không kịp tránh.

Không riêng gì quận Hải Châu, tại quận Thanh Khê, ông Nguyễn Ngọc Vận, tổ 22, phường Chính Gián cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra khá nhiều nơi trên địa bàn thành phố, gây cảnh nhếch nhác, ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả.

Địa phương cam kết lấy lại vỉa hè, đề nghị sở, ngành phối hợp

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng xác nhận, với lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng đông, việc buôn bán, đi lại, giao thông của người đi bộ trên vỉa hè phát sinh rất nhiều vấn đề.

Tình trạng buôn bán tại hộ kinh doanh của người dân vỉa hè là có trên thực tế, và sắp tới quận Hải Châu sẽ sắp xếp lại trật tự, ngăn nắp hơn, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đây cũng là chủ trương chung của quận, vừa ủng hộ cho người dân phát triển kinh tế cá nhân, mặt khác là đảm bảo việc đi lại trong đô thị.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý các trường hợp không chấp hành đúng theo quy định đã hướng dẫn, tuyên truyền trong thời gian qua. Quận cam kết sẽ kiểm tra quyết liệt trong thời gian tới để đảm bảo đi lại, trật tự vỉa hè theo quy định địa phương” – ông Thạnh nói.

Quận Hải Châu sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thùy Trang

Đối với những hàng quán buôn bán xe hàng rong của người dân địa phương khác đến các khu vực tập trung đông người vào buổi sáng, đặc biệt là trong khu vực bà con tập thể dục, quan điểm của quận Hải Châu là kiên quyết xử lý, đồng thời mong muốn bà con, đặc biệt là những người tập thể dục buổi sáng không ủng hộ những gánh hành rong như thế này.

Về vỉa hè khu vực chợ Cồn, chợ Hàn, đây là những chợ lớn của thành phố do Sở Công Thương quản lý, ông Thạnh đề nghị cần sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và Sở Công Thương. Những hộ kinh doanh đã ký hợp đồng với chợ thì cơ sở để xử lý rất thuận lợi, có thể đề nghị chấm dứt hợp đồng nếu như hộ đó tái phạm nhiều lần.

“Mặt khác, đối với các chợ của thành phố nói chung hiện nay, bãi giữ xe cho người dân, tiểu thương đi chợ cực kỳ hạn chế. Quận đã kiến nghị thành phố cho sử dụng một số đất trống, đất công để làm bãi xe phục vụ tạm thời cho các chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chính người dân và các tiểu thương. Bên cạnh đó, quận cũng đã có đề nghị UBND thành phố giao những khu đất trống để quận quản lý, sử dụng tạm thời làm bãi đậu đỗ xe trong lúc đợi những bãi đậu đỗ xe cao tầng ở một số khu dân cư có nhu cầu đậu đỗ xe” – ông Thạnh cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lý do TPHCM muốn cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và giữ xe

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đánh giá, việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, chỉnh trang đường phố, đem lại nguồn thu cho ngân sách.

TPHCM đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh giá 20.000 – 100.000 đồng/m2

MINH QUÂN |

TPHCM – Mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 – 100.000 đồng mỗi mét vuông/tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 – 350.000 đồng mỗi mét vuông/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.

Cần đặt những mục tiêu thách thức để thực hiện khát vọng chuyển đổi số

Cường Ngô |

Lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất Chính phủ cần đặt ra những mục tiêu thật sự thách thức để thể hiện khát vọng trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Xác minh xe tải chở thùng container lơ lửng chạy trên đường Vành đai 3

Tô Thế |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở theo thùng container phía sau. Đáng nói, thùng container quá dài khiến gần 1 nửa thùng lơ lửng giữa không trung. Vụ việc được xác định xảy ra trên cao tốc Vành đai 3 (Hà Nội)

Ông Troussier: "Quang Hải đã nỗ lực để thích nghi yêu cầu của tôi"

AN NGUYÊN |

Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc), huấn luyện viên Troussier đánh giá Quang Hải đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu.

Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Thùy Linh |

Chiều 14.6, Bộ Y tế tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Ước mong làm mẹ ở tuổi 60 của người phụ nữ ở Hải Phòng thành hiện thực

Hoàng Khôi |

Ngày 14.6, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ 60 tuổi, sản phụ cao tuổi nhất ghi nhận tại bệnh viện này.

Lý do TPHCM muốn cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và giữ xe

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đánh giá, việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, chỉnh trang đường phố, đem lại nguồn thu cho ngân sách.

TPHCM đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh giá 20.000 – 100.000 đồng/m2

MINH QUÂN |

TPHCM – Mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 – 100.000 đồng mỗi mét vuông/tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 – 350.000 đồng mỗi mét vuông/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.