Một cây xăng có dấu hiệu cấp sai chứng nhận sử dụng đất để hợp thức hóa

Tô Công |

Phú Thọ - Một cây xăng trên địa bàn xã Minh Đài, huyện Tân Sơn nằm giữa khu dân cư, được xây dựng và hoạt động từ lâu trên diện tích đất ở, nhưng lại được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc trên địa bàn có một cửa hàng xăng dầu được xây dựng, hoạt động hàng chục năm trên diện tích đất ở, vị trí không phù hợp với quy hoạch nhưng không bị xử lý.

Thậm chí, đến năm 2017, cây xăng này được cấp GCNQSDĐ với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ để hợp thức hóa, bất chấp việc mục đích sử dụng đất này không phù hợp với quy hoạch, kể cả thời điểm được cấp cho đến hiện tại.

Ghi nhận thực tế, tại vị trí chỉ cách UBND xã khoảng 150m là Cửa hàng xăng dầu số 1 Minh Đài, thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hải Anh (gọi tắt là cây xăng dầu Hải Anh), nằm ven tuyến đường trục chính của xã (sát ngã ba đường ra cầu Minh Đài).

Cây xăng dầu Hải Anh. Ảnh: Tô Công.
Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Hải Anh. Ảnh: Tô Công

Một người dân sinh sống gần đây cho biết, từ những năm đầu 2000, tại vị trí này đã có cây xăng nhưng là hoạt động với quy mô nhỏ lẻ. Đến năm 2012, cây xăng này được nâng cấp, xây dựng quy mô lớn, hiện đại như hiện tại.

"Trước kia, chủ cây xăng mua đất của người dân, họ hàng để làm cây xăng. Diện tích đất của cây xăng có 2 sổ đỏ là đất ở, nay còn đang có tranh chấp về ranh giới" - người dân này chia sẻ.

Phóng viên được bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND xã - cùng 2 Phó Chủ tịch và 1 cán bộ địa chính tiếp, cung cấp thông tin. Tại đây, bà Hương cho hay, vị trí mà cây xăng dầu Hải Anh đang hoạt động có tới 4 GCNQSDĐ.

Cây xăng dầu Hải Anh nằm trên diện tích đất khá rộng lớn của khu vực trung tâm xã Minh Đài. Ảnh: Tô Công.
Cây xăng dầu Hải Anh nằm trên diện tích đất khá rộng lớn của khu vực trung tâm xã Minh Đài. Ảnh: Tô Công

Tuy nhiên, chính quyền xã Minh Đài chỉ có thể cung cấp 1 GCNQSDĐ, lý do là vì chủ sở hữu cây xăng đang đi du lịch. GCNQSDĐ này có ghi diện tích rộng gần 500 m2, trong đó có 400 m2 là đất thương mại dịch vụ, còn lại là đất trồng cây lâu năm, được cấp từ năm 2017.

Ngoài ra, UBND xã Minh Đài không lưu giữ bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc cấp phép và hoạt động của cây xăng này.

Làm việc thêm với anh Đào Trung Kiên - cán bộ địa chính xã Minh Đài, anh Kiên cho biết, thời điểm năm 2017, diện tích đất tại khu vực cây xăng được quy hoạch là đất ở (theo quy hoạch của huyện Tân Sơn giai đoạn 2011-2020). Cùng với đó, cho đến thời điểm hiện tại, quy hoạch của khu vực này vẫn là đất ở (theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 của huyện Tân Sơn).

Trụ sở UBND xã Minh Đài, huyện Tân Sơn. Ảnh: Tô Công.
Trụ sở UBND xã Minh Đài, huyện Tân Sơn. Ảnh: Tô Công

Điều này đồng nghĩa với việc, cây xăng dầu Hải Anh đã tồn tại hàng chục năm nay trên diện tích đất được quy hoạch là đất ở. Nghiêm trọng hơn, mặc dù không phù hợp với quy hoạch như vậy, nhưng không hiểu "phép màu" nào khiến cửa hàng xăng dầu này vẫn được cấp GCNQSDĐ có 400 m2 đất thương mại dịch vụ (GCNQSDĐ mà UBND xã Minh Đài cung cấp cho phóng viên), có dấu hiệu cấp sai để hợp thức hóa.

Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu là "địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt". Cùng với đó, chiếu theo Điều 10 Luật đất đai 2013, đất được Nhà nước phân loại với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, phải được sử dụng đúng mục đích (đất ở là chỉ dùng để làm nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày của con người trong đời sống). Đó là những điều kiện đầu tiên mà một cửa hàng bán lẻ xăng dầu - một loại hình kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng trước khi nghĩ đến việc được các cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy phép khác.

Để tìm hiểu rõ hơn, đầu tháng 9, phóng viên Báo Lao Động đã đến UBND huyện Tân Sơn đặt lịch làm việc kèm theo các nội dung thông tin cần làm rõ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi chính thức từ chính quyền huyện này.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Giận con trai, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc châm lửa đốt cây xăng

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đã đến cửa hàng xăng dầu của con trai rồi châm lửa đốt.

Cháy nhà hàng cạnh cây xăng trong khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 10.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy trong nhà hàng và đảm bảo an toàn cây xăng ở khu công nghiệp Tràng Duệ.

Thái Bình: Thu hồi chứng nhận, buộc tháo dỡ cây xăng xây dựng trái phép

TRUNG DU |

Từ các bài viết phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Thái Bình đã có công văn chỉ đạo xử lý quyết liệt, triệt để vụ việc xây dựng nhà xưởng, cây xăng trái phép trên 3.263,6 m2 đất nông nghiệp ở thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải).

2 cầu trăm tỉ khu đông TPHCM: Nơi đang chạy về đích, nơi còn ngủ đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Nam Lý (919 tỉ đồng) và cầu Tăng Long (668 tỉ đồng) là hai dự án cầu huyết mạch ở khu Đông TPHCM nhưng có điểm chung là thi công dang dở rồi "đắp chiếu" nhiều năm. Hiện cầu Nam Lý đã thi công trở lại từ cuối tháng 3 năm nay, còn cầu Tăng Long vẫn đang "ngủ đông".

Ai chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu?

Cường Ngô |

Liên quan đến trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil được yêu cầu nộp lại số tiền quỹ bình ổn mà doanh nghiệp này đang nắm giữ, vừa bị Bộ Công an khởi tố điều tra, nhiều chuyên gia cho rằng, có rất nhiều hệ luỵ khi Quỹ bình ổn xăng dầu được giữ tại doanh nghiệp.

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Dự kiến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về những điểm mới, điều cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Giận con trai, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc châm lửa đốt cây xăng

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đã đến cửa hàng xăng dầu của con trai rồi châm lửa đốt.

Cháy nhà hàng cạnh cây xăng trong khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 10.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy trong nhà hàng và đảm bảo an toàn cây xăng ở khu công nghiệp Tràng Duệ.

Thái Bình: Thu hồi chứng nhận, buộc tháo dỡ cây xăng xây dựng trái phép

TRUNG DU |

Từ các bài viết phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Thái Bình đã có công văn chỉ đạo xử lý quyết liệt, triệt để vụ việc xây dựng nhà xưởng, cây xăng trái phép trên 3.263,6 m2 đất nông nghiệp ở thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải).