Lý do khiến nhiều công chức, viên chức chuyển công tác khỏi huyện biên giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay), tại huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Nói về lý do khiến hàng chục cán bộ công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi huyện Mường Lát, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện này cho biết, nhiều người xin chuyển công tác chủ yếu xuất phát từ việc hợp lý hóa gia đình, muốn chuyển về các huyện thị, thành phố hoặc về quê để được gần gia đình, gần người thân sau nhiều năm công tác tại huyện Mường Lát.

“Thậm chí có những trường hợp công tác 20 năm ở huyện Mường Lát nhưng vẫn xin chuyển công tác về các huyện miền xuôi. Đến thời điểm hiện tại, Phòng Nội vụ huyện đã có báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, qua đó động viên cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với huyện Mường Lát" - đại diện Phòng Nội vụ huyện Mường Lát thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, trong gần 3 năm qua (từ năm 2020 đến nay), tại huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Cụ thể, trong số 78 cán bộ, công chức, viên chức (ở huyện Mường Lát) đã chuyển công tác, thì có tới 67 viên chức trong ngành giáo dục, còn lại 11 công chức, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp khác.

Đặc biệt trong số 11 công chức, viên chức thuộc đơn vị khác, có 7 công chức gồm: Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Lát, công chức Phòng NNPTNT; Phòng Dân tộc, Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội, Văn phòng... cũng xin chuyển công tác.

Việc hàng chục công chức, viên chức (đặc biệt ngành giáo dục) xin chuyển công tác trong thời gian qua, đã dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên và cán bộ quản lý.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn giao Sở Nội vụ, Sở GDĐT, UBND huyện Mường Lát thực hiện một số nhiệm vụ, nhằm giải quyết thực trạng trên.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Mường Lát thực hiện ngay việc rà soát nguồn nhân sự, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý của các trường bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng nguồn nhân sự quy hoạch trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý các trường công lập, đảm bảo đến ngày 31.12.2023 giải quyết được tình trạng các trường không có Phó Hiệu trưởng.

Tổ chức tuyển dụng đủ số lượng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được giao, trong đó chú trọng chất lượng đầu vào của công tác tuyển dụng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tham mưu về công tác cán bộ của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT thực hiện ngay việc hướng dẫn. Đồng thời, kiểm tra UBND huyện Mường Lát trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý các trường công lập.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Mường Lát, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, từ nay đến cuối năm, huyện sẽ rà soát nguồn nhân lực để bổ nhiệm đủ số lượng Phó Hiệu trưởng các trường học công lập đang còn thiếu trên địa bàn huyện.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi huyện biên giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện Mường Lát, trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay), tại huyện này đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Cán bộ, công chức nông nghiệp phải xem xét luân chuyển công tác

HƯƠNG NHA |

Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng 2018 nêu rõ các vị trí cán bộ, công chức nông nghiệp phải luân chuyển công tác.

Vị trí cán bộ, công chức ngân hàng phải luân chuyển công tác

LƯƠNG HẠNH |

Trong một số vị trí, cán bộ, công chức ngân hàng phải thực hiện luân chuyển công tác.

Khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Phú Yên vì gây thất thoát hơn 10 tỉ đồng

Hoài Luân |

Gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỉ đồng năm 2013, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị khởi tố.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày 14.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra nhiều nơi.

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ 4 cán bộ hải quan bảo kê buôn lậu

CAO NGUYÊN |

Căn cứ sai phạm của các cá nhân, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ hải quan Chi cục Chơn Thành trong vụ bảo kê đường dây buôn lậu, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của đơn vị có liên quan.

Bản tin công đoàn: Tỷ lệ lương hưu cao nhất hiện nay

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hơn 500.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm; Lao động về quê cần hỗ trợ tìm việc; Dự báo thị trường lao động chuyển biến tích cực; Công nhân xoay xở tiền học cho con vào năm học mới; Tỷ lệ lương hưu hiện nay,...

Nhiều công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi huyện biên giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện Mường Lát, trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay), tại huyện này đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Cán bộ, công chức nông nghiệp phải xem xét luân chuyển công tác

HƯƠNG NHA |

Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng 2018 nêu rõ các vị trí cán bộ, công chức nông nghiệp phải luân chuyển công tác.

Vị trí cán bộ, công chức ngân hàng phải luân chuyển công tác

LƯƠNG HẠNH |

Trong một số vị trí, cán bộ, công chức ngân hàng phải thực hiện luân chuyển công tác.