Hà Nội cấm đường, phân luồng giao thông tổ chức Chợ hoa Xuân Tết Quý Mão

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội cấm một số tuyến đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh để tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ngày 26.12, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Duy Phong cho biết, từ ngày 6.1.2023 đến hết ngày 21.1.2023 sẽ tổ chức cấm các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào các đường (phố): Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn từ ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Theo đó, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại, theo các đường (phố): Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cả, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông.

Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại, theo các đường (phố): Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.

Các phương tiện giao thông (xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp) của các hộ dân trong khu vực cấm đường để phục vụ tổ chức chợ hoa xuân được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban Quản lý tổ chức Chợ hoa Xuân năm 2023 để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng thông tin thêm về các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức Chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cụ thể, thống nhất về chủ trương, đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận thực hiện theo quy định hiện hành để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phải để lại chiều rộng tối thiểu trên hè 1,5m dành cho người đi bộ.

UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận, công an quận, UBND phường Hàng Mã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện cấm đường, phân luồng giao thông theo nội dung nêu trên.

Bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí đầu, cuối tuyến đường (phố) cấm để hướng dẫn các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào khu vực cấm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông khu vực. 

Quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm về an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội trong khu vực tổ chức Chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Mã và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các điểm đầu, cuối tuyến đường cấm. Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông trên các tuyến đường lân cận và khu vực.

Tăng cường, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông khu vực tổ chức Chợ hoa Xuân năm 2023 theo quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phố Hàng Mã "thay áo mới", rộn ràng không khí Tết ngay sau 1 đêm

Việt Anh |

Hà Nội - Mặc dù mới chỉ vừa kết thúc Giáng sinh 1 ngày, nhưng thủ phủ đồ trang trí Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng "thay áo mới", rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán 2023.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động, học sinh cả nước được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 7-14 ngày. Dưới đây là thông tin chi tiết tính đến ngày 26.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Doanh nghiệp tăng nguồn hàng, khuyến mãi đậm dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại TPHCM nhận định người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu nên đã tung ra loạt chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm. Bên cạnh đó, để kịp thời phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm dịp Tết, các đơn vị cung ứng, phân phối đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, chất lượng với nhiều mẫu mã.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Phố Hàng Mã "thay áo mới", rộn ràng không khí Tết ngay sau 1 đêm

Việt Anh |

Hà Nội - Mặc dù mới chỉ vừa kết thúc Giáng sinh 1 ngày, nhưng thủ phủ đồ trang trí Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng "thay áo mới", rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán 2023.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động, học sinh cả nước được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 7-14 ngày. Dưới đây là thông tin chi tiết tính đến ngày 26.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Doanh nghiệp tăng nguồn hàng, khuyến mãi đậm dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại TPHCM nhận định người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu nên đã tung ra loạt chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm. Bên cạnh đó, để kịp thời phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm dịp Tết, các đơn vị cung ứng, phân phối đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, chất lượng với nhiều mẫu mã.