Lồng ghép nguồn lực, hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số an cư

Vĩnh Hoàng |

Triển khai, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhanh chóng thụ hưởng chính sách, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hạnh phúc trong ngôi nhà mới

Nhớ về thời gian sống trong căn nhà tạm bợ, lúc nào cũng trong tâm trạng lo âu, sợ hãi, bà Thạch Thị Thu (dân tộc Khmer ở ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) lại rưng rưng nước mắt.

"Gia đình thuộc hộ nghèo, kinh tế eo hẹp, vậy nên cả nhà chỉ mong cuộc sống đủ ăn chứ không dám mơ đến căn nhà kiên cố với mái tôn, tường gạch.

May mắn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, nay gia đình đã xây dựng được ngôi nhà vững chắc, khang trang, cuộc sống đi vào ổn định hơn", bà Thu nói.

 
Diện mạo nông thôn Sóc Trăng ngày càng khởi sắc nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ảnh: Phương Anh

Cách nhà bà Thu khoảng 4 km, những ngày này, bà Ku Sung (46 tuổi, Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đang tất bật lau dọn căn nhà mới để chuyển vào sinh sống.

“Một mình dọn dẹp, cực nhưng mà vui lắm”, bà Sung nói.

Bà Sung cho biết, gia đình bà là hộ nghèo lâu năm ở địa phương, con cái làm ăn xa, nhà chỉ có hai vợ chồng, nhưng 1 năm nay, chồng bà phải nằm một chỗ vì mắc bệnh hiểm nghèo.

"Lao động chính của gia đình là tôi, hai miệng ăn chỉ trông chờ vào những ngày đi làm mướn, nhưng việc thì lúc có lúc không. Vậy nên, việc tiết kiệm để xây dựng căn nhà kiên cố là điều hầu như không dễ với gia đình tôi", bà Sung nói.

Bà Sung cho biết thêm, thông qua sự vận động, kết nối của chính quyền địa phương, gia đình bà được trợ giúp 80 triệu đồng để làm nhà trên nền đất cũ. Khi biết tin bà Sung được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, bà con trong xóm của ít lòng nhiều cùng góp thêm bao xi măng, viên gạch…

“Ngồi trong căn nhà mới tôi rất vui và cảm ơn tất cả mọi người. Chồng tôi đã có nơi ở ổn định để lo trị bệnh, không lo mưa nắng như trước kia”, bà Sung chia sẻ.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư

Theo thống kê của UBND tỉnh Sóc Trăng, hiện nay toàn tỉnh có 15.139 hộ nghèo (chiếm 4,54% tổng số hộ) theo tiêu chí nghèo đa chiều, trong đó hộ nghèo Khmer còn 7.122 hộ (chiếm 7,01% tổng số hộ Khmer).

Để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tỉnh Sóc Trăng đã lồng ghép các chính sách đầu tư của Chính phủ như: Đầu tư hạ tầng, nhà ở, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất; y tế, giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm...

Chỉ trong 2 năm, 2021 - 2022, các ngành, các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã huy động, vận động tài trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mức kinh phí ủng hộ trên 174 tỉ đồng để xây mới 3.500 căn nhà (trong đó, hộ đồng bào Khmer nghèo là 1.300 căn).

 
Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đến với bà con. Ảnh: Phương Anh

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc như: Đầu tư hạ tầng, nhà ở, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất; y tế, giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; tín dụng ưu đãi; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất, mở rộng quy mô, dịch vụ phục vụ sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa nhận hơn 287 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào huyện Mường Lát

Trần Lâm |

Tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 25.10, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định hỗ trợ hơn 287 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia cho đồng bào huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

KHÁNH AN |

Thời gian qua, công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều liên tục giảm trong giai đoạn 2016 - 2022. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thách thức trong công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn ở phía trước.

Phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ để giảm nghèo bền vững

KHÁNH AN |

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh cần động viên, khích lệ, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng xã hội; phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC cùng em gái, các đồng phạm đã thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bãi đỗ xe 10 năm không xong, quận Long Biên chỉ đạo tạm để xe dưới lòng đường

Lam Duy |

Hà Nội - Có quy hoạch từ 10 năm trước nhưng hàng loạt bãi đỗ xe trên địa bàn quận Long Biên vẫn chưa làm xong. UBND quận chỉ đạo phương án tạm thời dùng lòng đường để trông giữ xe.

Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tại Bình Dương có nguy cơ tiếp tục trễ hẹn. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đã xây dựng nhưng chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ xuống cấp, trong đó mới đây có cả một đoạn tường bao bị đổ sập.

Bà Rịa - Vũng Tàu công bố cảng cạn đầu tiên

Thành An |

Với tổng diện tích hơn 37,8 ha cùng tổng mức đầu tư hơn 2.992 tỉ đồng, Cảng cạn Phú Mỹ là cảng cạn đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tích hợp, trọn gói các dịch vụ cốt lõi và dịch vụ logistics.

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy: Tôi đã khóc rất nhiều

Huyền Chi |

Quán quân "Vietnam Idol" 2023 Hà An Huy có những chia sẻ về quá trình khám phá bản thân và chinh phục đam mê âm nhạc.

Thanh Hóa nhận hơn 287 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào huyện Mường Lát

Trần Lâm |

Tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 25.10, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định hỗ trợ hơn 287 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia cho đồng bào huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

KHÁNH AN |

Thời gian qua, công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều liên tục giảm trong giai đoạn 2016 - 2022. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thách thức trong công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn ở phía trước.

Phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ để giảm nghèo bền vững

KHÁNH AN |

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh cần động viên, khích lệ, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng xã hội; phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...