Quảng Bình:

Chuyên gia hang động người Anh xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Đầu giờ chiều ngày 10.3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp đang được cách ly.

Theo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, tất cả 3 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (tức không bị bệnh), trong đó gồm 1 mẫu của chuyên gia hang động người Anh có tiếp xúc gần với người nhiễm virus SARS-CoV-2; 1 mẫu của 1 người Mỹ và 1 mẫu của 1 phiên dịch viên. 

Như đã thông tin, chuyên gia hang động người Anh Joshua Brian Bratchlay (sinh năm 1991) hiện đang được cách ly tại chỗ do tiếp xúc gần với chị N.H.N trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. 

Sau khi về Quảng Bình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly chuyên gia hang động người Anh và 10 người trong đoàn đi cùng những ngày qua. 

Theo Sở Y tế Quảng Bình, hiện tại sức khỏe của chuyên gia hang động người Anh và những người liên quan bình thường, không có các dấu hiệu bất thường.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nói về việc tráo người trốn cách ly

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị cho biết, có chuyện người đi trên chuyến bay cùng người bị nhiễm SARS-CoV-2 không chấp hành việc đi cách ly, mà thay vào đó là một người khác.

Ly nước chanh sả trong bữa ăn thời dịch COVID-19

Nam Dương |

Từ hơn 1 tháng qua, trên bàn ăn giữa ca của hơn 2.500 người lao động (NLĐ) Công ty SaiGon Food (chuyên chế biến thực phẩm tươi và thực phẩm đông lạnh ở Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TPHCM), ngoài những món ăn tươi ngon, nóng hổi, còn có thêm một món mà hầu hết NLĐ đều thích thú khi dùng. Đó là ly (cốc) nước chanh sả được công ty pha sẵn trong những bình nước đặt tại nơi thuận tiện với khẩu hiệu: “Hãy uống nước chanh sả để tăng cường sức khỏe cho bạn. Xin cám ơn”!

Các nước đối phó dịch COVID-19: Phạt nặng bệnh nhân giấu lịch sử đi lại

Thanh Hà |

Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đều có những động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bản tin 1 phút 10.3: Khử trùng, cách ly tiền cũ phòng dịch COVID-19

Hoài Anh- Đức Thiện |

Tiền cũ cũng bị cách ly 14 ngày để chống dịch COVID-19; Italia ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Từ hôm nay (10.3), hơn 1.800 người đang cách ly tập trung ở Hà Nội hết hạn cách ly 14 ngày và được trở về nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nói về việc tráo người trốn cách ly

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị cho biết, có chuyện người đi trên chuyến bay cùng người bị nhiễm SARS-CoV-2 không chấp hành việc đi cách ly, mà thay vào đó là một người khác.

Ly nước chanh sả trong bữa ăn thời dịch COVID-19

Nam Dương |

Từ hơn 1 tháng qua, trên bàn ăn giữa ca của hơn 2.500 người lao động (NLĐ) Công ty SaiGon Food (chuyên chế biến thực phẩm tươi và thực phẩm đông lạnh ở Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TPHCM), ngoài những món ăn tươi ngon, nóng hổi, còn có thêm một món mà hầu hết NLĐ đều thích thú khi dùng. Đó là ly (cốc) nước chanh sả được công ty pha sẵn trong những bình nước đặt tại nơi thuận tiện với khẩu hiệu: “Hãy uống nước chanh sả để tăng cường sức khỏe cho bạn. Xin cám ơn”!

Các nước đối phó dịch COVID-19: Phạt nặng bệnh nhân giấu lịch sử đi lại

Thanh Hà |

Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đều có những động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bản tin 1 phút 10.3: Khử trùng, cách ly tiền cũ phòng dịch COVID-19

Hoài Anh- Đức Thiện |

Tiền cũ cũng bị cách ly 14 ngày để chống dịch COVID-19; Italia ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Từ hôm nay (10.3), hơn 1.800 người đang cách ly tập trung ở Hà Nội hết hạn cách ly 14 ngày và được trở về nhà.