Mỏ vàng không phép hoạt động, xả thải đục ngầu chỉ cách UBND xã chừng 300m

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Nước thải từ mỏ vàng Bãi Ruộng chưa qua xử lý, ào ạt đổ thẳng ra con suối Đăk Mét, huyện Phước Sơn, khiến con suối đổi màu trắng đục lạ thường. Dù chưa được cấp phép thăm dò, khai thác, nhưng doanh nghiệp đã hoạt động công khai ngay trước sự quản lý của chính quyền địa phương.

Xả thải công khai giữa ban ngày

Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam những ngày cuối tháng 7 vẫn còn đang mùa khô, trời ít mưa. Dưới dòng sông Đăk Mi hiền hòa, nhiều người dân vùng cao đang vớt củi khô, bỗng nhiên họ hoảng hốt kéo nhau lên bờ.

Một dòng nước trắng đục như sữa, đặc quánh như bùn non pha lẫn xi măng, bốc mùi hôi nồng nặc từ nhánh suối phía xã Phước Thành chảy ra, hòa vào dòng suối trong vắt ở thượng nguồn, rồi chảy về xuôi.

Con suối bị nhuộm trắng đục như sữa do nước thải từ hoạt động khai thác mỏ vàng Bãi Ruộng, xã Phước Thành. Ảnh Hoàng Bin
Con suối bị nhuộm trắng đục như sữa do nước thải từ hoạt động khai thác mỏ vàng Bãi Ruộng, xã Phước Thành. Ảnh Hoàng Bin

“Nước thải từ mỏ vàng đấy, cẩn thận, đừng đụng vào, ngứa lắm”, một người dân địa phương cảnh báo.

Lần theo dòng nước đục, phóng viên Lao Động phát hiện một mỏ vàng đang hoạt động, cách trụ sở UBND xã Phước Thành khoảng chừng 300m.

Tại hiện trường, xe múc cỡ lớn đang nổ máy rền vang, múc từng đống nguyên liệu sền sệt như bùn non, chất thành đống lớn. Bên trong có nhiều nhân công cảnh giới, không cho người lạ bén mảng vào khu vực đang hoạt động.

Xe múc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng chưa được cấp phép thăm dò, khai thác. Ảnh Hoàng Bin
Xe múc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng chưa được cấp phép thăm dò, khai thác. Ảnh Hoàng Bin

Nước thải từ hoạt động khai thác theo đường ống dẫn, ào ạt xả thẳng vào con suối Đăk Mét cạnh cơ sở khai thác vàng, rồi trôi qua đồng ruộng, làng mạc, trường học và trụ sở UBND xã Phước Thành, trước khi hòa vào dòng Đăk Mi chảy về xuôi.

Nước thải đục ngầu từ hoạt động ở mỏ vàng Bãi Ruộng chưa qua xử lý, ào ạt đổ trực tiếp vào suối Đak Mét. Ảnh Hoàng Bin
Nước thải đục ngầu từ hoạt động ở mỏ vàng Bãi Ruộng chưa qua xử lý, ào ạt đổ trực tiếp vào suối Đăk Mét. Ảnh Hoàng Bin

Đây là mỏ vàng Bãi Ruộng mà Công ty TNHH Phước Minh đã trúng đấu giá 7,4 tỉ đồng, có diện tích 1,01 ha. Việc doanh nghiệp khai thác vàng, xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm cho dân cư đã được cử tri phản ánh nhiều năm, chính quyền địa phương nhiều lần chấn chỉnh, nhắc nhở, ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành thông tin.

Sau khi xem qua hình ảnh phóng viên cung cấp, ông Phức nói: “Như thế này thì không được”.

Doanh nghiệp thừa nhận hoạt động khai thác lén lút

Theo ông Ngô Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, mỏ vàng Bãi Ruộng được công ty khai thác từ năm 2011, sau đó hết thời hạn và vừa đấu giá lại hồi tháng 2.2023. Hiện Công ty vẫn đang xin giấy phép thăm dò, chưa được cấp phép khai thác.

Video hiện trường mỏ vàng Bãi Ruộng hoạt động, xả thải ra suối khi chưa được cấp phép. Clip Hoàng Bin

Về việc xe múc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ vàng, ông Quang nói: “Hầm này là hầm cũ do công ty khai thác trước đây. Khi hốt hầm cũ lên, có lẫn đất đá thì anh em có tận dụng, lén xay lấy vàng vào ban đêm. Về việc xả thải, là do công nhân mới làm nên không biết, tôi sẽ cho anh em khắc phục lại”.

Nước thải từ hoạt động mỏ vàng theo con suối chảy qua ruộng vườn, khu dân cư, trường học và UBND xã Phước Thành nhưng khi phóng viên đề cập thì địa phương mới cho kiểm tra lại. Ảnh Hoàng Bin.
Nước thải từ hoạt động mỏ vàng theo con suối chảy qua ruộng vườn, khu dân cư, trường học và UBND xã Phước Thành nhưng khi phóng viên đề cập thì địa phương mới cho kiểm tra lại. Ảnh Hoàng Bin.

Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, mỏ vàng Bãi Ruộng là khu vực đầu nguồn, sát khu dân cư nên việc khai thác khoáng sản sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng, không phát hiện vi phạm về môi trường.

“Đối với vi phạm về môi trường của doanh nghiệp khai thác vàng, huyện không thực hiện được việc lấy mẫu kiểm tra mà phải nhờ Trung tâm Quan trắc môi trường của tỉnh. Nhưng từ dưới TP Tam Kỳ lên đây tầm 4 giờ, doanh nghiệp “nghe động” thì dừng ngay và tìm cách khắc phục nên kết quả đôi lúc không phản ánh đúng thực tế”, ông Lê Quang Trung chia sẻ.

Phía hạ nguồn con suối Dak Mi, nhiều hộ dân vùng cao lo ngại khi tiếp xúc với nguồn nước thải từ mỏ vàng. Ảnh Hoàng Bin
Phía hạ nguồn con suối Đăk Mi, nhiều hộ dân vùng cao lo ngại khi tiếp xúc với nguồn nước thải từ mỏ vàng. Ảnh Hoàng Bin

Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao một mỏ vàng chưa được cấp phép thăm dò, khai thác lại ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày, trước mắt cơ quan chức năng địa phương, ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành bỏ ngỏ không trả lời, chỉ nói trên địa bàn có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, nhưng lực lượng chức năng mỏng và thiếu.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Dân Quảng Nam đổ xô đi đãi vàng nơi lòng hồ thủy điện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Mặt trời vừa ló dạng, từng tốp người Giẻ Triêng lũ lượt kéo ra thượng nguồn dòng sông Đak Mi khô cạn để đãi vàng. Họ dùng dụng cụ thô sơ như: Mâm, rổ, máng, gàu… để đãi vụn vàng li ti lẫn trong cát, sỏi dưới đáy sông. Vàng trôi trên sông, nhưng để lấy được vàng không hề dễ dàng.

Dân ở Quảng Nam tái định cư nhiều năm vẫn khát nước sạch, phải dùng nước phèn

Hoàng Bin |

Hằng trăm hộ dân tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam được bố trí đất tái định cư nhưng không đảm bảo điều kiện hạ tầng thiết yếu, thiếu điện đường, khát nước sạch… Người dân lo ngại khi phải sử dụng nước phèn, ô nhiễm thời gian dài.

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn. Trải qua một đêm thi đầy cảm xúc, vương miện Miss World Việt Nam 2023 thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

Dân Quảng Nam đổ xô đi đãi vàng nơi lòng hồ thủy điện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Mặt trời vừa ló dạng, từng tốp người Giẻ Triêng lũ lượt kéo ra thượng nguồn dòng sông Đak Mi khô cạn để đãi vàng. Họ dùng dụng cụ thô sơ như: Mâm, rổ, máng, gàu… để đãi vụn vàng li ti lẫn trong cát, sỏi dưới đáy sông. Vàng trôi trên sông, nhưng để lấy được vàng không hề dễ dàng.

Dân ở Quảng Nam tái định cư nhiều năm vẫn khát nước sạch, phải dùng nước phèn

Hoàng Bin |

Hằng trăm hộ dân tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam được bố trí đất tái định cư nhưng không đảm bảo điều kiện hạ tầng thiết yếu, thiếu điện đường, khát nước sạch… Người dân lo ngại khi phải sử dụng nước phèn, ô nhiễm thời gian dài.

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.