Một xã có 12 mỏ đá, 1 mỏ chì, dân khổ vì hoạt động nổ mìn, khai thác

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Lãnh đạo xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Hiện xã này có 13 mỏ được cấp phép khai thác. Các mỏ hoạt động dày đặc, sát nhà dân đã kéo theo rất nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương.

Xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hiện có 12 mỏ được cấp phép khai thác, trong đó có 1 mỏ chì.

Theo đại diện xã Tân Long, thống kê từ ngày 1.1.2023 – 6.5.2023, UBND xã tiếp nhận 39 đơn thư của người dân thì có đến 30 đơn kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường và tàn phá đường giao thông do các hoạt động khai thác mỏ trên địa bàn.

 
Xe tải chở đá kéo theo khói bụi ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Hoàng Văn Chí – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Long, cuộc sống người dân bị đảo lộn vì hàng ngày có nhiều xe quá khổ, quá tải chở vật liệu lưu thông trên đường.

"Đoạn đường thì nhỏ hẹp mà xe chở quặng, đá từ mỏ đi ra nườm nượp. Bụi, đất đá rơi ra đường và làm hỏng đường xá, gây mất an toàn cho người dân. Rất nhiều lần cử tri các xóm Đồng Luông, Đồng Mây, Làng Giếng, Làng Mới… đã kiến nghị với chính quyền địa phương", ông Chí nói.

Theo ông Chí, trong đơn, người dân yêu cầu các chủ mỏ phải bồi thường thiệt hại về hoa màu, sức khỏe do khói bụi trong việc khai thác đá, sản xuất kinh doanh, đặc biệt từ các mỏ như: Hang Trai 2 (14 đơn), Minh Hiền (9 đơn), Việt Cường, mỏ Hà Nội, Đồng Phú, mỏ Tập Trung…

Bên cạnh đó, người dân còn phản ánh đường bêtông từ đường trục ĐT272 đi vào mỏ Hòa Phát mới được làm 3-4 năm nhưng đã hư hỏng nghiêm trọng vì hoạt động vận tải, khai thác.

 
Căn nhà của ông Lăng Văn Hải, xóm Làng Mới chỉ cách điểm khai thác đá khoảng 100m. Ảnh: Minh Hạnh

Cùng đó, xe chở đá, quặng ngày đêm cày nát và gây khói bụi dọc tuyến đường ĐT272 dài trên 10km chạy qua xã khiến người dân 2 bên đường phải đóng cửa cả ngày đêm, rất khó khăn trong sinh hoạt.

Những ngày giữa tháng 6.2023, ghi nhận của phóng viên, nhiều nhà dân chỉ cách vị trí nghiền đá khoảng 100m, trong khi khói bụi và tiếng ồn ngày đêm phát ra môi trường. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Theo ông Lăng Văn Hải, trú tại xóm Làng Mới, xã Tân Long (nhà ông cách mỏ đá hơn 100m), việc mỏ đá Tập Trung nổ mìn khai thác khiến khói bụi và tiếng ồn của máy nghiền đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình ông. Nhiều lần ông đã kiến nghị với xã đề nghị dừng mỏ đá nhưng không có kết quả.

 
Mỏ đá sát nhà dân. Ảnh: Minh Hạnh

Mang những bức xúc của người dân đến trao đổi với ông Đàm Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, ông Xuân cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt được các kiến nghị của bà con.

Tuy nhiên, chức năng, quy trình kiểm tra của xã đối với việc khai thác mỏ rất hạn chế. Cụ thể, không thể kiểm tra việc nổ mìn, đánh giá về mức độ ô nhiễm môi trường và kiểm soát tải trọng xe…

“Quan trắc môi trường phải có máy móc, kiểm soát phương tiện phải là cảnh sát giao thông (công an xã không đủ thẩm quyền)… Khi nhận được đơn thư kiến nghị của người dân, xã mời chủ mỏ và người dân lên giải quyết trên tinh thần tình cảm”, ông Xuân cho biết.

Cũng theo ông Xuân, nhà ông cách mỏ gần 1km nhưng nhiều hôm bụi đá do nổ mìn vẫn phủ một lớn dày trên các tán cây và nóc nhà. Điều này, cho thấy ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như thế nào.

Ngoài các vấn đề về môi trường, an toàn lao động trong khai thác mỏ ở đây cũng là vấn đề đáng báo động. Hiện đã có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra và cũng đã có tai nạn lao động dẫn đến chết người.

Nhà dân ngay dưới chân mỏ đá.

Theo đại diện xã Tân Long, khi xảy ra tai nạn lao động, các chủ mỏ đưa ngay người bị nạn đến viện cấp cứu và chỉ sau khi cơ quan chức năng vào cuộc chính quyền địa phương mới được biết. Do đó, cần có các quy định để siết chặt quản lý việc khai thác khoáng sản tại địa phương và di dời người dân ra khỏi nơi khai thác để đảm bảo an toàn, đời sống và sức khỏe của người dân.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn ra hồ Núi Lớ ở thành phố Ninh Bình để tắm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bất chấp nguy hiểm, cứ chiều đến, hàng trăm người dân đổ xô ra hồ Núi Lớ (tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) để tắm giải nhiệt.

Người dân gửi gần 5 triệu tỉ đồng vào các ngân hàng tại Hà Nội

TRÍ MINH |

Ngày 13.6, theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội, tổng tiền gửi vào các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tính đến cuối tháng 5.2023 đạt 4,959 triệu tỉ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 2,17% so với thời điểm kết thúc năm 2022. 

Quy định chi phí cấp lại căn cước để gắn trách nhiệm của người dân

Quang Việt |

Trước việc người dân báo mất căn cước công dân, có trường hợp “tháng nào cũng mất", Bộ Công an nêu cần có quy định chi phí cấp lại lên tới 1 triệu đồng.

Liên tiếp sạt lở, người dân ở tạm trường học chờ an cư

HOÀNG LỘC |

Sau vụ sạt lở ngày 11.6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến 9 ngôi nhà của người dân, hiện UBND xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại Trường THCS Tích Thiện.

Đắk Nông tạo sinh kế cho người dân vùng đệm tham gia giữ rừng

Phan Tuấn |

Nhận thức được tầm quan trọng của người dân trong việc giữ rừng nên Vườn quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông) đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng đệm.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Michelin mang lại hiệu ứng tốt cho ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 15.6, tọa đàm “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà hàng, quán ăn đầu tiên tại  TP Hồ Chí Minh trong danh sách Cẩm nang Michelin”, được tổ chức bởi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh.

Loạt dự án bất động sản bất ngờ liên doanh, đổi chủ

Thu Giang |

Thị trường tiếp tục trầm lắng khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản gần đây đã phải liên doanh, bán bớt dự án hoặc cổ phần cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn ra hồ Núi Lớ ở thành phố Ninh Bình để tắm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bất chấp nguy hiểm, cứ chiều đến, hàng trăm người dân đổ xô ra hồ Núi Lớ (tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) để tắm giải nhiệt.

Người dân gửi gần 5 triệu tỉ đồng vào các ngân hàng tại Hà Nội

TRÍ MINH |

Ngày 13.6, theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội, tổng tiền gửi vào các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tính đến cuối tháng 5.2023 đạt 4,959 triệu tỉ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 2,17% so với thời điểm kết thúc năm 2022. 

Quy định chi phí cấp lại căn cước để gắn trách nhiệm của người dân

Quang Việt |

Trước việc người dân báo mất căn cước công dân, có trường hợp “tháng nào cũng mất", Bộ Công an nêu cần có quy định chi phí cấp lại lên tới 1 triệu đồng.

Liên tiếp sạt lở, người dân ở tạm trường học chờ an cư

HOÀNG LỘC |

Sau vụ sạt lở ngày 11.6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến 9 ngôi nhà của người dân, hiện UBND xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại Trường THCS Tích Thiện.

Đắk Nông tạo sinh kế cho người dân vùng đệm tham gia giữ rừng

Phan Tuấn |

Nhận thức được tầm quan trọng của người dân trong việc giữ rừng nên Vườn quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông) đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng đệm.