Đầu tàu của chuyển đổi số Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ông Nguyễn Quang Thanh cùng các cộng sự của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là “đầu tàu” của những thành công bước đầu trong công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng.

Với những thành tích nổi bật trong quá trình công tác, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh đã vinh dự  được nhận danh hiệu Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Đà Nẵng từng bước chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực

Là người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, để triển khai thực hiện đồng bộ chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong thời gian qua ông Thanh đã cùng lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, UBND thành phố.

Trong đó, về cơ chế chính sách, Sở đã tập trung chỉ đạo tham mưu Thành ủy, UBND thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Chỉ đạo và trực tiếp tham gia xây dựng Nghị quyết về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển CNTT-TT thành phố, Đề án Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tập trung phát triển 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số…

Về kết quả triển khai hạ tầng số, ngành Thông tin Truyền thông Đà. Nẵng đã triển khai bảo đảm hạ tầng viễn thông - CNTT phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân; 100% hộ gia đình kết nối cáp quang băng rộng; Mạng 3G, 4G phủ sóng 100% khu vực dân cư trên địa bàn thành phố; Điện thoại thông minh trên địa bàn thành phố với tỷ lệ 105 máy/100 dân.

Đặc biệt, về dữ liệu số, Đà Nẵng đến nay đã hình thành các cơ sở dữ liệu (CSDL) nền như công dân, doanh nghiệp, hộ khẩu, đất đai, cán bộ công chức, xây dựng CSDL không gian đô thị, an toàn thực phẩm... và 560 CSDL chuyên ngành; triển khai phần mềm CSDL chuyên ngành các sở, ngành, quận, huyện.

Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm và là hành trình liên tục

Với những nỗ lực đó, ông Nguyễn Quang Thanh và Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Đà Nẵng đã giúp thành phố đạt được nhiều kết quả, giải thưởng quan trọng về chuyển đổi số. Trong 11 liên tiếp năm 2009-2019, Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Ông Thanh (thứ 3 từ trái qua) trên cương vị là Lãnh đạo Sở TTTT đã có những nỗ lực trong chỉ đạo, thực hiện giúp Đà Nẵng chuyển đổi số. Ảnh: Nguyên Thi

Đà Nẵng đạt 2 năm liên tiếp (2020-2021) được Bộ TTTT đánh giá, xếp hạng Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và xếp hạng Nhất cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số. 3 năm liên tiếp (2020-2022), Đà Nẵng đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam (giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố/đô thị) của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA).

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước được các tổ chức uy tín quốc tế khen tặng những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Thành phố thông minh hơn (Smarter Cities Challenge) năm 2012 do IBM tặng; Giải thưởng eAsia Awards 2013, lĩnh vực “thu hẹp khoảng cách số” của Hội đồng Châu Á - Thái Bình Dương về thuận lợi hóa thương mại và kinh doanh điện tử… Đồng thời Đà Nẵng nhận được 9 giải thưởng thành phố thông minh chuyên đề.

Ông Thanh chia sẻ, bản thân ông xác định trong việc tiếp cận, triển khai thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng cần triển khai theo 3 trục Hạ tầng - Dữ liệu - Thông minh; ban hành Khung kiến trúc để định hướng; Hạ tầng, Dữ liệu làm nền tảng chuyển đổi số; Ứng dụng thông minh lấy người dân, tổ chức làm trung tâm để đánh giá hiệu quả.

Chuyển đổi số là “chìa khóa” để giải quyết “điểm nghẽn” của thành phố, để mở ra không gian phát triển mới, toàn diện và bền vững đối với TP Đà Nẵng.

Với chủ trương, chính sách như trên, công cuộc chuyển đổi số thành phố đã diễn ra mạnh mẽ, toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố đã chủ động, tích cực tham gia triển khai và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.

Đặc biệt, chuyển đổi số đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế thành phố. Kinh tế số đóng góp đáng kể trong cơ cấu GRDP thành phố với tỷ lệ 17%. Xã hội số từng bước hình thành và phát triển, dần tạo được thói quen, kỹ năng số trong người dân.

Dù vậy, trong quá trình thực tiễn vẫn có những bài học cần rút ra, ông Thanh nhìn nhận, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh là hành trình liên tục, lâu dài, đi từ thấp đến cao, trải qua nhiều giai đoạn trưởng thành và phát triển. Trong quá trình đó cần sự tham gia, phối hợp đồng bộ, tổng thể từ các bên liên quan.

Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Do đó hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận sự hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến trong chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nguồn lực tài chính từ các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế.

Với những đóng góp quan trọng đó trong suốt quá trình công tác, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh đã vinh dự được nhận danh hiệu Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đây là điển hình khơi dậy khát vọng sống vì nhân dân, vì Tổ quốc đúng với định hướng Nghị quyết XIII của Đảng.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Cách đây 75 năm, ngày 11.6.1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình - Trung tâm của vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi đó vang mãi cho đến hôm nay và mai sau.

Chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Long An - Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí

Anh Vũ - Khánh An |

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) diễn ra ngày 5.6.2023, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí đã phát biểu về việc ra mắt Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí.

Kiểm lâm phản hồi vụ báo tin phát hiện cặp hổ ở rừng Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ thông tin người dân phát hiện dấu vết nghi của cặp hổ ở huyện Mộc Châu.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng: Quang Hải vẫn là ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, dù không được thi đấu thường xuyên tại Pháp nhưng Quang Hải vẫn có được thể trạng, phong độ tốt khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Trên 400 hộ dân thấp thỏm trong sự đe dọa do sạt lở bủa vây

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 400 hộ dân tại 4 địa điểm sạt lở tại tỉnh Bạc Liêu về lâu dài cần phải di dời đến nơi an toàn. Tình trạng sạt lở có nguy cơ cao khó giữ vững được trụ điện trung thế nối Bạc Liêu qua sông Gành Hào đi Cà Mau.

Phát hiện một thi thể giấu trong bao tải ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 10.6, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan Công an đang xác minh bao tải bên trong nghi chứa thi thể được phát hiện trên địa bàn phường.

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Cách đây 75 năm, ngày 11.6.1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình - Trung tâm của vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi đó vang mãi cho đến hôm nay và mai sau.

Chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Long An - Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí

Anh Vũ - Khánh An |

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) diễn ra ngày 5.6.2023, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí đã phát biểu về việc ra mắt Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí.