Mưa lớn suốt đêm, nhiều khu phố Hạ Long chìm trong nước

Nguyễn Hùng |

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua tới sáng nay, 17.8, đã khiến nhiều tuyến đường, khu phố ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước. Nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục, khả năng xảy ra ngập lụt lớn như trận “đại hồng thủy” lịch sử vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015.

Chuẩn bị phòng, chống đợt mưa lớn dự kiến kéo dài này, từ chiều qua, nhiều hộ dân ở những khu vực thường xuyên ngập lụt đã đưa đồ đạc lên những vị trí cao. Suốt cả đêm qua, nhiều gia đình đều cử người trực để đề phòng nước dâng.

Tuy nhiên, do điều kiện bất khả kháng và mưa lớn, kéo dài nên nhiều gia đình không chạy kịp. Từ rạng sáng nay, trên mạng xã hội, người dân Hạ Long đăng tràn ngập hình ảnh ngập lụt khắp nơi, đồng thời chỉ dẫn đường đi an toàn cho những người tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh ban đầu về tình trạng ngập lụt tại Hạ Long.

Một số người dân phường Hà Lầm cho rằng mực nước hiện còn cao hơn trận lụt lịch sử năm 2015. Ảnh: CTV
Một số người dân phường Hà Lầm cho rằng mực nước hiện còn cao hơn trận lụt lịch sử năm 2015. Ảnh: CTV
Một người đàn ông bơi vào nhà mình ở phường Hà Lầm sáng nay (17.8). Ảnh: Nguyễn Hùng
Một người đàn ông bơi vào nhà mình ở phường Hà Lầm sáng nay (17.8). Ảnh: Nguyễn Hùng
Một ngõ nhỏ ở phường Cao Thắng ngập nước sau trận mưa lớn kéo dài. Rất may, mưa tạm ngớt, nước rút dần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một ngõ nhỏ ở phường Cao Thắng ngập nước sau trận mưa lớn kéo dài. Rất may, mưa tạm ngớt, nước rút dần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều khu vực ở phường Cao Xanh cứ mưa là ngập nặng. Ảnh: CTV
Nhiều khu vực ở phường Cao Xanh cứ mưa là ngập nặng. Ảnh: CTV
Giữa đêm nước tràn vào nhà. Ảnh: CTV
Giữa đêm nước tràn vào nhà. Ảnh: CTV
Nước tràn vào quá nhanh nên nhiều hộ dân ở phường Cao Thắng không chạy kịp đồ đạc. Ảnh: CTV
Nước tràn vào quá nhanh nên nhiều hộ dân ở phường Cao Thắng không chạy kịp đồ đạc. Ảnh: CTV
Rất nhiều nhà dân ở các phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm... bị nước tràn vào nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rất nhiều nhà dân ở các phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm... bị nước tràn vào nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nút giao thông đoạn Đèo Bụt - nối giữa Hạ Long và Cẩm Phả - là điểm “đen” về tình trạng ngập lụt. Các tài xề liên tục đăng ảnh để cảnh báo người đi đường. Ảnh: CTV
Nút giao thông đoạn Đèo Bụt - nối giữa Hạ Long và Cẩm Phả - là điểm “đen” về tình trạng ngập lụt. Các tài xề liên tục đăng ảnh để cảnh báo người đi đường. Ảnh: CTV
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào mưa lớn nhất trong đợt mưa này, lượng mưa đỉnh điểm ra sao?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt. Khả năng cao xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Sơn La: Sạt lở đất đá do mưa lớn khiến bé trai học lớp 4 tử vong

Phạm Đông |

Mưa lớn liên tục kéo nhiều ngày qua ở huyện Mai Sơn (Sơn La) dẫn đến sạt lở đất đá làm 1 bé trai tử vong.

Mưa lớn kéo dài đến 20.8: Sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (16.8) đến 20.8, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và úng ngập vùng thấp, cần khẩn trương ứng phó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nơi nào mưa lớn nhất trong đợt mưa này, lượng mưa đỉnh điểm ra sao?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt. Khả năng cao xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Sơn La: Sạt lở đất đá do mưa lớn khiến bé trai học lớp 4 tử vong

Phạm Đông |

Mưa lớn liên tục kéo nhiều ngày qua ở huyện Mai Sơn (Sơn La) dẫn đến sạt lở đất đá làm 1 bé trai tử vong.

Mưa lớn kéo dài đến 20.8: Sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (16.8) đến 20.8, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và úng ngập vùng thấp, cần khẩn trương ứng phó.