Nơi nào mưa lớn nhất trong đợt mưa này, lượng mưa đỉnh điểm ra sao?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt. Khả năng cao xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc Bộ. Vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong những ngày tới, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m. Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên từ đêm nay (16.8) đến khoảng ngày 20.8 ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100 - 300mm/đợt.

Nhận định về khu vực có lượng mưa đỉnh điểm trong đợt mưa này, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Trong đợt mưa này, khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt. Đáng lưu ý là tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt".

Theo ông Năng, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 150mm/đợt). Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm nay 16.8 đến đêm 18.8.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành công điện về chủ động các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở các bãi thải khai thác than, ngập lụt các khu vực trũng, mưa, lũ lớn, sạt lở đất đá xảy ra. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê, các hồ đập. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong mọi tình huống khi có mưa, lũ, sạt lở.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc và các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Lạng Sơn, Thành phố Móng Cái, Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 5m, hạ lưu từ 2 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô, sông Thao có khả năng lên

mức báo động 1 - báo động 2; thượng lưu sông Cầu, Thương và Lục Nam lên mức báo động 1.

"Từ ngày 16 - 18.8, ở trên Vịnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông kèm gió giật mạnh cấp 6 - 7. Đó là những hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra ở Bắc Bộ trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai" - ông Năng cho hay.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.8: Miền Bắc mưa dông diện rộng, đêm mưa to hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh lên nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày nào mưa to gió lớn nhất trong đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay miền Bắc sắp bước vào những ngày mưa trọng điểm trong đợt mưa dông diện rộng này.

Dự báo thời tiết 15.8: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên mưa lớn gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ. Riêng các tỉnh Đông Bắc có nơi đặc biệt to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 16.8: Miền Bắc mưa dông diện rộng, đêm mưa to hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh lên nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày nào mưa to gió lớn nhất trong đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay miền Bắc sắp bước vào những ngày mưa trọng điểm trong đợt mưa dông diện rộng này.

Dự báo thời tiết 15.8: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên mưa lớn gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ. Riêng các tỉnh Đông Bắc có nơi đặc biệt to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.