Mô hình xe đạp công cộng ở TPHCM ra sao sau một năm thí điểm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm thí điểm ở trung tâm quận 1, mô hình xe đạp công cộng thu hút gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM dự kiến mở rộng mô hình này ra nhiều nơi tại thành phố trong năm nay.

Hướng đến đối tượng người đi làm, sinh viên

Giữa tháng 12.2021, 43 trạm với 388 xe đạp công cộng được TPHCM đưa vào hoạt động với giá cho thuê 5.000 đồng trong 30 phút, 10.000 đồng một giờ.

Các điểm đậu xe được bố trí trên vỉa hè nhiều tuyến đường tại quận 1, gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt; công viên, điểm du lịch... thu hút nhiều người đến trải nghiệm.

Ông Ðỗ Bá Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải số Trí Nam (Tập đoàn Trí Nam, đơn vị vận hành), cho biết đến nay đã có gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng với gần 2 triệu km đã đi.

Trung bình mỗi ngày có trên 700 người đăng ký mới, 100% thời gian trong ngày có khách hàng thuê xe. Vào những dịp cuối tuần, xe đạp ở 43 trạm đều hoạt động hết công suất, lúc cao điểm phải sử dụng số xe dự phòng.

đ
Mô hình xe đạp công cộng hướng đến đối tượng người đi làm, sinh viên. Ảnh: Minh Quân

Đối tượng khách hàng sử dụng từ 22 - 34 tuổi chiếm 45%, từ 18 - 22 tuổi chiếm 40%. Dịch vụ đang hướng đến đúng nhóm đối tượng người đi làm, sinh viên.

"Thời gian qua, mọi việc vận hành của dịch vụ xe đạp công cộng vẫn hoạt động rất ổn định, số lượng người dân có nhu cầu đăng ký sử dụng rất lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng dịch vụ này đến nhiều nơi khác trên TPHCM" - ông Quân cho hay.

Đặc phái viên thương mại Thủ tướng Anh trải nghiệm xe đạp công cộng ở TPHCM hồi tháng 4.2022.  Ảnh: Anh Tú
Ông Graham Stuart (áo trắng) - đặc phái viên thương mại Thủ tướng Anh trải nghiệm xe đạp công cộng ở TPHCM hồi tháng 4.2022. Ảnh: Anh Tú

Thời gian qua, ngành du lịch TPHCM đã đưa xe đạp công cộng vào các tour để quảng bá mô hình du lịch xanh.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, xe đạp công cộng ngày càng được người dân thành phố quan tâm, kể cả bạn bè nước ngoài cũng tham gia, ủng hộ.

Hiện nay, TPHCM cũng như Chính phủ rất quan tâm về vấn đề phát triển giao thông xanh. TPHCM đã có đề án phát triển giao thông công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân với nhiều chương trình hành động.

Trong đó, xe đạp công cộng và xe buýt điện là hai trong nhiều nhiệm vụ lớn mà TPHCM đang và sẽ thực hiện mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mở rộng ra các quận huyện lân cận

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, Sở đang nghiên cứu mở rộng thí điểm mô hình xe đạp công cộng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các quận 3, 7, Bình Thạnh, Phú Nhuận....

Trong đó, các vị trí ưu tiên ở khu vực quanh nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), các tuyến xe buýt, nơi tập trung đông người (như siêu thị, công viên, cao tốc văn phòng...).

“Hiện nhiều quận như Gò Vấp, Phú Nhuận cũng đã gửi danh sách các vị trí dự kiến đặt trạm xe đạp công cộng. Sở cũng đang nghiên cứu các làn đường dành riêng cho xe đạp để tạo điều kiện cho loại hình này phát triển" - ông Hải cho hay.

Cụ thể, quận Phú Nhuận đề xuất 15 vị trí để nghiên cứu đặt trạm xe đạp công cộng như: Công viên Gia Định, Công viên Văn hóa Phú Nhuận, trên vỉa hè và công viên đường Trường Sa.

Mô hình xe đạp công cộng dự kiến sẽ kết nối với khu chợ đêm như phố ẩm thực Phan Xích Long mà quận Phú Nhuận đang xây dựng nhằm tạo sự phong phú, kết nối người dân đến vui chơi, tham quan.

Quận Gò Vấp cũng đề xuất 13 vị trí để nghiên cứu đặt trạm xe đạp công cộng tại các đầu mối giao thông, chung cư, siêu thị,…

Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, mô hình xe đạp công cộng ở khu trung tâm TPHCM giúp người dân, du khách thêm lựa chọn đi lại và đa dạng loại hình giao thông công cộng.

"Mô hình sẽ góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống metro ở TPHCM, với tuyến đầu tiên là metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sắp khai thác" - ông Lâm nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đặc phái viên thương mại Thủ tướng Anh trải nghiệm xe đạp công cộng ở TPHCM

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 7.4, ông Graham Stuart (Hạ nghị sĩ, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia) đã có buổi trải nghiệm đạp xe công cộng và sử dụng xe buýt điện tại TPHCM cùng ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM.

TPHCM chuyển hướng sang giao thông xanh

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ metro đến xe đạp công cộng, xe buýt điện, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển các loại hình giao thông xanh để giảm ô nhiễm môi trường, thay đổi thói quen của người dân trong sử dụng giao thông công cộng.

Hơn 91.000 lượt thuê xe đạp công cộng sau hơn 2 tháng hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn 2 tháng triển khai dịch vụ xe đạp công cộng, có hơn 91.000 lượt khách đăng ký, tổng thời gian xe chạy hơn 99.000 giờ với khoảng 595.000 km.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đặc phái viên thương mại Thủ tướng Anh trải nghiệm xe đạp công cộng ở TPHCM

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 7.4, ông Graham Stuart (Hạ nghị sĩ, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia) đã có buổi trải nghiệm đạp xe công cộng và sử dụng xe buýt điện tại TPHCM cùng ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM.

TPHCM chuyển hướng sang giao thông xanh

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ metro đến xe đạp công cộng, xe buýt điện, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển các loại hình giao thông xanh để giảm ô nhiễm môi trường, thay đổi thói quen của người dân trong sử dụng giao thông công cộng.

Hơn 91.000 lượt thuê xe đạp công cộng sau hơn 2 tháng hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn 2 tháng triển khai dịch vụ xe đạp công cộng, có hơn 91.000 lượt khách đăng ký, tổng thời gian xe chạy hơn 99.000 giờ với khoảng 595.000 km.