Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa sau phản ánh của Báo Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vi phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa, UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Khẩn trương kiểm tra, xử lý

Ngày 19.3, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép" phản ánh việc hộ ông Phạm Đức Thụy (51 tuổi, trú thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - sau khi được UBND xã Hiệp Hòa cho thuê, giao khoán 471m2 đất nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp - đã tự ý cho xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy Đức Thụy mà không bị cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Cửa hàng điện máy Đức Thụy được ông Phạm Đức Thụy xây dựng, kinh doanh trên đất nghĩa trang nhận khoán từ UBND xã Hiệp Hòa. Ảnh: Trung Du
Cửa hàng điện máy Đức Thụy được ông Phạm Đức Thụy xây dựng, kinh doanh trên đất nghĩa trang nhận khoán từ UBND xã Hiệp Hòa. Ảnh: Tru¹ng Du

Ngày 20.3, trao đổi với PV Lao Động, bà Phạm Thị Như Phong - Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của báo, tôi đã chỉ đạo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu lãnh đạo xã, địa chính xã lên để báo cáo cụ thể các nội dung bài báo phản ánh. Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản để chấn chỉnh kịp thời đối với các trường hợp tương tự (nếu có) trong phạm vi toàn huyện".

Được biết, trong buổi sáng nay, 21.3, UBND huyện Vũ Thư tổ chức họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã Hiệp Hòa báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát sau buổi làm việc chiều qua (20.3) để đưa ra phương án xử lý, giải quyết vi phạm.

"Kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông tin sau. Quan điểm của huyện là sẽ quyết liệt xử lý, bởi vi phạm này chắc chắn không thể chỉ ngày 1 ngày 2 mà có", bà Phạm Thị Như Phong - Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, thông tin thêm.

Vi phạm chồng vi phạm

Theo phản ánh của người dân thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, bên cạnh vụ việc hộ ông Phạm Đức Thụy nhận khoán 471m2 đất nghĩa trang với định mức thu bèo bọt chỉ 1 triệu đồng/năm - để rồi tự ý xây dựng cửa hàng điện máy bề thế, kiên cố hệt như công trình xây dựng trên đất thương mại dịch vụ - còn có một công trình vi phạm đất đai, xây dựng khác rất lớn ngay trong cùng thôn Phương Cáp cũng không được ngăn chặn, giải quyết.

Đó là trường hợp hộ ông Đỗ Trí Dược (73 tuổi) tự ý xây công trình nhà ở 2 tầng 1 mái tum kiên cố, bề thế rộng 424m2 tại khu đất chuyển đổi từ đất hai lúa sang đất trồng cây màu thuộc cánh đồng Dinh Tây, thôn Phương Cáp.

 
Công trình vi phạm 424m2 với 2 tầng, 1 mái tum của hộ ông Dược vẫn đang được thi công, hoàn thiện nhưng UBND xã Hiệp Hòa không ngăn chặn, xử lý. Ảnh: Trung Du

Thời điểm tháng 11.2022, UBND xã Hiệp Hòa đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với hộ ông Dược về hành vi xây dựng công trình trái phép, sai vị trí đất đã được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất hai lúa thành đất ở.

Lúc đó, công trình vi phạm này mới trong quá trình đổ móng, nhưng đến hiện tại đã đổ mái tầng 2, lợp tum mái và vẫn đang tiếp tục được gia đình ông Dược thi công, hoàn thiện mà không bị UBND xã Hiệp Hòa đình chỉ, cưỡng chế gây bức xúc cho dư luận xung quanh.

 
 
 
Sau khi xây xong phần móng, hộ ông Dược bị UBND xã Hiệp Hòa xử phạt 3 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất như ban đầu, thế nhưng ông này không chấp hành. Ảnh chụp tài liệu.

Về trường hợp vi phạm của hộ ông Dược, lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư cho biết cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường về địa phương làm việc, yêu cầu xã báo cáo cụ thể để kiểm tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.

Thái Bình:Tháo dỡ nhà xưởng xây trái phép trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Tiền Hải, hộ ông Nguyễn Văn Kiểm đã tự giác tháo dỡ khu nhà xưởng sản xuất giấy xây dựng trái phép trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp tại xã Đông Xuyên.

Thái Bình: Nhà xưởng hàng nghìn m2 xây trên đất nông nghiệp, cạnh cây xăng

TRUNG DU |

Tại thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), một khu nhà xưởng kết cấu khung thép mái tôn có diện tích lên đến hàng nghìn m2, được xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu. Ngay phía trước, sát khu nhà xưởng này là một cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Điện ảnh và du lịch cùng liên kết để quảng bá và vươn xa

Việt Văn |

Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh” diễn ra chiều 16.6 tại KS Vinpearl Beachfront Nha Trang, Khánh Hoà.

Quán cà phê sống ảo mới toanh của giới trẻ Hà Nội ở ga Long Biên

Linh Boo |

Nếu thích ngắm tàu hỏa hay cầu Long Biên cổ kính và thưởng thức đồ uống mang hương vị thu Hà Nội, bạn không nên bỏ qua tiệm cà phê ở Ga Long Biên.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.

Thái Bình:Tháo dỡ nhà xưởng xây trái phép trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Tiền Hải, hộ ông Nguyễn Văn Kiểm đã tự giác tháo dỡ khu nhà xưởng sản xuất giấy xây dựng trái phép trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp tại xã Đông Xuyên.

Thái Bình: Nhà xưởng hàng nghìn m2 xây trên đất nông nghiệp, cạnh cây xăng

TRUNG DU |

Tại thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), một khu nhà xưởng kết cấu khung thép mái tôn có diện tích lên đến hàng nghìn m2, được xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu. Ngay phía trước, sát khu nhà xưởng này là một cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.