Lý do TPHCM muốn cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và giữ xe

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đánh giá, việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, chỉnh trang đường phố, đem lại nguồn thu cho ngân sách.

Có tình trạng bảo kê vỉa hè

Sáng nay (13.6), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM”.

Hội nghị
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM". Ảnh: Minh Quân

Đề án đề xuất cho sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh, mua bán hàng hóa, quảng cáo, tổ chức sự kiện văn hóa, nơi trung chuyển vật liệu xây dựng, rác thải... có thu phí.

Mức phí dựa trên giá đất của từng khu vực, cụ thể:

Khu vực 1 (Quận 1, 3, 4, 5,10, Phú Nhuận, Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Khu vực 2 (Quận 2 cũ trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 6, 7 - trừ Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân) Khu vực 3 (Quận 8, 9, 12, quận Thủ Đức cũ, Tân Phú, Gò Vấp). Khu vực 4 (Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi). Khu vực 5 (huyện Cần Giờ).
Khu vực 1 (Quận 1, 3, 4, 5,10, Phú Nhuận, Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Khu vực 2 (Quận 2 cũ trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 6, 7 - trừ Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân). Khu vực 3 (Quận 9 và Thủ Đức cũ, 8, 12, Tân Phú, Gò Vấp). Khu vực 4 (Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi). Khu vực 5 (Cần Giờ).

Theo đề án, qua khảo sát, đánh giá công tác quản lý sử vỉa hè thời gian qua, nhiều nơi bị lấn chiếm sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi khách bộ hành phải đi dưới lòng đường. Vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường cũng bị ảnh hưởng do tình trạng xả rác của các đối tượng sử dụng.

Khi lực lượng chức năng mở các đợt kiểm tra, xử phạt thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm hẳn. Tuy nhiên, sau các đợt kiểm tra, vỉa hè bị tái lấn chiếm.

Vỉa hè đường Đặng Thái Thân bên hông Bệnh viện Đại học Y dược (Quận 5) bị chiếm dụng toàn bộ để giữ xe máy.  Ảnh: Minh Quân
Vỉa hè đường Đặng Thái Thân bên hông Bệnh viện Đại học Y dược (Quận 5) bị chiếm dụng toàn bộ để giữ xe máy. Ảnh: Minh Quân

Đáng chú ý, khảo sát qua bảng hỏi ý kiến người sử dụng cho thấy, có một tỉ lệ nhỏ người được khảo sát trả lời họ biết trước các đợt kiểm tra (1,2% số cửa hàng và 2% số hàng rong cố định biết thời điểm kiểm tra) và họ có trả tiền cho đội quản lý trật tự đô thị (1,9% số cửa hàng và 3% số hàng rong cố định).

Một số người bán hàng rong cố định đang trả phí sử dụng hè phố cao hơn đối tượng khác vì họ phải trả tiền thuê vỉa hè cho chủ nhà mặt tiền.

Cũng theo khảo sát, 48% chủ cửa hàng được khảo sát đồng ý đăng ký và trả phí sử dụng vỉa hè. Những người không đồng ý cho rằng, hè phố trước nhà họ có quyền sử dụng mà không cần đăng ký.

Tương tự, có khoảng 61% hàng rong cố định và 36% hàng rong di động đồng ý đăng ký sử dụng vỉa hè.

Tiền thu phí dùng để duy tu bảo trì lòng đường, hè phố

Theo tính toán của Sở GTVT TPHCM (đơn vị chủ trì lập đề án), việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách TPHCM khoảng 1.522 tỉ đồng mỗi năm (thu từ lòng đường 550 tỉ đồng/năm và thu từ vỉa hè 972 tỉ đồng/năm).

Số tiền này được Sở GTVT đề nghị nộp toàn bộ vào ngân sách TPHCM để phục vụ duy tu bảo trì lòng đường, hè phố sau khi cấp một phần cho các quận, huyện phục vụ nhiệm vụ thu phí.

Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5) bên hông bệnh viện Chợ Rẫy bị trưng dụng giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Minh Quân
Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5) bên hông bệnh viện Chợ Rẫy bị trưng dụng giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Minh Quân

Sở GTVT TPHCM đánh giá, việc thu phí sử dụng lòng đường, hè phố rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tăng cường quản lý trật tự đô thị, sắp xếp bộ mặt đô thị và đem lại nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Ngoài ra, mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe dự kiến tại các tuyến đường trung tâm cao hơn các tuyến đường còn lại nhằm hạn chế người dân gửi xe ở khu vực trung tâm, góp phần giảm bớt nạn ùn tắc giao thông của thành phố. Từ đó, giúp khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư các bãi đỗ xe ngầm, cao tầng, hiện đại.

Sở GTVT TPHCM dự kiến đề xuất UBND TPHCM xem xét trình HĐND TPHCM thông qua đề án để sớm ban hành thực hiện trong năm 2023.

Như trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, Sở Giao thông Vận tải TPHCM  vừa có dự thảo đề án “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM”, đang được lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học.

Theo dự thảo đề án này, thành phố sẽ chia các quận, huyện làm 5 khu vực và dựa theo giá đất tại tuyến đường đó để đề xuất mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường. Mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 - 100.000 đồng mỗi mét vuông/tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 - 350.000 đồng mỗi mét vuông/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh giá 20.000 – 100.000 đồng/m2

MINH QUÂN |

TPHCM – Mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 – 100.000 đồng mỗi mét vuông/tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 – 350.000 đồng mỗi mét vuông/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

TPHCM đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh giá 20.000 – 100.000 đồng/m2

MINH QUÂN |

TPHCM – Mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 – 100.000 đồng mỗi mét vuông/tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 – 350.000 đồng mỗi mét vuông/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.