Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

Theo ghi nhận, mưa kéo dài từ sáng đến trưa khiến các tuyến đường như đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (quận 12)... bị ngập gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Nước ngập mênh mông tại khu vực gần chân cầu Bình Triệu (Thành phố Thủ Đức) khiến giao thông đi lại khó khăn.
Nước ngập mênh mông tại khu vực gần chân cầu Bình Triệu (Thành phố Thủ Đức) khiến giao thông đi lại khó khăn.

Một đoạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) bị ngập gần nửa bánh xe, có đoạn ngập sâu khoảng nửa mét, một số người đi xe máy vẫn cố gắng chạy vào làm xe chết máy. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) biến thành sông.
Đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) biến thành sông.
Người dân chật vật  di chuyển trên đường ngập Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).
Người dân chật vật di chuyển trên đường ngập Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

Mưa lớn cũng khiến nhiều con hẻm trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) ngập nặng, người dân phải chật vật dắt xe trong khu vực ngập.

Tại đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), nước tràn lên cả vỉa hè. Nhiều nhà dân nằm ngoài mặt đường bị nước tràn vào, có nhà phải dùng các tấm bạt lớn căng trước cửa để ngăn nước.

Mưa lớn làm nhiều con hẻm tại đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) biến thành sông.
Mưa lớn làm nhiều con hẻm tại đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) biến thành sông.
Một khu chợ trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) bị ngập nước.
Một khu chợ trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) bị ngập nước.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) bỗng hóa chợ nổi sau mưa lớn.
Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) bỗng hóa chợ nổi sau mưa lớn.

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa là ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam.

Sáng nay, lượng mưa tại một số trạm đo ở TPHCM đã vượt 50 mm. Cụ thể, trạm Cát Lái (quận 2) 60,8 mm, Củ Chi (huyện Củ Chi) 59,2 mm, Phú Mỹ (quận 7) 55,4 mm, Bình Chánh (huyện Bình Chánh) 26,8 mm...

Đến gần trưa ngày 25.5, nhiều nơi ở TPHCM vẫn có mưa lớn và gây ngập nhiều tuyến  đường.
Đến gần trưa ngày 25.5, nhiều nơi ở TPHCM vẫn có mưa lớn và gây ngập nhiều tuyến đường.
Nước ngập trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) trưa ngày 25.5.
Nước ngập trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) trưa ngày 25.5.

Theo ông Quyết, từ nay đến hết tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ cùng với gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Từ 27.5, rãnh áp thấp suy yếu đi, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì nên từ 28.5 đến 30.5, Nam Bộ còn mưa rải rác, tập trung vào buổi chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Đến ngày 31.5, nắng nóng mới có khả năng quay trở lại TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nam Bộ mưa dông lớn vào buổi sáng, nhiều khu vực bị ngập

Hạ Mây |

Sáng ngày 25.5, tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận xảy ra mưa dông lớn, khiến nhiều khu vực bị ngập.

TPHCM: Vì sao Thành phố Thủ Đức có địa hình cao lại trở thành “rốn ngập”?

MINH QUÂN |

Từ đầu tháng 5, nhiều cơn mưa lớn xuất hiện liên tiếp và gây ngập lụt nhiều tuyến đường chính ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đăng Văn Bi… Nhiều người dân không hiểu vì sao Thành phố Thủ Đức – một trong những nơi có địa hình thuộc cao nhất thành phố lại thành “rốn ngập”.

Dự án chống ngập ì ạch, người dân tiếp tục lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM vẫn còn 18 điểm ngập khi mưa và 4 điểm ngập do triều vẫn chưa khắc phục được. Trong khi đó, không ít dự án chống ngập vẫn đang trong tình trạng “nằm chờ,” trì trệ khiến người dân lo lắng khi chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa vừa qua, nhiều tuyến đường đã tái diễn ngập nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam Bộ mưa dông lớn vào buổi sáng, nhiều khu vực bị ngập

Hạ Mây |

Sáng ngày 25.5, tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận xảy ra mưa dông lớn, khiến nhiều khu vực bị ngập.

TPHCM: Vì sao Thành phố Thủ Đức có địa hình cao lại trở thành “rốn ngập”?

MINH QUÂN |

Từ đầu tháng 5, nhiều cơn mưa lớn xuất hiện liên tiếp và gây ngập lụt nhiều tuyến đường chính ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đăng Văn Bi… Nhiều người dân không hiểu vì sao Thành phố Thủ Đức – một trong những nơi có địa hình thuộc cao nhất thành phố lại thành “rốn ngập”.

Dự án chống ngập ì ạch, người dân tiếp tục lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM vẫn còn 18 điểm ngập khi mưa và 4 điểm ngập do triều vẫn chưa khắc phục được. Trong khi đó, không ít dự án chống ngập vẫn đang trong tình trạng “nằm chờ,” trì trệ khiến người dân lo lắng khi chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa vừa qua, nhiều tuyến đường đã tái diễn ngập nước.