Long An: Đột phá trong giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế

AN LONG |

Trong vòng 2 năm qua, Tỉnh ủy Long An đã ban hành 1 Kết luận, 1 Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, mang tính đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) để tạo lợi thế phát triển.

Gỡ khó cho vùng trọng điểm

Là cửa ngõ Miền Tây giáp với TPHCM, Long An có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, dân cư, đô thị.

Những năm qua, Long An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, trong đó đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư FDI. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, dân cư, đô thị thì việc bồi thường, GPMB, TĐC cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là ở những địa bàn giáp TPHCM giá đất biến động liên tục, tăng cao.

Để chấn chỉnh và giải quyết những hạn chế, tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB, TĐC, từ ngày 29.3.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Kết luận 720 để tăng cường, đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB, TĐC trên một số địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh là Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ và TP.Tân An.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An Nguyễn Văn Thông, Kết luận 720 nhấn mạnh nhiều vấn đề, nội dung. Trong đó, có đề cập đến yêu cầu củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kê biên, bồi thường, GPMB; trong thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tại địa địa phương...

Để thực hiện Kết luận 720, ở các địa phương trên đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch với những mục tiêu, giải pháp triển khai cho từng dự án, công trình và có lộ trình cụ thể.

“Những vướng mắc ở các dự án, công trình đều được chỉ ra, đánh giá rõ để có giải pháp tập trung giải quyết. Tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB, TĐC ở các dự án, công trình phải được báo cáo hằng tháng về tỉnh để theo dõi, qua đó có hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện”, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết.

Sau hơn 2 năm thực hiện Kết luận 720, công tác bồi thường, GPMB ở tỉnh có những chuyển biến rõ nét và đã bồi thường, GPMB được hơn 1.000ha đất để thực hiện các dự án, công trình.

Một số công trình vướng mắc mặt bằng kéo dài nhưng được tháo gỡ, triển khai đầu tư. Trong đó, có những dự án lớn, mang tính kết nối vùng, mở ra nhiều tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển không những cho riêng tỉnh Long An mà còn cả khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh nhiều chuyển biến rất tích cực thì vẫn còn nhiều công trình, dự án đang vướng mắc GPMB; thời gian qua có những công trình vừa thi công, vừa tháo gỡ, giải quyết bồi thường,  GPMB.

Không “khoán trắng” cho cấp dưới

Xác định công tác bồi thường, GPMB, TĐC là nhiệm vụ trọng tâm, ngày 4.11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 25 về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác GPMB, TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp giải quyết những việc khó, phức tạp trong bồi thường, GPMB, TĐC, không “khoán trắng” cho cấp dưới.

Ông Trần Hoàng Nhân - Bí thư Huyện ủy Bến Lức nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo này, địa phương cũng quán triệt đến các phòng, ban, các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác bồi thường, GPMB, TĐC. Vì vậy, dự án nào gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, người đứng đầu cấp ủy sẽ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân trong vùng GPMB để nắm bắt tâm tư tình cảm, kiến nghị, những bức xúc.

Không chỉ ở cấp huyện mà người đứng đầu cấp ủy ở các xã, thị trấn cũng phải thực hiện nghiêm túc công tác này để tiếp xúc, đối thoại với người dân. “Khi đó người đứng đầu sẽ kịp thời nắm bắt, lắng nghe tâm tư tình cảm, kiến nghị để có hướng giải quyết phù hợp, nhanh chóng, đúng theo quy định pháp luật, không để dây dưa làm phát sinh khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Đồng thời, huyện cũng đề xuất tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án triển khai chậm trễ kéo dài, không đúng chủ trương do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư” - ông Nhân chia sẻ.

“Trước khi thực hiện các dự án đầu tư phải quan tâm tạo quỹ đất sạch phục vụ TĐC cho người dân; cải tiến công tác TĐC cho người dân, quán triệt tư tưởng “được tái định cư” thay vì “bị tái định cư” - đó cũng là một điểm được Ban Chấp hành Đảng bộ Long An nhấn mạnh trong Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong công tác bồi thường, GPMB, TĐC phải thực hiện chính xác, đúng quy định pháp luật; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư; người dân được TĐC phải hưởng lợi từ dự án, theo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”; đặt quyền, lợi ích chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất lên trên hết, trước hết.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Long An đặt ra mục tiêu giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, GPMB khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, GPMB tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiến độ giao mặt bằng tại dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đạt hơn 79%, hiện còn hơn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Sân bay Long Thành phải giải phóng mặt bằng xong trong tháng 6.2022

Minh Hạnh |

Theo văn bản số 312 ngày 18.11.2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đến ngày 30.6.2022 hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5ha đất dự án.

Sân bay Long Thành giải phóng mặt bằng đạt trên 70%

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hợp phần giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành đã hoàn thành khoảng 70%, còn 30% sẽ tiếp tục được thực hiện từ nay đến cuối năm để bàn giao cho chủ đầu tư.

Trách nhiệm người đứng đầu gắn với giải phóng mặt bằng

Văn Nguyễn - Minh Hạnh |

Trao đổi với Báo Lao Động, các chuyên gia và chủ đầu tư nhiều công trình xây dựng hạ tầng sử dụng vốn nhà nước chỉ ra hàng loạt những vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài sự vênh nhau và thiếu thống nhất trong chính sách cũng như giá đền bù đất, trách nhiệm của chính quyền địa phương có dự án đi qua khi thực hiện giải phóng mặt bằng được cho là điểm mấu chốt có thể giải quyết dứt điểm tình trạng ỳ trệ này....

Ngăn trục lợi, tham nhũng trong đền bù giải phóng mặt bằng

Văn Nguyễn - Đặng Tiến |

Đề xuất việc tách giải phóng mặt bằng (GPMB) ra khỏi dự án đầu tư nhận được nhiều ủng hộ bởi đây là hướng đi rất mới có thể giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn nhà nước, giúp hóa giải tình trạng hàng nghìn dự án trên cả nước đang chậm tiến độ do những nút thắt về mặt bằng. Song nếu không có cơ chế hỗ trợ địa phương cũng như chính sách giá đất nhất quán, bản thân dự án GPMB cũng sẽ gặp tình trạng ỳ trệ, thậm chí bị lợi dụng, trục lợi chính sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiến độ giao mặt bằng tại dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đạt hơn 79%, hiện còn hơn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Sân bay Long Thành phải giải phóng mặt bằng xong trong tháng 6.2022

Minh Hạnh |

Theo văn bản số 312 ngày 18.11.2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đến ngày 30.6.2022 hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5ha đất dự án.

Sân bay Long Thành giải phóng mặt bằng đạt trên 70%

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hợp phần giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành đã hoàn thành khoảng 70%, còn 30% sẽ tiếp tục được thực hiện từ nay đến cuối năm để bàn giao cho chủ đầu tư.

Trách nhiệm người đứng đầu gắn với giải phóng mặt bằng

Văn Nguyễn - Minh Hạnh |

Trao đổi với Báo Lao Động, các chuyên gia và chủ đầu tư nhiều công trình xây dựng hạ tầng sử dụng vốn nhà nước chỉ ra hàng loạt những vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài sự vênh nhau và thiếu thống nhất trong chính sách cũng như giá đền bù đất, trách nhiệm của chính quyền địa phương có dự án đi qua khi thực hiện giải phóng mặt bằng được cho là điểm mấu chốt có thể giải quyết dứt điểm tình trạng ỳ trệ này....

Ngăn trục lợi, tham nhũng trong đền bù giải phóng mặt bằng

Văn Nguyễn - Đặng Tiến |

Đề xuất việc tách giải phóng mặt bằng (GPMB) ra khỏi dự án đầu tư nhận được nhiều ủng hộ bởi đây là hướng đi rất mới có thể giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn nhà nước, giúp hóa giải tình trạng hàng nghìn dự án trên cả nước đang chậm tiến độ do những nút thắt về mặt bằng. Song nếu không có cơ chế hỗ trợ địa phương cũng như chính sách giá đất nhất quán, bản thân dự án GPMB cũng sẽ gặp tình trạng ỳ trệ, thậm chí bị lợi dụng, trục lợi chính sách.