Mùa canh lửa giữ rừng trên "nóc nhà"... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Khi thời tiết bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng diễn ra gay gắt, gió bấc thổi mạnh thì người quản lý bảo vệ rừng nơi đây lại phải căng mình “canh lửa", bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.

Cán bộ quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tà Đùng canh lửa, giữ màu xanh cho đại ngàn. Ảnh: Phan Tuấn
Cán bộ quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tà Đùng canh lửa, giữ màu xanh cho đại ngàn. Ảnh: Phan Tuấn

Căng mình bảo vệ màu xanh cho đại ngàn

Một ngày giữa tháng 3, thời tiết ở Vườn Quốc gia Tà Đùng nắng nóng diễn ra gay gắt, kết hợp với những cơn gió bấc thổi mạnh như đang muốn "thiêu đốt" đi cả đại ngàn.

Những ngày này, cán bộ Vườn Quốc gia Tà Đùng đang huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhất các phương án phòng chống cháy rừng hiệu quả trong mùa khô.

Tùy vào đặc điểm tự nhiên của từng vùng, đơn vị đã thực hiện việc phát dọn, đốt thực bì, gắn bảng tuyên truyền cấm lửa lên cây rừng, bảng cảnh báo cháy rừng... Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động trang bị các công cụ, phương tiện, sẵn sàng sử dụng khi có đám cháy xảy ra.

Đặc biệt, trong những tháng mùa khô, các tổ, đội phòng chống cháy rừng của đơn vị sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng yếu, khu vực tiếp giáp với vườn rẫy của người dân... để phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra.

Chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Văn Nên, Trạm Kiểm lâm số 3 (Vườn Quốc gia Tà Đùng), cho biết: "Trong mùa khô, từ 4h30 sáng, tôi đã phải dậy sớm để sửa soạn đồ dùng, bắt đầu với công việc. Nhiệm vụ bắt buộc của tôi là trước khi người dân lên nương rẫy thì phải có mặt ở các điểm tiếp giáp để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nêu cao ý thức phòng chống cháy rừng" .

Tương tự, hàng ngày, từ 9h - 17h30', các cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Trạm Kiểm lâm số 4 (Vườn Quốc gia Tà Đùng) cũng phải có mặt để trực chốt, làm nhiệm vụ trên các chòi cảnh lửa.

Theo chân anh Nguyễn Xuân Lâm, phụ trách Trạm Kiểm lâm số 4, chúng tôi phải “bở hơi tai” mới vượt lên được con dốc đứng cao hơn 30m. Tuy nhiên, với anh Lâm, hành trình trèo lên chòi canh lửa là hết sức nhẹ nhàng. Từ chòi canh lửa, anh Lâm cũng như các cán bộ nơi đây sử dụng thêm ống nhòm để chăm chú quan sát diễn biến về rừng ở xung quanh.

"Do lực lượng mỏng, nên chòi canh lửa là phương pháp hữu hiệu để lực lượng quản lý bảo vệ rừng nắm bắt được diễn biến phòng chống cháy rừng trong khu vực. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngồi một mình trên chòi cao, giữa đỉnh đồi, nhìn ra bao la rừng núi, tôi thấy công việc của mình rất thiêng liêng, cao quý để bảo vệ lá phổi xanh"- anh Lâm chia sẻ.

Chòi anh lửa ở Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao dựng đứng hơn 30m nhưng mỗi cán bộ nơi đây đều bước đi thoăn thoắt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phan Tuấn
Chòi canh lửa ở Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 30m nhưng mỗi cán bộ nơi đây đều bước đi thoăn thoắt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phan Tuấn

Rừng bình yên, người giữ rừng được tiếp thêm sinh khí

Gắn bó với núi rừng Tây Nguyên hàng chục năm nay, ông Khương Thanh Long - Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng - đã dành cho đại ngàn một tình yêu vô cùng to lớn. Theo ông Long, vào mùa khô, mỗi cán bộ nơi đây ăn ngủ không yên để bảo vệ màu xanh cho núi rừng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trước khi bước vào mùa khô, đơn vị đã họp bàn để thành lập 1 ban chỉ huy phòng cháy rừng và 5 tổ đội khác nhau. Mỗi tổ đội được bố trí khoảng 20 - 30 người sẵn sàng trực chiến làm nhiệm vụ phòng chống cháy rừng.

Các tổ đội này ngoài được huấn luyện, đào tạo kỹ năng thì còn được trang bị thêm phương tiện, thiết bị về phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù, có diện tích rừng lớn nhưng nhờ làm tốt các phương án nên nhiều năm qua Vườn Quốc gia Tà Đùng chưa hề để xảy ra cháy rừng.

“Mỗi ngày, khi buông chiếc ống nhòm xuống mà các cán bộ trong đơn vị không phát hiện thấy dấu hiệu rừng bị cháy thì ai nấy cũng đều cảm thấy như được tiếp nhận thêm một luồng sinh khí từ núi rừng, có thể yên tâm gắn bó với công việc mà bản thân đã lựa chọn" - ông Long tâm sự.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu

Phan Tuấn |

Đắk Nông- Trước thực trạng giá xăng dầu liên tục biến động, tăng cao, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tích cực vào cuộc nhằm kiểm soát chặt chẽ theo quy định, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.

Tử hình 2 đối tượng trong vụ mua bán ma túy ở tỉnh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Sơn La vào Đắk Nông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đắk Nông kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu

Phan Tuấn |

Đắk Nông- Trước thực trạng giá xăng dầu liên tục biến động, tăng cao, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tích cực vào cuộc nhằm kiểm soát chặt chẽ theo quy định, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.

Tử hình 2 đối tượng trong vụ mua bán ma túy ở tỉnh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Sơn La vào Đắk Nông.