Ngày 4.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (Ban Chỉ huy) tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 31.8 đến ngày 3.9, địa bàn tỉnh có mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển đã gây thiệt hại về tài sản của người dân.
Theo đó, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập và tốc mái 4 căn nhà trên địa bàn huyện Gò Quao và huyện Vĩnh Thuận.
Vào ngày 2.9, phương tiện sà lan chở vật liệu xuất phát từ trạm Kênh Dài đi Phú Quốc tới khu khu vực biển gần đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải thì quay trở vào bờ do sóng to, gió lớn. Phương tiện bị chìm, có 3 thuyền viên trôi dạt nhưng đã được cứu vớt đưa vào bờ an toàn.
Cũng vào khuya ngày 2.9, trên địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm đổ sập cổng chào trên tuyến Quốc lộ N1. Ban Chỉ huy của xã Phú Mỹ đã phối hợp với các lực lượng khắc phục kịp thời đảm bảo lưu thông trên Quốc lộ này.
Trước đó, Chi cục Thủy lợi đã chủ động tăng cường mở các cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam vận hành mở tất cả cửa cống Cái Lớn, Cái Bé, xẻo Rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp. Đồng thời, sẵn sàng điều kiện vận hành hệ thống cống vùng Tứ giác Long Xuyên để thoát lũ khi tỉnh An Giang mở cống Tha La, Trà Sư ngày 4.9.
Khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy các huyện đã kịp thời chỉ đạo các xã hỗ trợ giúp người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.
Hiện diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến bão số 3, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Thường xuyên cập nhật, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tỉnh để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.