Bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vương Trần |

Ông Đào Minh Tú được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Ông Tú có khoảng 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú từng giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng.

Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5.2012 và được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 5.2017.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện có 5 Phó Thống đốc là ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Thái Sơn, ông Phạm Tiến Dũng, ông Phạm Thanh Hà. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước siết mạnh việc cấp tín dụng vào bất động sản chứng khoán

Lan Hương |

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt việc tài trợ các lĩnh vực bất động sản, BT, BOT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán...

Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi” giao dịch khống qua thẻ tín dụng

Thiên An |

Giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, nhiều biến tướng “giao dịch mua hàng khống” qua thẻ cũng xuất hiện. Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư bổ sung quy định cấm loại hình gian lận thanh toán điện tử này, yêu cầu các ngân hàng siết chặt rà soát, kiểm tra để không xảy ra vi phạm pháp luật tại các đơn vị chấp nhận thẻ và khách hàng dùng thẻ tín dụng.

Giá xăng tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo vốn cho DN nhập xăng

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vốn tín dụng phục vụ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Ngân hàng Nhà nước siết mạnh việc cấp tín dụng vào bất động sản chứng khoán

Lan Hương |

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt việc tài trợ các lĩnh vực bất động sản, BT, BOT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán...

Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi” giao dịch khống qua thẻ tín dụng

Thiên An |

Giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, nhiều biến tướng “giao dịch mua hàng khống” qua thẻ cũng xuất hiện. Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư bổ sung quy định cấm loại hình gian lận thanh toán điện tử này, yêu cầu các ngân hàng siết chặt rà soát, kiểm tra để không xảy ra vi phạm pháp luật tại các đơn vị chấp nhận thẻ và khách hàng dùng thẻ tín dụng.

Giá xăng tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo vốn cho DN nhập xăng

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vốn tín dụng phục vụ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.