Nguy hiểm bãi tắm tự phát ngay tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng

Băng Tâm |

"Bãi tắm" tự phát bên bờ sông Giá, đoạn trước Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Song, mỗi buổi chiều, hàng trăm người vẫn đổ về đây để tắm, bơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

 
Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng trên sông Giá thuộc thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên). Năm 2022, đây là địa điểm đăng cai tổ chức thi đấu các nội dung đua thuyền (canoeing/kayak và rowing) trong kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Bởi vậy, TP.Hải Phòng đã đầu tư cải tạo, sửa chữa nhiều hạng mục, trong đó có đoạn đường ven bờ sông phục vụ công tác chuyên môn và nạo vét đường đua. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 
Tuy nhiên, với đoạn đường ven sông được cải tạo khang trang, đẹp đẽ, mặt nước sông Giá trong xanh, khu vực này thu hút rất đông người dân, trẻ nhỏ đến tắm, bơi lội. Mặc dù tại đây được cảnh báo nguy hiểm cấm tắm giặt, bơi lội và nhảy cầu phao bởi nước sâu, có cọc ngầm, có ca nô chạy cao tốc.
 
Đặc biệt vào các buổi chiều, từ 15h đã có người dân, mang theo cả trẻ nhỏ đến để vui chơi, bơi lội.
 
Các em nhỏ hồn nhiên bơi lội dưới dòng nước sông Giá. Một số trẻ được trang bị áo phao, can nước để giả làm phao bơi. Tuy nhiên, khu vực này không có người quản lý, bộ phận cứu hộ nên nguy cơ mất an toàn là rất cao.
 
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo thị trấn Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên) cho biết, "bãi tắm" tự phát này nằm ngay trong Khu huấn luyện đua thuyền thành phố (thuộc Sở Văn hoá và Thể thao) nên địa phương rất khó để quản lý, không thể vào trong để yêu cầu bà con không được bơi lội tại đây. Địa phương chỉ có thể tăng cường tuyên truyền thông qua các khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước.
 
Cũng theo lãnh đạo thị trấn Minh Đức, mỗi ngày, người đến đây bơi không chỉ là người thị trấn mà còn từ rất nhiều xã khác, thậm chí là người từ quận trung tâm thành phố. Xã cũng báo cáo với huyện để huyện có văn bản đề nghị đơn vị quản lý có biện pháp cảnh báo, xử lý "bãi tắm" tự phát này. Bởi lẽ khu vực này nguy hiểm, từng xảy ra tai nạn đuối nước chết người.
Trước đó, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, khoảng 17h30 ngày 20.5, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo có 1 người đuối nước, mất tích tại khu vực huấn luyện đua thuyền ở sông Giá. Nạn nhân là anh V.V.Q (20 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An) ra khu vực sông Giá, đoạn chảy qua Đập Minh Đức - Thuỷ Nguyên để tắm sau đó bị đuối nước và mất tích. Đến 21h22 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực gặp nạn. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Mới đây nhất, khoảng 17h30 ngày 20.5, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo có 1 người đuối nước, mất tích tại khu vực huấn luyện đua thuyền ở sông Giá. Nạn nhân là anh V.V.Q (20 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An) ra khu vực sông Giá, đoạn chảy qua Đập Minh Đức - Thuỷ Nguyên để tắm sau đó bị đuối nước và mất tích. Đến 21h22 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực gặp nạn. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
 
Mặc dù vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra ít lâu, song, người dân vẫn chủ quan với sự an toàn của mình để vui chơi, tắm, bơi lội tại đây.
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt đống rác, phế thải bủa vây hồ điều hoà lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Hồ Phương Lưu rộng 24 ha được biết đến là một trong những hồ điều hòa lớn nhất TP Hải Phòng. Thời gian gần đây, dọc đường bờ hồ xuất hiện hàng chục đống rác thải lớn nhỏ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.

Điểm trường mầm non ở Hải Phòng nhếch nhác sau thời gian bị bỏ không

Băng Tâm |

Sau một thời gian không sử dụng, một cơ sở của Trường mầm non Nam Hưng (xã Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) xuống cấp, thành địa điểm tập kết rơm rạ, nông sản của người dân.

Bất chấp biển cấm, nhiều người vô tư bơi ở cống Mỹ Khê

Băng Tâm |

Cống Mỹ Khê (quận Kiến An, Hải Phòng) là khu vực nước sâu nguy hiểm, có gắn cảnh báo cấm bơi, lội. Tuy vậy, nhiều ngày qua, khu vực này trở nên đông đúc vào mỗi buổi chiều khi nhiều người dân đến bơi, tắm giải nhiệt, trong đó, có cả trẻ em.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Đăng kiểm ôtô từ tháng 6.2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 08/2023 với nhiều quy định mới về đăng kiểm ôtô từ ngày 3.6.2023.

Bắt 6 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk, theo Bộ Công an, cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Hà Nội có 6 thí sinh bị đình chỉ thi lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại vào phòng thi. Như vậy, kỳ thi năm nay đã có 6 thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do này.

Tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn làm phiền khách hàng

KHÁNH AN |

Dù gần 1 triệu sim rác đã bị thu hồi, song tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn tiếp diễn.

Hàng loạt đống rác, phế thải bủa vây hồ điều hoà lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Hồ Phương Lưu rộng 24 ha được biết đến là một trong những hồ điều hòa lớn nhất TP Hải Phòng. Thời gian gần đây, dọc đường bờ hồ xuất hiện hàng chục đống rác thải lớn nhỏ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.

Điểm trường mầm non ở Hải Phòng nhếch nhác sau thời gian bị bỏ không

Băng Tâm |

Sau một thời gian không sử dụng, một cơ sở của Trường mầm non Nam Hưng (xã Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) xuống cấp, thành địa điểm tập kết rơm rạ, nông sản của người dân.

Bất chấp biển cấm, nhiều người vô tư bơi ở cống Mỹ Khê

Băng Tâm |

Cống Mỹ Khê (quận Kiến An, Hải Phòng) là khu vực nước sâu nguy hiểm, có gắn cảnh báo cấm bơi, lội. Tuy vậy, nhiều ngày qua, khu vực này trở nên đông đúc vào mỗi buổi chiều khi nhiều người dân đến bơi, tắm giải nhiệt, trong đó, có cả trẻ em.