Sơn La: Sạt lở đất đá do mưa lớn khiến bé trai học lớp 4 tử vong

Phạm Đông |

Mưa lớn liên tục kéo nhiều ngày qua ở huyện Mai Sơn (Sơn La) dẫn đến sạt lở đất đá làm 1 bé trai tử vong.

Chiều 16.8, trao đổi với Lao Động, ông Cầm Văn Thỏa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, nhiều ngày qua, trên địa bàn liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở đất đá làm 1 cháu bé tử vong.

"Vào trưa nay tại bản Kéo Lồm đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng khiến 1 bé trai tử vong. Cháu trai bị tử vong trong vụ việc là L.A.T, hiện cháu bé là học lớp 4" - ông Thỏa nói.

Theo ông Thỏa, thời điểm xảy ra sự việc, trong lúc đó có 3 cháu xuống rửa chân tay ở bờ ao thì đất đá từ trên đồi sạt xuống làm vỡ bờ ao, nước và đất đá tràn ra cuốn lấp cháu L.A.T, còn 2 cháu kia thì kịp thời chạy thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Chiềng Lương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ tìm kiếm cháu bé. Sau một thời gian tìm kiếm, các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể cháu T.

"Thi thể cháu bé đã được các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai tang theo đúng phong tục của địa phương. Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã tổ chức đoàn xuống động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân" - lãnh đạo xã Chiềng Lương cho biết.

Được biết, trước tình hình mưa lớn diễn biến thất thường, có thể xảy ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất đá, UBND huyện Mai Sơn (Sơn La) đã thông báo cho người dân sinh sống trên lưu vực sông, suối di dời đến nơi an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng đáng tiếc xảy ra.

Cũng liên quan đến việc sạt lở đất, đá tại Sơn La, ngày 16.8, Sở GTVT tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến taluy dương tại Km 306+140 và Km 306+175 QL12 đoạn qua xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bị sạt lở, giao thông ách tắc.

Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 500m3. Ngay sau khi nhận thông tin, Sở GTVT đã khẩn trương huy động máy móc và phương tiện tiến hành khắc phục để sớm thông đường.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Mã trời vẫn mưa, nước đã ngấm trong đất, gây phá vỡ kết cấu đất đá dẫn đến nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là những khu vực có ta luy dương, độ dốc lớn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường như QL12, QL4G… cần đề cao cảnh giác, không đi qua khi thấy mặt đường phía trước có đất, đá rơi vãi để đảm bảo an toàn.

* Tại Lai Châu: Khoảng 23h ngày 15.8, tại khu vực quốc lộ 4D cũ, thuộc địa phận bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra hiện tượng lún sụt hố caster lớn, làm nhiều hộ dân phải sơ tán người đến nơi an toàn trong đêm.

Tại hiện trường, hố caster nuốt trọn vỉa hè dài khoảng 10 mét, rộng hơn 4 mét sâu khoảng 5 mét; một cột điện bị tụt sâu, gây mất điện trên địa bàn. Xung quanh hố caster là tường nhà, hàng rào của các nhà dân đã bị nứt toác, trong đó có hai hộ có nhà nằm nghiêng, hư hỏng nặng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang: 2 người bị thiệt mạng

Vũ Long |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 11 và sáng 13.8 đã khiến 2 anh em ruột bị chết do sạt lở đất; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Lào Cai: Ngủ đêm ở lán trại, 2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất

Phạm Đông |

Khi ngủ qua đêm tại lán trại để trông gia súc, 2 người đã bị một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp lán, tử vong tại chỗ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang: 2 người bị thiệt mạng

Vũ Long |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 11 và sáng 13.8 đã khiến 2 anh em ruột bị chết do sạt lở đất; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Lào Cai: Ngủ đêm ở lán trại, 2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất

Phạm Đông |

Khi ngủ qua đêm tại lán trại để trông gia súc, 2 người đã bị một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp lán, tử vong tại chỗ.