Chiều 10.3, ông Trần Quốc Chế - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng xác nhận với phóng viên Lao Động sự việc theo thông báo số 18 ngày 9.3 mà phường này đã gửi đến cho 12 công dân trên địa bàn.
Nội dung thông báo số 18 nêu, ngày 6.3, ông Trần Văn T., trú tổ dân phố 6, phường Nam Hồng đi Hà Nội về địa phương. Trước đó, ngày 5.3, ông T. có tiếp xúc gần với người đã tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm SARS-CoV-2.
Sau khi trở về địa phương, ông T. đã tiếp xúc với người thân và một số người tại phường. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, UBND phường Nam Hồng yêu cầu 12 người kèm theo danh sách là công dân của phường đã tiếp xúc với ông T. phải thực hiện nghiêm túc việc giám sát y tế tại nhà, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc với người khác, hoặc đến chỗ đông người.
Theo thông báo nói trên thì có 3 người thân của ông T. phải giám sát y tế. Ngoài ra, 9 người khác cũng phải giám sát y tế tại nhà.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Trần Quốc Chế, riêng đối với ông Trần Văn T. đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để theo dõi phòng dịch COVID - 19.