Lào Cai sơ tán dân để ứng phó siêu bão số 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh trong cuộc họp ngày 5.9 đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chủ động kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo ngay khi có sự cố.
Sở Công Thương tỉnh chỉ đạo các nhà máy thủy điện chủ động mực nước tích trữ trong các hồ chứa.
Sở Giao thông vận tải rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở để có phương án sẵn sàng ứng phó.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, thủy lợi; kịp thời phát hiện các sự cố để có phương án đảm bảo an toàn.
Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Ngoài ra, 4 địa phương gồm: huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên và thị xã Sa Pa được dự báo nằm trong vùng hoàn lưu cơn bão số 3. Do đó các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án, kịch bản, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.
Xác định cơn bão số 3 là cơn bão rất mạnh nên tỉnh Lào Cai đã chủ động cập nhật diễn biến thời tiết và rà soát, điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai nhằm phù hợp với tình hình thực tế.
Qua rà soát, tỉnh Lào Cai có 769 vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, ngầm tràn và sạt lở bờ sông, suối; có 520 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di chuyển đến nơi an toàn.
Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện, liên xã bị xuống cấp do đã được đầu từ lâu và do thiên tai gây ra nhưng chưa được đầu tư khắc phục kịp thời. Do đó, nếu mưa, bão tiếp tục xảy ra thì mức độ thiệt hại sẽ lớn...
Đến nay, các địa phương đã triển khai các giải pháp, trong đó ưu tiên di chuyển, sơ tán người, tài sản đang trong khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.
Tổ chức chằng chống nhà cửa; cắt tỉa cành cây có nguy cơ ảnh hưởng đến đường lưới điện, cơ sở hạ tầng và giao thông.
Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá mức độ an toàn đối với các đập thủy lợi, thủy điện cũng như những vị trí có cung trượt… để có ngay phương án xử lý nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Hải Phòng di dân chống bão từ trưa ngày 6.9
Chiều tối ngày 5.9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc hợp với các sở, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố để lên phương án phòng chống cơn bão số 3 – cơn bão Yagi.
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các đơn vị lên phương án gia cố đê điều tại các vị trí xung yếu tại Đình Vũ, Cát Hải, Đồ Sơn, Tiên Lãng… Ông Tùng cho biết sẽ ra quyết định cấm biển từ 11h ngày 6.9
Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu sở Xây dựng, các địa phương phải lên phương án di dân khỏi những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ 12h trưa mai 6.9.
Theo báo cáo, hiện tại, quận Ngô Quyền có 121 chung cư xuống cấp, cần di chuyển dân khỏi các chung cư khoảng 3.800 người này phòng chống bão.
Quận Lê Chân có 10 khu cư xuống cấp, tập trung tại phường An Dương với khoảng 400 hộ; Quận Hồng Bàng cũng có khoảng 400 hộ cần di chuyển khỏi nơi ở…
Theo ông Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc sở Xây dựng TP Hải Phòng, thành phố có 600 căn nhà lưu trú, sẵn sàng lên phương án để di chuyển các hộ đến nơi an toàn. Ngoài ra các địa phương cũng đã chuẩn bị các phương án di dân đến các trường học, cơ quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Cũng theo Giám đốc sở Xây dựng Hải Phòng, hệ thống thoát nước của thành phố có thể đáp ứng lượng mưa khoảng 100mm, còn theo dự báo trong cơn bão số 3, lượng mưa có thể lên đến 300 – 400 mm, hệ thống thoát nước không đáp ứng được, chắc chắn Hải Phòng sẽ bị ngập.
Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo duc và Đào tạo Hải Phòng cho biết, thành phố dự kiến cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 7.9. Với những điểm trường dự kiến để di chuyển dân đến tránh bão sẽ cho học sinh nghỉ học từ chiều mai 6.9.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó cơn bão số 3, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Thái Bình cấm biển từ 5h sáng 6.9
Theo công điện khẩn mới nhất ban hành chiều 5.9 từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thái Bình, để chủ động ứng phó với bão số 3 - Yagi, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các công điện đã ban hành trước đó; đồng thời nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 5h sáng ngày 6.9.
Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.
Di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc này phải hoàn thành trước 18h chiều ngày 6.9.
Hoãn các cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
Tối 5.9, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã ban hành 2 công điện khẩn chỉ đạo UBND các xã, các ngành khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó.
Theo đó, chỉ đạo UBND các xã ven biển, ven sông phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, thông báo các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, cường độ, hướng di chuyển của bão; kêu gọi các chủ phương tiện khẩn trương vào nơi tránh, trú an toàn; sẵn sàng phương án di dời số hộ nuôi ngao, đầm vùng, các hộ sinh sống ngoài đê quốc gia, nhà yếu và các ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn.
Theo báo cáo, toàn huyện Tiền Hải hiện có tổng số 501 phương tiện/1.153 lao động. Tính đến 14h ngày 5.9, toàn bộ số phương tiện và lao động trên đã liên lạc và nhận yêu cầu vào nơi tránh trú bão.
Trong đó: Có 18 phương tiện/32 lao động neo đậu, tránh trú ở tỉnh ngoài, 371 phương tiện/866 lao động neo đậu tránh trú ở trong tỉnh; đang hoạt động ven bờ trong tỉnh: 112 phương tiện/255 lao động.
Trên địa bàn huyện hiện có 1.785 lao động làm việc tại các khu nuôi trồng thủy hải sản ven biển; có 102 nhà yếu với 241 người; người dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ/651 khẩu. Tất cả các hộ đang chằng chống nhà cửa, cam kết di dời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Hiện tại hệ thống công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn; các xã, các ngành và cụm PCTT và TKCN duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư, nhân lực ứng cứu các trọng điểm đê, kè, cống ngay khi phát hiện có sự cố xảy ra...
Quảng Ninh cấm biển từ 11h ngày 6.9
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, đơn vị thực hiện cấm biển từ 11h ngày 6.9 để ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi). Đây là một trong những nội dung trong văn bản số 2519/UBND-KTTC UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành ngày 5.9 về việc tập trung ứng phó với bão số 3.
Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.
Trước đó, ngay trong chiều ngày 3.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành công văn số 2254-CV/TU về tăng cường chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 3 và những tác động của cơn bão số 3; UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện số 3/CĐ-UBND của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 3; Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành văn bản chủ động ứng phó với diễn biến bão số 3.
Theo văn bản này, hiện các địa phương có biển và các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước khi bão đổ bộ vào Việt Nam.
Xả tràn hồ Thanh Lanh để ứng phó bão số 3
Để chủ động trong công tác ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu xả tràn nước hồ Thanh Lanh xuống Cote +75,00m.
Theo đó, ngày 5.9, mực nước hồ Thanh Lanh đã lên tới cao trình Cote+75,84m.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo chủ động điều tiết lưu lượng xả để đảm bảo an toàn hồ và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên có trách nhiệm thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du; thời gian bắt đầu xả từ 8 giờ sáng mai (6.9).
Các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện, lập chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết.
Bên cạnh đó, thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (khu vực ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.