Chợ hoa Tết truyền thống tại phố Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Khoai mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung từ bao đời nay.
Đây được xem là chợ hoa lâu đời nhất và cũng rất đặc trưng của Hà Nội chỉ mở vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong sắc màu rực rỡ ngập tràn sắc xuân, nhiều người tới đây không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết xưa.
Theo ghi nhận tối 14.1 (23 tháng Chạp), tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã..., số lượng các cửa hàng, quầy hàng bán cây cảnh, đồ trang trí Tết đã chật kín. Cuối tuần, lượng khách đổ về chợ nhiều hơn, đặc biệt là buổi tối.
Trong đó, nhiều mặt hàng trang trí mới lạ do chính tay các thợ thủ công người Việt làm được bày bán ở chợ hoa Hàng Lược thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Nhiều năm trước, các mặt hàng Trung Quốc xuất hiện tràn ngập ở phố Hàng Mã, nhưng năm nay hàng Việt đã lên ngôi. Giá một bộ từ 300.000 đồng đến cả triệu đồng tùy loại và kích cỡ.
Bên cạnh việc mua sắm, nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh cùng các gian hàng để lưu giữ lại khoảnh khắc không khí Tết đến Xuân về.
Mua sắm đào và đồ trang trí tại chợ hàng Lược, anh Nguyễn Văn Nam (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Cứ đến gần ngày Tết tôi thường hay đi dạo ngắm và chọn hoa về trang trí cho nhà cửa. Thay vì lên vườn đào Nhật Tân mua tại vườn thì tôi mua tại chợ hoa Hàng Lược. Giá cả cây, hoa tại đây cũng ở mức trung bình, nhỉnh hơn một chút không đáng kể".
Cũng theo anh Nam, nhiều sản phẩm mới lạ năm nay do chính tay các thợ thủ công người Việt làm. Việc này khiến chợ luôn tràn ngập màu sắc Tết cổ truyền, đồng thời gìn giữ được một nét đẹp văn hóa của người dân đất Hà thành.