Ngắm sắc hoa sim tím biên giới Móng Cái

Lương Hà |

Quảng Ninh - Những ngày tháng 5, trời trong, nắng vàng, khắp các triền đồi trên vùng đất Móng Cái (Quảng Ninh) được nhuộm tím bởi sắc màu hoa sim.

Cây sim là cây thuộc loại thân gỗ, có nguồn gốc từ vùng Nam Á và Đông Nam Á, thường mọc nhiều ở các vùng núi cao.
Các điểm hoa sim đang nở rộ ở Móng Cái gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, Cột mốc 1347 (2), xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Thác suối…
Các điểm hoa sim đang nở rộ ở Móng Cái gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, Cột mốc 1347 (2), xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Thác suối…
Tại Móng Cái, tháng 5 cũng là lúc hoa sim nở rộ tại các khu vực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, Cột mốc 1347 (2), xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Thác suối…
Trong ảnh là những dãy hoa sim tím thuộc khu vực Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái).
Cây hoa sim tự mọc và mọc thành từng bụi khi nở hoa trông rất đẹp. Chiều cao trung bình khoảng 2 m, thân cây có lông dày, ngắn.
Hoa sim thường nở theo chùm 3 - 4 bông hoặc mọc đơn lẻ, cuống hoa có độ dài từ 0.5 cm -2.5 cm. Mỗi bông thường có 5 cánh hình trứng, màu tím hoặc hồng và có độ dài khoảng 5 mm - 7 mm sau khi hoa tàn sẽ đậu quả.
Cây sim mọc trên núi đồi, không ai chăm sóc nhưng vẫn sống rất khỏe và tốt nên hoa sim được mang ý nghĩa chung thủy. Những bông hoa sim màu tím mang nét buồn man mác được ví như tình yêu nam nữ dù xa cách nhưng vẫn hướng về nhau chờ đợi và chung thuỷ.
Với vẻ đẹp riêng, hoa sim thu hút nhiều người đến ngắm hoa, chụp ảnh kỉ niệm. Ảnh: Cổng TTĐT TP Móng Cái
Với vẻ đẹp riêng, hoa sim thu hút nhiều người đến ngắm hoa, chụp ảnh kỉ niệm. Cùng bạn bè đến tham gia Lễ hội hoa sim, anh Đặng Văn Nam (Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) - chia sẻ: "Chúng tôi đến đây từ chiều hôm qua (19.5), nhân tiện trong chuyến đi Móng Cái tìm hiểu được thông tin Lễ hội hoa sim sẽ diễn ra vào tối nay, chúng tôi rẽ vào xã Hải Sơn để tham dự luôn. Cũng một phần yêu thích sắc tím của hoa sim nên từ sáng sớm cả nhóm để rủ nhau đi chơi, khám phá rồi". Ảnh: Cổng TTĐT TP Móng Cái
Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn (TP Móng Cái) - cho biết, để kích cầu du lịch, trong hai ngày 20 và 21.5, UBND TP Móng Cái tổ chức Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023 tại xã Hải Sơn với mong muốn thu hút nhiều du khách hơn nữa đến với vùng đất này.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh sẽ là thành phố đầu tiên không có quận

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Theo đó, Quảng Ninh sẽ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng.

Du lịch biên giới - điểm nổi bật của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh có 118,82 km đường biên giới với Trung Quốc, trải dài qua 3 địa bàn Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Phát huy lợi thế này cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh đã mở rộng không gian phát triển ra các địa phương giáp biên, xây dựng những sản phẩm đặc thù nhằm níu chân du khách.

Quảng Ninh: Lễ hội truyền thống Bạch Đằng - Bản hùng ca dân tộc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tối 25.4, lễ hội truyền thống Bạch Đằng đã chính thức khai hội tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Từ khi bị bắt, bà Lê Thị Dung liên tục kêu oan

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tục cho rằng bản thân bị oan.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Người dân đội nắng, xếp hàng chờ bốc thăm quyền thuê NOXH NHS Trung Văn

NHÓM PV |

Trưa ngày 21.5, dưới nắng nóng như đổ lửa, nhiều người dân tập trung tại Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS (Nhà NO9B1- Khu ĐTM Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm thủ bốc thăm "đầy may rủi" quyền thuê và vị trí căn hộ thuê tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Tàu du lịch chở 3.000 khách quốc tế cập cảng Phú Quốc

Nguyên Anh |

Tại cảng hành khách Dương Đông, TP Phú Quốc tổ chức lễ đón tàu du lịch Costa Serena, với các đơn vị lữ hành du lịch, vận tải tập trung phục vụ khách.

Cặp đôi ở Đà Lạt bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi chấn thương sọ não

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đang lấy lời khai mẹ ruột và người tình sau sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não.

Quảng Ninh sẽ là thành phố đầu tiên không có quận

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Theo đó, Quảng Ninh sẽ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng.

Du lịch biên giới - điểm nổi bật của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh có 118,82 km đường biên giới với Trung Quốc, trải dài qua 3 địa bàn Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Phát huy lợi thế này cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh đã mở rộng không gian phát triển ra các địa phương giáp biên, xây dựng những sản phẩm đặc thù nhằm níu chân du khách.

Quảng Ninh: Lễ hội truyền thống Bạch Đằng - Bản hùng ca dân tộc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tối 25.4, lễ hội truyền thống Bạch Đằng đã chính thức khai hội tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.