Loạt dự án giao thông nghìn tỉ trên vùng biên giới Lạng Sơn

Nguyễn Hoàn |

Loạt dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng tại tỉnh biên giới Lạng Sơn với kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đường nghìn tỉ nối khu du lịch Mẫu Sơn

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B từ đầu TP Lạng Sơn đến khu vực ngã 3 chân núi Mẫu Sơn với chiều dài hơn 13 km với mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm Chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ tháng 4.2021, đến nay một số đoạn qua địa phận TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình đang tiến hành trải cấp phối đá dăm, thảm nhựa mặt đường.

Loạt các công trình giao thông kết nối nội tỉnh Lạng Sơn dần hình thành.
Loạt các công trình giao thông kết nối nội tỉnh Lạng Sơn dần hình thành.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết, vừa qua, huyện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính của dự án. Những kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ dự án cơ bản đã được giải quyết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (đại diện chủ đầu tư dự án), các nhà thầu tập trung toàn lực để tổ chức xây lắp. Phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9.2024.

Tăng cường kết nối liên vùng

Cuối tháng 7.2024, Dự án nâng cấp, mở rộng đường 342 đoạn từ huyện Đình Lập (Lạng Sơn) kết nối với huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã hoàn thành. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 tỉ đồng.

Xx
Một đoạn đường 342 kết nối Quảng Ninh - Lạng Sơn. Ảnh: Đỗ Phương.

Tuyến đường có có chiều dài 23 km được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III miền núi, 2 làn xe, rộng 9m, thực hiện cạp mở rộng và hạ dốc, cắt cua trên cơ sở hướng tuyến cũ.

Đây là các dự án quy mô lớn, có vai trò chiến lược hết sức quan trọng, phục vụ đắc lực cho kết nối liên vùng Lạng Sơn - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối khu công nghiệp lớn nhất Lạng Sơn

Dự án đường dẫn từ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào Khu công nghiệp VSIP đoạn qua địa phận xã Hồ Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn) có tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng.

Sau 2 năm thi công, dự án đã dần lộ diện, các đường nhánh kết nối cao tốc dài 4,5 km hiện cơ bản đã hoàn thành.

Đến cuối tháng 8.2024, các hạng mục thi công chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, mặt đường được thảm bê tông nhựa. Các khu vực taluy, hệ thống đèn đường, hộ lan can... đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Xx
Dự án đường dẫn vào khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đang gấp rút thi công.

Thông tin với PV, bà Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch huyện Hữu Lũng cho biết, Dự án nút giao cao tốc nối vào khu công nghiệp Hữu Lũng (VSIP) là trong những công trình trọng điểm của địa phương, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Khi đưa vào sử dụng sẽ tăng tính kết nối giao thông liên tỉnh, góp phần thúc đẩy giao thương các địa phương, tỉnh, thành lân cận, từ đó phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đời sống nhân dân được nâng cao.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển tiếp và khởi công mới 12 dự án đầu tư hạ tầng giao thông lớn với tổng chiều dài 230 km, kinh phí thực hiện trên 16.000 tỉ đồng.

Trong đó, một số dự án lớn như cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dài hơn 43 km), tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng; nâng cấp đoạn Quốc lộ 4B (dài hơn 62 km) tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng.

Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 30 năm thay đổi diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông

Anh Minh |

Công ty TNHH VSL Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Hà Nội, ghi dấu hành trình đáng nhớ của mình trong ngành xây dựng và hạ tầng giao thông Việt Nam.

Giải quyết mọi vướng mắc để hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông

Lê Thanh Phong |

Năm 2023 đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó có 9 dự án cao tốc dài 475km, nâng tổng số cao tốc của cả nước lên gần 1.900km.

Huy động 2 triệu tỉ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông

Hữu Chánh |

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2030 lên tới 2 triệu tỉ đồng. Trước nhiệm vụ nặng nề để triển khai quy hoạch, ngành giao thông mong muốn các địa phương cùng tham gia vào việc phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới.

Ông Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp

PHẠM ĐÔNG |

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8.

Xác định nguyên nhân sụt lún đường Hồ Chí Minh ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Tổ giám định sự cố sụt lún trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giám định nguyên nhân sự việc.

Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Bích Hà |

Bộ Tài chính cho biết mức giảm trừ gia cảnh cần được tính toán kỹ lưỡng.

Vịnh Hạ Long, Yên Tử muốn tăng tỉ lệ trích lại tiền bán vé

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đề nghị được tăng tỉ lệ trích để lại từ nguồn thu bán vé tham quan.

Hành trình 30 năm thay đổi diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông

Anh Minh |

Công ty TNHH VSL Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Hà Nội, ghi dấu hành trình đáng nhớ của mình trong ngành xây dựng và hạ tầng giao thông Việt Nam.

Giải quyết mọi vướng mắc để hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông

Lê Thanh Phong |

Năm 2023 đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó có 9 dự án cao tốc dài 475km, nâng tổng số cao tốc của cả nước lên gần 1.900km.

Huy động 2 triệu tỉ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông

Hữu Chánh |

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2030 lên tới 2 triệu tỉ đồng. Trước nhiệm vụ nặng nề để triển khai quy hoạch, ngành giao thông mong muốn các địa phương cùng tham gia vào việc phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới.