Cập nhật tình hình cơn bão số 3 - Yagi:

Bão số 3: Cây đổ lên người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong

Nhóm PV |

Yagi duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất 201 km/h. Trận mưa to gió lớn ở Hà Nội do ảnh hưởng hoàn lưu trước bão đã khiến nhiều cây đổ, 1 người tử vong.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội tắc nghẽn giờ cao điểm

Theo ghi nhận của Lao Động, lúc 18h50 tuyến đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình tắc dài hàng km.
Theo ghi nhận của Lao Động, lúc 18h50 tuyến đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình tắc dài hàng km. Ảnh: Cường Ngô

Quảng Bình cấm biển từ 18h tối nay

Tỉnh Quảng Bình quyết định cấm biển kể từ 18h ngày 6.9 cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo.

Chiều tối 6.9, ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Quảng Bình, thời tiết mưa nhỏ, các hoạt động của người dân diễn ra bình thường. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng ngày đã có buổi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công điện tiếp tục triển khai ứng phó với bão số 3 (Yagi).

Theo đó, tỉnh Quảng Bình quyết định cấm biển kể từ 18h ngày 6.9.2024 cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo, cảnh báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ, không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian nêu trên.

Cùng đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Nhà tốc mái, cây cối tại Kiên Giang đổ ngã

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6.9.2024, trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang có mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy. Thời tiết xấu đã gây ra thiệt hại tốc mái 3 căn nhà, ngã đổ nhiều cây cối, biển hiệu… trên địa bàn.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, từ chiều ngày 5.9, trên địa bàn có mưa diện rộng, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy. Đến khoảng chiều cùng ngày một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến quét qua địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và thị trấn Gò Quao làm tốc mái 2 căn, nhiều cây cối, biển báo ngã chắn ngang đường. Cây ngã đè vào nhà dân làm ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn. Ngày 6.9 mưa dông, lốc xoáy tiếp tục làm tốc mái 1 căn nhà trên địa bàn xã Định Hòa, huyện Gò Quao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng của các xã và huyện Gò Quao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu cho người dân. Ban CHQS huyện đã điều động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ cơ động đến hiện trường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, xã giúp người dân thu gom đồ đạc, thống kê thiệt hại ban đầu. Rất may không có thiệt hại về người.

Tàu cá ở Bình Định bị sóng đánh chìm khi neo đậu gần bờ

Chiều 6.9, trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Thương - Chủ tịch UBND xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) - xác nhận, tàu của một ngư dân trên địa bàn vừa bị sóng đánh vỡ và chìm khi đang neo đậu gần bờ: "Tàu của ngư dân Lê Văn Thanh có chiều dài dưới 15m, đang neo đậu gần bờ thuộc thôn Xuân Thạnh thì bị sóng đánh vỡ. Chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng cùng bà con đã hỗ trợ chủ tàu kéo bộ phận máy và ngư cụ đánh bắt vào bờ.

Hiện mực nước biển và sóng đã giảm, sự cố trên chỉ gây thiệt hại tài sản, không gây thiệt hại về người. Trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, địa phương đã phát đi thông tin cảnh báo đến bà con ngư dân theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định".

Theo người dân địa phương, khoảng 15h cùng ngày, bờ biển thuộc thôn Xuân Thạnh (xã Mỹ An) nổi sóng lớn, vỗ mạnh vào các tàu thuyền đang neo đậu gần bờ, khiến một tàu cá bị vỡ và chìm.

Cây đổ lên người đi đường ở Hà Nội

17h15: Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 6.9, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong cơn dông chiều cùng ngày, 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ bị cây đè trúng gây thương vong. Vụ việc xảy khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông điều khiển xe bị thương nặng ở vùng đầu, đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cắt tỉa cành cây để tránh gây ùn tắc giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, đồng thời tìm người thân nạn nhân sau sự việc đáng tiếc trên.

Hiện trường vụ việc 2 người bị cây gãy đè trúng thương vong. Ảnh: Gia Khiêm
Hiện trường vụ việc 2 người bị cây gãy đè trúng thương vong. Ảnh: Gia Khiêm
Lực Ảnh: Gia Khiêm
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cắt tỉa cành cây. Ảnh: Gia Khiêm

Hàng chục ngàn ha lúa tại Cà Mau chìm trong nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc nên các trà lúa của bà con nông dân vùng ngọt Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bị ảnh hưởng nặng. Lúa ngã đổ, nước trong ruộng lên cao làm cho việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Vụ hè thu năm 2024, bà con nông dân vùng ngọt Huyện Trần Văn Thời xuống giống gần 29.000ha. Những ngày qua, các trà lúa hè thu này đã chín rộ và vào đợt thu hoạch. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã thu hoạch được khoảng 1.600ha lúa hè thu. Tuy nhiên, ở một số nơi, mưa lớn nước trên ruộng dâng cao và kèm theo giông lốc đã làm cho nhiều cánh đồng lúa bị ngã đổ, hư hỏng nặng.

Lúa chờ thu hoạch tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau gặp mưa nước đọng nên khả năng thiệt hại lớn. Ảnh: Nhật Hồ
Lúa chờ thu hoạch tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau gặp mưa nước đọng nên khả năng thiệt hại lớn. Ảnh: Nhật Hồ

Quảng Bình yêu cầu đảm bảo an toàn tàu thuyền trước bão số 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm hôm nay đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn. Ông Đoàn Ngọc Lâm đã đến kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Hải Đội 2 và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh.

Đến 11h ngày 6.7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã kêu gọi 1.476 tàu cá vào các nơi tránh trú an toàn. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh hiện có hơn 300 tàu cá của ngư dân Quảng Bình và các tỉnh khác đến tránh trú bão.

Các đơn vị chủ động phương án, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
Các đơn vị chủ động phương án, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: H. Phi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh bố trí cán bộ, nhân viên túc trực 24/24 giờ, phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền đúng quy cách, an toàn.

Cục đường Bộ chỉ đạo khẩn

Chiều 6.9, Cục Đường bộ Việt Nam có công điện khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024. Theo đó, để khắc phục kịp thời thiệt hại do bão số 3 gây ra, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai để bảo đảm an toàn tính 2 mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế. Cử người trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ nước ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao; khi cần thiết, phải rào chắn, cấm đường không cho người và phương tiện qua lại, kết hợp với thông báo và phân luồng từ xa;

Mặc dù được dự báo là sáng mai bão số 3 Yagi mới đổ bộ vào Việt Nam nhưng chiều nay, 6.9, Hà Nội có mưa rất to. Một số nơi xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Ảnh: Thùy Linh
Mặc dù được dự báo là sáng mai bão số 3 Yagi mới đổ bộ vào Việt Nam nhưng chiều nay, 6.9, Hà Nội có mưa rất to. Một số nơi xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Ảnh: Thùy Linh

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, xe máy để khi nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng đến đó; tập trung hót dọn đất đá ở các vị trí sụt lở ta luy dương để bảo đảm giao thông.

Dự báo mưa lớn nhiều nơi, TPHCM lên kế hoạch ứng phó

Chiều 6.9, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi (TPHCM).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có văn bản gửi đến các địa phương nhằm sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển. UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải Thành phố thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển biết diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển và có kế hoạch khai thác thủy sản phù hợp. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Sơ tán người dân khi có mưa lớn ở Quảng Trị

Ngày 6.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Gio Linh và Triệu Phong.

Để ứng phó với bão số 3, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh đã ban hành Công điện ứng phó, trong đó, chú trọng công tác: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai; theo dõi, kiểm kê, quản lý tàu thuyền và rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Khi có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3, chính quyền địa phương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Tiến Nhất
Khi có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3, chính quyền địa phương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Tiến Nhất

Tại chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các Công điện của Trung ương và của tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với bão, thường xuyên thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lớn xảy ra.

Khi có mưa lớn, chính quyền địa phương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; vận hành, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng...

Mưa to, gió thổi "bay" người đi đường ở Hà Nội

15h16: Ghi nhận của Báo Lao Động, dọc theo các tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bà Triệu, Võ Thị Sáu… nhiều cành cây nhỏ gãy rải rác trên đường. Tại phố Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng), một cây nhỏ bật gốc, ngã chắn 2/3 đường. Biển hiệu của các hàng quán dựng dọc vỉa hè hầu hết ngã, đổ.

Bão số 3 đổ về Hà Nội gây mưa to, gió lớn. Ảnh chụp lúc 15h ngày 6.9.
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội. Ảnh chụp lúc 15h16' ngày 6.9 tại quận Cầu Giấy.
Chiều 6.9, Hà Nội mưa to, gió lớn thổi "bay" người đi đường. Clip: Việt Lâm

Thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả nước trước bão số 3

15h13: Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã tiến hành điều tiết xả nước, cắt giảm lũ cho hạ du từ 20h tối 5.9.

Lưu lượng xả qua tràn lưu lượng từ 400m3/s đến dưới 1.000m3/s. Trước đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đó có công văn thông báo các địa phương vùng hạ du và các đơn vị liên quan để phối hợp.

Cùng ngày 6.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có văn bản thông báo kế hoạch Nhà máy Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả nước qua đập tràn từ 13 giờ 30 phút ngày 6.9. Tổng lưu lượng xả qua các cửa van đập tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy từ 506 m3/s đến 1.000 m3/s.

Hà Nội triển khai nhiều phương án ứng phó với bão số 3

15h10: Theo thông tin Báo Lao Động mới nhận được, thực hiện phương án về phòng chống thiên tai, Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy trì cây xanh rà soát, kiểm tra hệ thống cây xanh đô thị; Thực hiện chặt hạ cây sâu mục, cong nghiêng nguy hiểm, cắt ngọn hạ thấp độ cao phòng bão, cắt tỉa gọn tán cây xanh bảo an toàn trong mùa mưa bão; tăng cường chằng chống hệ thống cây mới trồng hạn chế gãy đổ;

Chuẩn bị thiết bị, nhân lực, hậu cần tổ chức ứng trực, kịp thời giải tỏa cây, cành cây gãy đổ khi xảy ra thiên tai trên địa bàn thành phố không để xảy ra ùn tắc gây mất an toàn giao thông.

Theo thống kê, hiện hệ thống cây xanh đô thị thành phố quản lý khoảng 142.000 cây, được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh và các đơn vị duy trì cây xanh thực hiện thường xuyên rà soát, cắt tỉa được kiểm tra thực hiện thường xuyên hàng năm đạt 100%, đảm bảo an toàn phòng bão.

Khối lượng cắt tỉa hạ thấp độ cao, làm thưa tán đảm bảo an toàn đã thực hiện được trên 92.000 cây, đạt 65% khối lượng. Để chủ động ứng phó bão số 3, Công ty Công viên cây xanh, Công ty Hà Thành, Công ty 68 đã huy động 573 người và 80 xe máy các loại cùng 100 cưa máy; 100 cưa tay.

Sở Xây dựng đã giao Trung tâm quản lý Nhà thành phố Hà Nội là đầu mối đôn đốc, phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội chủ trì thực hiện; phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng của công trình để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình; có biện pháp chống ngập tầng hầm, kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy bơm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo bơm tiêu phòng chống úng ngập, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tầng hầm.

Đối với các nhà nguy hiểm không thuộc quỹ nhà do Công ty quản lý, nhà đan xen sở hữu phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị hộ gia đình tự tổ chức sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp, thực hiện gia cố, chằng chống công trình đảm bảo an toàn.

Siêu bão số 3 áp sát, Bộ trưởng xuống địa phương kiểm tra công tác ứng phó

14h51: Theo ghi nhận của Báo Lao Động, sáng nay (6.9), đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 do Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đến chỉ đạo, làm việc tại Nam Định.

Nam Định được dự báo sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam
Nam Định được dự báo sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đoàn đã đến kiểm tra các khu vực trọng điểm về đê điều, các công trình phòng chống thiên tai, khu neo đậu tàu thuyền, khu công nghiệp trọng điểm như khu công nghiệp Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng); khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão cửa sông Ninh Cơ (huyện Hải Hậu); tuyến đê Cồn Tròn, Hải Thịnh và kè biển Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã và đang tích cực rà soát hiện trạng toàn hệ thống đê điều và công trình đê điều đang thi công dở dang trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu; đồng thời kiểm tra việc chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ trên thực tế; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bí thư tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cùng đoàn kiểm tr công tác ứng phó với cơn bão số 3.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra phòng, chống bão số 3

14h: Theo thông tin Báo Lao Động nhận được, ngày 6.9, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân.

Ông Đỗ Trọng Hưng đã đến kiểm tra việc vận hành bơm nước tiêu úng tại trạm bơm tiêu Đồng Kha tại xã Dân Quyền; công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa và hoa màu tại xã Thọ Vực (Triệu Sơn) và xã Thọ Lộc (Thọ Xuân).

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng lưu ý cần làm thật tốt công tác tuyên truyền cho mọi người, mọi nhà thấy được quy mô, sức ảnh hưởng và hậu quả mà cơn bão Yagi có thể gây ra. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Thọ Xuân. Ảnh: Minh Hiếu
Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Thọ Xuân. Ảnh: Minh Hiếu

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các địa phương cần phối hợp với ngành điện lực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trước cơn bão số 3. Tập trung tuyên truyền cho người dân chủ động bảo vệ lúa mùa bằng các phương pháp truyền thống nhằm hạn chế thấp nhất mức thiệt hại.

Trước đó, chiều 5.9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Người dân chung cư cũ Hải Phòng chủ động di dời trước bão số 3

Từ 12h đến 20h ngày 6.9, hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng sẽ di chuyển về các điểm tránh trú an toàn trước khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ.

Người dân các khu chung cư cũ ở quận Ngô Quyền chuẩn bị di dời trước thềm bão số 3 Yagi đổ bộ. Video: Công Hòa

Tất cả học sinh TP Thanh Hóa nghỉ học để tránh siêu bão số 3

13h: Trao đổi với Lao Động, đại diện Phòng GDĐT TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có văn bản về việc khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số 3.

Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tại trường bắt đầu từ chiều ngày 6.9 đến hết ngày 8.9.

Học sinh sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ Hai (ngày 9.9). Nếu cơn bão số 3 có diễn biến phức tạp hơn, Phòng GDĐT TP Thanh Hóa sẽ thông báo sau.

Nam Định cho học sinh nghỉ học đến khi bão số 3 tan

12h30: Theo Công văn số 1644/SGDĐT-VP, tỉnh Nam Định sẽ cho học sinh các cấp học, sinh viên nghỉ học từ ngày 6.9 đến khi bão tan.

Đối với học sinh, sinh viên đã đến trường sáng nay (6.9), các nhà trường hướng dẫn học sinh, sinh viên thu dọn, chống bão và nghỉ học. Phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.

Clip: Người dân Nam Định hối hả ứng phó với bão số 3

Cô Tô sẵn sàng ứng phó mưa bão dài ngày

11h30: Ghi nhận của phóng viên Lao Động, nhiều ngày nay, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, chằng chống nhà cửa.

Học sinh Hà Nội, Ninh Bình nghỉ học ngày 7.9 phòng tránh bão số 3

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức học, kể cả học thêm vào thứ Bảy (7.9) để phòng chống bão số 3 Yagi.

Trong sáng 6.9, ông Phan Thành Công - Giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình - cũng ký công văn thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học, không đến trường ngày 7.9.2024 (thứ bảy).

Công văn cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trong tỉnh trực bão 24/24; giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tại địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Khi hết bão tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Còn Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống cơn bão số 3, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hàng nghìn chiếc đò ở khu du lịch Tam Cốc - Bích Động neo đậu tại khu vực bến thuyền. Ảnh: Diệu Anh
Phòng, tránh bão số 3, hàng nghìn chiếc đò ở khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã được neo đậu tại khu vực bến thuyền. Ảnh: Diệu Anh

Sáng 6.9, nhiều điểm du lịch ở Ninh Bình cũng đã dừng bán vé tham quan để tránh bão. Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An dừng từ 7h sáng ngày 6.9; Khu du lịch Tam Cốc Bích Động dừng từ 11h ngày 6.9. Các điểm thông báo dừng cho đến khi có thông báo trở lại.

Nghệ An cấm biển, hoãn họp không cấp bách

UBND tỉnh vừa ra công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền không ra khơi từ 5 giờ ngày 6.9 để ứng phó bão số 3.

Nội dung công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu: Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, các thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 6.9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 16 giờ ngày 6.9.

Các tàu thuyền đánh cá ngoài khơi của Nghệ An đã vào bờ tránh bão số 3. Ảnh: Hải Đăng
Các tàu thuyền đánh cá ngoài khơi của Nghệ An đã vào bờ tránh bão số 3. Ảnh: Hải Đăng

Kiên Giang: Chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo

11h: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến của cơn bão, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và rà soát địa bàn, khu vực, vận động người dân thực hiện chằng chống nhà cửa, kho tàng; hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên các đảo trong các ngày xảy ra mưa, bão.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu tàu thuyền nhanh chóng về nơi tránh trú

10h30: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ khoảng trưa ngày 6.9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. Từ đêm ngày 6.9 và gần sáng ngày 7.9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá từ đêm 6.9 đến sáng 9.9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 350mm, có nơi trên 500mm. Trong đó:

- Đêm 6.9 và đêm 7.9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 400mm.

- Ngày và đêm 7.9, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Về tình hình tàu thuyền, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết tính đến 6h ngày 6.9, đã kiểm đếm, hướng dẫn: 51.319 tàu/219.913 người, trong đó có 458 tàu/2.341 người đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ (giảm 826 tàu/5.273 người).

Trong đó Thái Bình 2 tàu/19 người; Nam Định 42 tàu/128 người; Thanh Hoá 268 tàu/1.236 người; Nghệ An 27 tàu/127 người; Quảng Bình 9 tàu/56 người; Quảng Ngãi 107 tàu/758 người; Bình Định 03 tàu/17 người.

Từ Quảng Ninh - Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển: Quảng Ninh từ 11h ngày 6.9; Hải Phòng từ 11h ngày 6.9; Thái Bình từ 5h ngày 6.9; Nam Định từ 6h ngày 6.9; Ninh Bình từ 15h ngày 5.9; Thanh Hoá từ 12h ngày 6.9; Nghệ An từ 5h ngày 6.9.2024.

Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển: Quảng Ninh, Hải Phòng từ 11h00 ngày 6.9; Thái Bình, Nghệ An từ 5h00 ngày 6.9; Nam Định từ 6h00 ngày 6.9; Ninh Bình từ 15h00 ngày 5.9; Thanh Hoá từ 12h00 ngày 6.9.

Dự báo, đến 4h ngày 7.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Nam; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 - 20km/h, sức gió cấp 13 - 14, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,0; kinh tuyến 106,0 - 116,0. RRTT cấp 4: phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. RRTT cấp 3: phía Tây của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ.

Hải Phòng trưng dụng nhiều trường học làm nơi tránh bão

9h: Sáng 6.9, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hải Phòng cho biết, nhiều trường học trên địa bàn thành phố sẽ được trưng dụng làm nơi sơ tán, tránh trú bão cho nhân dân.

Theo công văn của Sở Giáo dục Đào tạo TP Hải Phòng, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố nghỉ học từ ngày 7.9 cho đến khi bão tan. Đối với các đơn vị giáo dục được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự địa phương trưng dụng làm nơi sơ tán, tránh trú bão cho nhân dân, học sinh nghỉ học từ 13h, ngày 6.9 . Riêng với huyện Cát Hải, học sinh nghỉ học từ 10h, ngày 6.9. Việc dạy và học bù, các đơn vị chủ động, đảm bảo theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng đã ban hành.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TP Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự địa phương trưng dụng làm nơi sơ tán, tránh trú bão cho nhân dân.

Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều địa phương triển khai di dân ở các khu chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành trước 12h ngày 6.9, trong đó có hàng trăm chung cư cũ ở các quận Ngô Quyền, Lê Chân.

Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu tàu thuyền tránh bão

8h: Sáng 6.9, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà và tàu của một số tỉnh bạn đã vào neo đậu kín khu tránh trú bão ở cảng Cửa Sót (Lộc Hà).

Trên tàu, rất nhiều ngư dân đang phủ bạt che đậy ngư lưới cụ, tài sản trên tàu.

Ngư dân neo tàu, giăng bạt đậy kín tài sản trên tàu. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngư dân neo tàu, giăng bạt đậy kín tài sản trên tàu. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.

Ngư dân Nguyễn Văn Ninh (34 tuổi, quê ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) - cho biết, từ chiều qua, anh đã đưa tàu công suất 60CV của mình vào neo đậu ở khu tránh trú bão cảng Cửa Sót.

“Dù dự báo thời tiết bão không đổ bộ vào Hà Tĩnh nhưng trên biển ảnh hưởng bão, gió đã lớn dần rồi. Phải vào neo đậu an toàn, khi nào tan bão, thời tiết tốt, chúng tôi mới ra khơi trở lại”, anh Ninh nói.

Nhóm ngư dân này đi gắng chuyển biển chiều qua, sáng nay đã cập cảng để neo tàu tránh trú bão. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhóm ngư dân này đi gắng chuyển biển chiều qua, sáng nay đã cập cảng để neo tàu tránh trú bão. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng trăm tàu cá đã neo đậu tránh trú bão ở khu neo đậu cảng Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng trăm tàu cá đã neo đậu tránh trú bão ở khu neo đậu cảng Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.

Để tránh ảnh hưởng bão, thiệt hại đến lúa, nhiều nông dân Hà Tĩnh trong vài ngày qua đã tập trung thu hoạch lúa. Đến nay, cơ bản tỉnh Hà Tĩnh thu hoạch xong diện tích lúa Hè - Thu.

Bộ đội giúp nông dân xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê thu hoạch lúa tránh thiệt hại do ảnh hưởng bão. Ảnh: Trần Tuấn.
Bộ đội giúp nông dân xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê thu hoạch lúa tránh thiệt hại do ảnh hưởng bão. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.

Để giúp người dân thu hoạch nhanh tránh ảnh hưởng bão, lực lượng bộ đội Hà Tĩnh cũng được huy động ra đồng giúp dân gặt lúa.

Loạt tỉnh miền núi ráo riết chuẩn bị ứng phó siêu bão Yagi

Tại tỉnh Lạng Sơn, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, dự báo từ sáng 7.9, trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8.

Từ đêm 6.9 đến sáng 9.9 các nơi trong tỉnh có khả năng xảy ra đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 150-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Để ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 3. Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tại Hòa Bình, UBND tỉnh cũng ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn siêu bão này.

Sơn La bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 2 vào cuối tháng 7.2024. Ảnh: Khánh Linh
Sơn La bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 2 vào cuối tháng 7.2024. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão.

Tỉnh này đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ. Trong đó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước dâng, ngầm tràn, mưa lũ và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn...

Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn, các địa phương này đang tiếp tục có các phương án ứng phó chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” trước nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể xảy ra. Đồng thời sẵn sàng cho tình huống hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn khiến các vùng trũng thấp bị ngập trở lại.

Đặc biệt, tại Cao Bằng và Sơn La, nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, hàng nghìn ha hoa màu bị chìm ngập trong nước.

Tập trung vận động người lao động ứng phó bão số 3 - YAGI

Sáng 6.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thực hiện Công điện số 4945/CĐ-EVN ngày 3.9.2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chủ động ứng phó với bão số 3 (YAGI) và mưa lũ; để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản…, các cán bộ công đoàn tập trung vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ khi được phân công, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho lực lượng người lao động tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ, Công đoàn phối hợp chặt chẽ lãnh đạo đơn vị thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại tài sản của người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình CBCNV và người lao động nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Chuẩn bị hàng dự trữ quốc gia ứng phó siêu bão số 3

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công điện số 03/CĐ-TCDT gửi 15 Cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động ứng phó với cơn bão Yagi (bão số 3) đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Chuẩn bị hàng dự trữ quốc gia ứng phó siêu bão số 3. Ảnh minh họa: LDO.
Chuẩn bị hàng dự trữ quốc gia ứng phó siêu bão số 3. Ảnh minh họa: LDO.

Theo đó, các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình được Tổng cục DTNN yêu cầu tổ chức trực ban 24/24, bám sát diễn biến của cơn bão để có phương án phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia - đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Các đơn vị cần có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, đối với các Cục DTNN khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Mưa to gió lớn tại Thanh Hóa và Ninh Bình

7h30: Theo ghi nhận trong sáng ngày 6.9, thời tiết tại Thanh Hóa có mưa rất to và không ngớt. Do trời mưa to cộng với trời khá tối, nên các phương tiện di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn, phải bật đèn xe.

Trong sáng ngày 6.9, thời tiết tại Thanh Hóa có mưa rất to, không ngớt. Ảnh: Quách Du
Trước bão số 3, vào sáng ngày 6.9, thời tiết tại Thanh Hóa có mưa rất to, không ngớt. Ảnh: Quách Du

Được biết, trong đêm ngày 5.9, do có gió to đã khiến nhiều cây xanh tại TP. Thanh Hóa bị gãy, đổ.

Trong đêm 5.9, trên địa bàn TP. Thanh Hóa có gió lớn khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. Ảnh: Người dân cung cấp
Trong đêm 5.9, trên địa bàn TP. Thanh Hóa có gió lớn khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. Ảnh: Người dân cung cấp

Đáng chú ý, gần khu vực Ngã Ba Voi (ở phường Đông Vệ), có một cây xanh gãy đổ đè lên người đi xe máy, khiến người này bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Do mưa lớn cùng với trời tối, khiến các phương tiện di chuyển trên đường gặp khó khăn, phải bật đèn. Ảnh: Quách Du
Do mưa lớn cùng với trời tối, các phương tiện di chuyển trên đường gặp khó khăn, phải bật đèn. Ảnh: Quách Du

Tương tự thời tiết tại Thanh Hóa, ở Ninh Bình trong đêm 5.9 và sáng ngày 6.9, thời tiết có mưa rất to. Hiện, ngành chức năng tỉnh này đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với mưa lớn và phòng chống bão số 3, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Công an các đơn vị, địa phương tạm hoãn cuộc họp không cấp bách

Cổng thông tin Chính phủ ngày 6.9 cho biết, Bộ Công an vừa có công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (siêu bão YAGI) và mưa lũ.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Tạm hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; tập trung huy động các lực lượng cho công tác phòng chống bão và mưa, lũ...; giao các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ nếu để xảy ra việc chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, chậm triển khai ứng phó, phòng, chống bão, mưa, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

Kiên quyết không để dân ở lại khu vực nguy hiểm

Chủ động cập nhật thông tin sát diễn biến của bão, mưa lũ; tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản bảo đảm an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không đảm bảo an toàn.

Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn.

Trường hợp cần thiết, phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực 100% quân số cùng phương tiện triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão, lũ tại cơ sở, đặc biệt là tại khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Phối hợp đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia.

Chủ động các phương án, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ; dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài; bảo đảm tuyệt đối an toàn về các lực lượng, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng Công an nhân dân.

Hưng Yên hoãn cuộc họp không cấp bách, tập trung ứng phó với bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã có Công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với bão số 3 - Yagi.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, bão số 3 - Yagi đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Để ứng phó với bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phường ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ.

Tạm dừng các mỏ than lộ thiên ở Quảng Ninh vì bão Yagi

Trước sức mạnh ghê gớm của siêu bão Yagi, TKV đã yêu cầu các đơn vị khai thác lộ thiên tạm dừng sản xuất để phòng, chống bão.

Việc tạm dừng sản xuất ở các mỏ than lộ thiên sẽ bắt đầu từ đầu giờ chiều nay (6.9) sau khi kết thúc ca 1.

Lãnh đạo TKV kiểm tra công tác phòng, chống bão Yagi tại mỏ than lộ thiên của Công ty CP Than Hà Tu. Ảnh: Truyền thông TKV
Lãnh đạo TKV kiểm tra công tác phòng, chống bão Yagi tại mỏ than lộ thiên của Công ty CP Than Hà Tu. Ảnh: Truyền thông TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng yêu cầu các đơn vị khai thác lộ thiên nhanh chóng di chuyển các thiết bị đến nơi an toàn khi có mưa.

Đối với các đơn vị khai thác than hầm lò, tiếp tục củng cố các đường lò, đảm bảo hệ thống phát điện, hệ thống bơm. Khi bão vào khu vực nào thì lập tức dừng sản xuất, củng cố duy trì, bơm nước liên tục, thực hiện thông gió... đảm bảo an toàn cho các đường lò. Khi bão số 3 (bão Yagi) về, tất cả giám đốc các đơn vị sẽ trực 24/24h tại công ty theo yêu cầu của tập đoàn, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người, thiết bị, dân cư kịp thời.

Để phòng chống bão Yagi, từ nhiều ngày qua, các đơn vị của TKV đã triển khai các phương án phòng chống thiên tai đã xây dựng theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Các đơn vị có vận tải thủy kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện và thông báo yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có gió giật mạnh; neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão bảo đảm an toàn cho phương tiện và tài sản, hàng hóa. Thực hiện gia cố, chằng chống chắc chắn các thiết bị, kho dự trữ, nhà cửa, tài sản, nhất là các thiết bị có chiều cao lớn tại khu vực cảng biển.

Các công ty khai thác lộ thiên đã khẩn trương triển khai thực hiện phương án PCTT-TKCN, đặc biệt công tác thoát nước moong, huy động tối đa các hệ thống bơm hoạt động liên tục để bơm hạ nhanh mực nước moong và bố trí bơm dự phòng để bơm thoát nước nhanh nhất khi mưa lớn kéo dài, lượng nước xuống moong nhiều; bố trí hệ thống máy phát điện dự phòng phục vụ bơm nước moong; tăng cường công tác che chắn, quản lý các kho than... Cùng với đó, sẵn sàng phối hợp với địa phương và các đơn vị trong thực hiện phương án PCTT-TKCN, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến sản xuất.

Với các mỏ khai thác hầm lò, đã bố trí lực lượng, phương tiện, thường xuyên kiểm tra bề mặt địa hình, khai thông dòng chảy, hạn chế nước xuống moong, đặc biệt công tác thoát nước mỏ hầm lò, không để ảnh hưởng đến sản xuất hầm lò.

Hiện, tại Quảng Ninh, TKV có 17 công ty khai thác than, trong đó có 4 đơn vị khai thác lộ thiên và 13 đơn vị khai thác hầm lò.

* Kiên Giang tạm ngưng tất cả tàu phà đi các đảo

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, gió Tây Nam giật cấp 7-8, toàn bộ những chuyến tàu ra các đảo của Kiên Giang tạm ngưng hoạt động.

Những chuyến tàu phà đi các đảo ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động vì thời tiết xấu. Ảnh: Nguyên Anh
Những chuyến tàu phà đi các đảo ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động vì thời tiết xấu. Ảnh: Nguyên Anh

Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, trước diễn biến thời tiết trên biển chuyển biến xấu, toàn bộ tàu phà từ đất liền đi các đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn và ngược lại đều tạm ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Sóng cao, gió giật mạnh nên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hành khách vì thế các tuyến tàu phà phải tạm ngưng hoạt động. Các hãng tàu và đại lý bán vé sẽ thông báo đến khách hàng ngay khi có lịch tàu chạy lại để hành khách chủ động sắp xếp.

* Quảng Bình hoãn cuộc họp chưa cấp bách để ứng phó bão số 3

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động tạm hoãn các cuộc họp chưa cấp bách nhằm triển khai ứng phó bão số 3.

Do ảnh hưởng của bão số 3, sáng 6.9, tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu có mưa. Ảnh: Công Sáng
Do ảnh hưởng của bão số 3, sáng 6.9, tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu có mưa. Ảnh: Công Sáng

Sáng 6.9, ảnh hưởng của bão số 3, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, thời tiết tại Quảng Bình bắt đầu mưa nặng hạt, chưa có gió.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công điện về việc triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 3 (Yagi).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình, hệ thống đê, kè cửa sông, ven biển, đặc biệt là các công trình đang thi công ven biển (như kè biển Quảng Phúc, Nhật Lệ, Dự án đường ven biển và cầu Nhật lệ 2…), chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để thực hiện ứng phó khi cần thiết.

Vùng 1 Hải quân chủ động phòng chống cơn bão số 3

Chủ động đối phó với cơn bão số 3 (Yagi) , Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, Vùng 1 Hải quân duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn; rà soát phương án, vị trí trú đậu, tránh bão cho các tàu thuyền. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu các tình huống có thể xảy ra.

Tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, duy trì 100% quân số trực phòng chống cơn bão số 3, trong đó huy động 120 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân; chuẩn bị 1 xe chỉ huy, 2 xe ca chở quân, 1 xe cứu thương sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, Lữ đoàn 169 cũng đã cơ động 20 lượt tàu tránh bão, chằng chống 500 cây xanh, đóng 100 bao cát gia cố các mái tôn; chằng chống nhà ở, sinh hoạt của bộ đội, các kho của đơn vị và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho phòng, chống bão.

Lữ đoàn duy nghiêm túc hệ thống trực các cấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Lữ đoàn 147 chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Ảnh: Mai Hương
Lữ đoàn 147 chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Ảnh: Vùng 1 Hải quân

Lữ đoàn 147 huy động 380 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động ứng cứu khu vực đê Hà Nam; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân và tăng cường cho lực lượng phòng chống bão lụt của Quân chủng Hải quân.

Tại Hải Phòng, Trung đoàn 151 đã chỉ đạo các Trạm ra đa chủ động các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chằng buộc nhà cửa, đặt bao cát trên các mái nhà phòng giông, lốc; tháo các biển pa nô, áp phích; khơi thông cống rãnh thoát nước phòng ngập úng có thể xảy ra; gia cố hầm máy, phòng ăn, phòng nghỉ…đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bão số 3 đổ bộ.

Học sinh Hưng Yên nghỉ học ngày 7.9

Ngày 6.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của đơn vị.

Hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng các đồng chí trong ban lãnh đạo để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, trong đó tập trung.

Chỉ đạo cho học trên địa bàn tỉnh nghỉ học thứ 7 - (ngày 7.9 và bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp.

Chỉ đạo và đôn đốc các trường học, trung tâm triển khai, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như: cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố trường lớp học; theo dõi thường xuyên diễn biến của bão, mưa, lũ, úng ngập để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện việc đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị, kho tàng, nhà làm việc…

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điếm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Siêu bão số 3 đổ bộ, khuyến cáo thời điểm không nên ra ngoài

Tuyết Lan |

Cơn bão số 3 Yagi chính thức mạnh lên thành siêu bão, giật trên cấp 17. Theo đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Cập nhật thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền

Tuyết Lan |

Từ tối và đêm 6.9, bão số 3 có thể vào Vịnh Bắc Bộ, kèm theo mưa, gió tăng rõ rệt.

Nhiều sân bay đóng cửa hết ngày 7.9 do bão số 3

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều sân bay sẽ đóng cửa đến hết 7.9 do ảnh hưởng bão số 3.

Hải Phòng vẫn có gió giật mạnh dù tâm bão đã đi qua vài giờ

Tô Thế - Công Hòa |

Mặc dù tâm bão số 3 đã đi qua vài giờ, nhưng theo ghi nhận vào 22h ngày 7.9, Hải Phòng vẫn đang có mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Giám đốc cơ quan khí tượng cảnh báo tác động bão số 3 đêm nay

AN AN - VŨ LINH |

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo những tác động đáng chú ý nhất của bão số 3 trong đêm nay và ngày mai 8.9.

Chiến sĩ biên phòng, hải quân hỗ trợ nhân dân chống bão số 3

Vương Trần |

Ứng phó với siêu bão số 3, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội đã tham gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng là lợi dụng từ thiện

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, bước đầu xác định vụ việc ở Mái ấm Hoa Hồng là bạo lực, bạo hành trẻ em và có yếu tố lợi dụng từ thiện, nhân đạo.

Bão số 3 tác động mạnh, đường phố Hà Nội ngập nước

Nhóm PV |

Bão số 3 tác động gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập nước, xe người dân bị chết máy.

Siêu bão số 3 đổ bộ, khuyến cáo thời điểm không nên ra ngoài

Tuyết Lan |

Cơn bão số 3 Yagi chính thức mạnh lên thành siêu bão, giật trên cấp 17. Theo đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Cập nhật thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền

Tuyết Lan |

Từ tối và đêm 6.9, bão số 3 có thể vào Vịnh Bắc Bộ, kèm theo mưa, gió tăng rõ rệt.

Nhiều sân bay đóng cửa hết ngày 7.9 do bão số 3

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều sân bay sẽ đóng cửa đến hết 7.9 do ảnh hưởng bão số 3.