Móng Cái giải quyết những tồn đọng về đất đai kéo dài hơn 20 năm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Không phải lên trung tâm hành chính công, chỉ cần đến phường, sẽ có cán bộ hướng dẫn, giúp làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhanh chóng, kịp thời. Đó là một trong những cách làm mà TP Móng Cái triển khai thời gian qua, với quyết tâm xử lý triệt để những tồn đọng về đất đai trên địa bàn, thậm chí có những vụ việc đã kéo dài hơn 20 năm.

Ông Hoàng Ngọc Thuấn – tổ 2, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, TP Móng Cái - cho biết: “Năm 2005, gia đình đã làm GCNQSDĐ đất 1 lần, nhưng sau vài năm, ông phát hiện GCNQSDĐ không thể mua bán chuyển đổi do trong giấy có ghi 256 m2, trong đó có 72m2 đất tạm giao nhưng trên thực tế diện tích đất tạm giao này nằm ở phần đường trước nhà. Gia đình mong muốn cấp đổi lại GCNQSDĐ để cho đúng với thực tế.

Cuối năm 2022, phường tổ chức họp dân, lấy ý kiến. Phương án là không tập trung giải quyết trên hành chính công mà tiếp nhận hướng dẫn ở phường, giúp quá trình giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Người dân trong cuộc họp đã đứng dậy vỗ tay rào rào.

“Đến ngày 25.5, gia đình đã được nhận sổ hồng. Từ giờ trở đi, gia đình không phải lo nghĩ gì nữa, phấn khởi lắm” - ông Tuấn nói.

Ngã 5 Cầu Voi, phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Ảnh: Đoàn Hưng
Ngã 5 Cầu Voi, phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngày 6.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Đông – Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Dương - cho biết: Trên địa bàn phường có 1.322 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tồn tại từ 2004, đến tháng 2.2022 mới có chủ trương giải quyết.

Có một số trường hợp người sở hữu mảnh đất đã mất, vướng mắc về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, cán bộ phường phải đi vào cục lưu trữ của tỉnh tìm các giấy tờ bản đồ liên quan.

Tuy vậy, khi triển khai, thuận lợi là các hộ dân rất đồng tình ủng hộ. Nhờ vậy, đến nay đã thực hiện chuyển quyền và GPMB cho 300 hồ sơ; số lượng cần phải rà soát giải quyết theo kế hoạch là 1.022 hồ sơ, trong đó đã đang giải quyết 665 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết xong là 239 hồ sơ, còn 381 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết”.

Được biết, 1.332 hồ sơ ở phường Ninh Dương là 1 trong 7 nhóm vấn đề về đất đai còn tồn tại mà UBND thành phố Móng Cái đã phân loại quyết tâm xử lý theo Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái.

Theo thông tin từ văn phòng UBND thành phố Móng Cái, đến nay, 2 nhóm vấn đề về cấp GCNQSDĐ tại khu vực thôn Thoi Phi, xã Vạn Ninh và giải quyết nhu cầu đất ở cho 34 hộ dân có đất nằm trong cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua địa bàn phường Ninh Dương đã giải quyết xong, Thành ủy Móng Cái quyết định đưa ra khỏi 7 nhóm vấn đề đất đai tồn tại.

Số còn lại đang giải quyết theo hướng việc nào dễ làm trước.

Đối với việc cấp trùng ô đất tại phường Hải Yên, Trà Cổ, UBND TP Móng Cái đã giao các đơn vị liên quan hướng dẫn hỗ trợ 7 công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thửa đất đảm bảo quy định của pháp luật, đối với các hộ còn lại có GCNQSDĐ nhưng chưa có công trình trên đất thực hiện điều chỉnh, hoán đổi ô đất.

Về việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho nhân dân các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, UBND TP Móng Cái đã có quyết định 3192/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đề án giao rừng cho thuê rừng gắn với việc giao đất cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Các vướng mắc phát sinh về bồi thường GPMB đối với một số hộ dân nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II, UBND TP Móng Cái đã ban hành 46 quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ đối với 46 trường hợp đủ điều kiện.

Riêng đối với nội dung vướng mắc cấp mới GCNQSDĐ cho nhân dân khu 9, phường Hải Hoà, UBND TP Móng Cái đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh, Sở TNMT, Sở NNPTNT xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Có công văn số gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để được phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi có đủ hồ sơ, tài liệu, TP Móng Cái sẽ thực hiện việc cấp GCNQSDĐ cho nhân dân theo quy định.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo 389 Móng Cái bắt giữ tổng số hàng hóa trị giá hơn 3,8 tỉ đồng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 ) TP Móng Cái cho biết, tính từ ngày 16.12.2022 đến ngày 15.6.2023, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 223 vụ/227 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính thức có điện từ Trung Quốc qua Móng Cái từ ngày 24.5.2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo thỏa thuận, phía Trung Quốc sẽ cấp điện cho phía Việt Nam với tổng công suất tối đa là 70MW và 30 triệu kWh/tháng. Trước mắt là trong các tháng 5,6,7.2023, điện nhận từ nguồn Trung Quốc sẽ được cấp điện cho trạm 110kV Móng Cái, TP Móng Cái) và 110kV Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngắm sắc hoa sim tím biên giới Móng Cái

Lương Hà |

Quảng Ninh - Những ngày tháng 5, trời trong, nắng vàng, khắp các triền đồi trên vùng đất Móng Cái (Quảng Ninh) được nhuộm tím bởi sắc màu hoa sim.

Xe ôtô con đối đầu xe tải khiến 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Xe ôtô con khi di chuyển hướng từ huyện Di Linh lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đi sai phần đường quy định, gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Khâm Thiên, 3 người mắc kẹt bên trong

Thế Kỷ - Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng nay (8.7) tại một căn nhà dân trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 ngôi nhà 4 tầng sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Ban Chỉ đạo 389 Móng Cái bắt giữ tổng số hàng hóa trị giá hơn 3,8 tỉ đồng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 ) TP Móng Cái cho biết, tính từ ngày 16.12.2022 đến ngày 15.6.2023, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 223 vụ/227 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính thức có điện từ Trung Quốc qua Móng Cái từ ngày 24.5.2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo thỏa thuận, phía Trung Quốc sẽ cấp điện cho phía Việt Nam với tổng công suất tối đa là 70MW và 30 triệu kWh/tháng. Trước mắt là trong các tháng 5,6,7.2023, điện nhận từ nguồn Trung Quốc sẽ được cấp điện cho trạm 110kV Móng Cái, TP Móng Cái) và 110kV Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngắm sắc hoa sim tím biên giới Móng Cái

Lương Hà |

Quảng Ninh - Những ngày tháng 5, trời trong, nắng vàng, khắp các triền đồi trên vùng đất Móng Cái (Quảng Ninh) được nhuộm tím bởi sắc màu hoa sim.