Phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ để giảm nghèo bền vững

KHÁNH AN |

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh cần động viên, khích lệ, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng xã hội; phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Ước tính năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm còn 3,49%

Ngày 10.10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ước tính năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 (theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025) giảm 1,65%/năm, vượt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là lãnh đạo các xã, đơn vị cấp huyện, sở ngành đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững; tín dụng chính sách giúp người nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo; giới thiệu một số mô hình, điển hình trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững...

Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: thanhhoa.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các CTMTQG tỉnh nhấn mạnh, xóa đói, giảm nghèo toàn diện, bền vững là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Đến nay, 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, đạt được kết quả như trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Hưng cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, tư tưởng trông chờ

Để triển khai có hiệu quả hơn nữa CTMTQG giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, ông Hưng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để thực hiện thành công CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thêm vào đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người nghèo và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo. Cần động viên, khích lệ, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng xã hội; phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và từng giai đoạn, làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp. Nâng cao vai trò của người dân, cộng đồng dân cư trong việc theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các CTMTQG, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Chương trình, làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của Chương trình đến môi trường sinh sống của cộng đồng.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu trong cộng đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Tháng hành động vì người nghèo",... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo của tỉnh.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng tăng nhiều nguồn quỹ cho đoàn viên nghèo Đắk Nông vay vốn

Mai Hương - Phan Tuấn |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn toàn tỉnh tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều liên tục giảm trong giai đoạn 2016-2022.

Quảng Ninh hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo

Đoàn Hưng |

Với chủ đề công tác mà tỉnh Quảng Ninh đặt ra năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ nhiều giải pháp để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Chốt thời điểm đấu giá lại biển số 51K-888.88 từng được trả hơn 32 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, 6 biển số "siêu đẹp" từng được đấu giá vào ngày 15.9 sẽ được đấu giá lại trong tháng 10.

Tin 20h: Lý giải cơn sốt đất nền ở huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Lý giải cơn sốt đất nền tại huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận; Nhân viên ngành giáo dục lương thấp sao sống được bằng nghề?; Phụ huynh tiếp tục đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đòi học phí...

Công khai chủ tịch, bộ trưởng không tiếp công dân để có chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bổ sung rõ địa chỉ cụ thể cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa trực tiếp tiếp công dân để xác định trách nhiệm, có chế tài xử lý thích hợp.

Thái Bình và Nghệ An lần đầu gia nhập nhóm tỉ đô về thu hút vốn FDI

Đức Mạnh |

Nghệ An và Thái Bình là địa phương lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỉ USD/năm. Đây là kết quả của nỗ lực chuẩn bị tốt điều kiện về hạ tầng và môi trường đầu tư thông thoáng.

Kỳ vọng tăng nhiều nguồn quỹ cho đoàn viên nghèo Đắk Nông vay vốn

Mai Hương - Phan Tuấn |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn toàn tỉnh tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều liên tục giảm trong giai đoạn 2016-2022.

Quảng Ninh hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo

Đoàn Hưng |

Với chủ đề công tác mà tỉnh Quảng Ninh đặt ra năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ nhiều giải pháp để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.